Trời rét buốt, công nhân môi trường mặc áo mưa, đeo ủng làm đẹp thành phố

Minh Hương - Lương Hạnh |

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại kèm mưa phùn. Thời tiết khắc nghiệt, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm đẹp cho thành phố. Họ mang theo ủng, áo mưa, găng tay cao su, đốt lửa để làm ấm cơ thể.
 
Ngày 11.2, dưới cơn mưa phùn lất phất, trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - 2 nữ công nhân vệ sinh môi trường đang đẩy xe rác về nơi tập kết.
đang nhổ cỏ trước cửa Cung Điền kinh (đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
Một nhóm công nhân cây xanh đang nhổ cỏ trước cửa Cung Điền kinh (đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
Trời mưa khiến công việc được thực hiện khó khăn hơn.
Trời mưa khiến công việc được thực hiện khó khăn hơn.
Chiếc áo mưa mỏng tang giúp công nhân cây xanh che được cơn mưa nhỏ và phần nào giảm được cái lạnh “cắt da“.
Chiếc áo mưa mỏng tang giúp công nhân cây xanh che được cơn mưa nhỏ và phần nào giảm được cái lạnh “cắt da“.
Bà Nguyễn Thị Dĩnh (sống ở Chương Mỹ, Hà Nội) - làm công nhân cây xanh được 3 năm. Nhà ở cách nơi làm khá xa, hằng ngày, bà Dĩnh đi làm từ 5 rưỡi sáng. Công việc này giúp bà Dĩnh mỗi ngày kiếm được gần 240.000 đồng, nếu 1 tháng đi làm đủ 26 công thì được 6,2 triệu đồng. Bà bảo “nắng mưa vất vả, suốt ngày ngoài đường“.
Bà Nguyễn Thị Dĩnh (sống ở Chương Mỹ, Hà Nội) - làm công nhân cây xanh được 3 năm. Nhà ở cách nơi làm khá xa, hằng ngày, bà Dĩnh đi làm từ 5 rưỡi sáng. Công việc này giúp bà Dĩnh mỗi ngày kiếm được gần 240.000 đồng, nếu 1 tháng đi làm đủ 26 công thì được 6,2 triệu đồng. Bà bảo “nắng mưa vất vả, suốt ngày ngoài đường“.
Bà Dĩnh (áo xanh) - là lao động chính trong gia đình, số tiền lương ít ỏi có được, bà dùng để nuôi 2 con ăn học, bố mẹ già và một người em chồng bị chất độc màu da cam. Hỏi về mong muốn lớn nhất trong năm 2022, bà Dĩnh khẳng định: “Tôi chỉ muốn được tăng lương.
Bà Dĩnh (áo xanh) - là lao động chính trong gia đình, số tiền lương ít ỏi có được, bà dùng để nuôi 2 con ăn học, bố mẹ già và một người em chồng bị chất độc màu da cam. Hỏi về mong muốn lớn nhất trong năm 2022, bà Dĩnh khẳng định: “Tôi chỉ muốn được tăng lương".
 
Theo nữ công nhân này, công việc này dù vất vả nhưng vì yêu nghề nên vẫn sẽ làm.
Đến 11 giờ trưa, nhóm công nhân cây xanh di chuyển đến khu nhà cao tầng khuất gió rồi cùng nhau dùng bữa cơm trưa.
Đến giờ trưa, nhóm công nhân cây xanh di chuyển đến khu nhà cao tầng khuất gió rồi cùng nhau dùng bữa cơm trưa. Họ gắp thức ăn cho nhau, ai thiếu gì thì xin của người kia, rồi động viên nhau “ăn thì mới có sức mà làm tiếp”.
Mâm cơm hôm nay đầy đủ vì còn hương vị ngày Tết.
Mâm cơm hôm nay đầy đủ vì còn hương vị ngày Tết.
Ở một con đường khác trong thành phố, nhóm công nhân vệ sinh môi trường kết thúc song ca làm sáng. Họ tranh thủ đốt lửa sưởi ấm cơ thể rồi trở về nhà ăn cơm. Chị Nguyễn Thị Phương (ngoài cùng bên phải) - Tổ trưởng Tổ Môi trường phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ -
Ở một con đường khác trong thành phố, nhóm công nhân vệ sinh môi trường cũng đã kết thúc ca làm. Họ tranh thủ đốt lửa sưởi ấm cơ thể rồi trở về nhà ăn cơm. Chị Nguyễn Thị Phương (ngoài cùng bên phải) - Tổ trưởng Tổ Môi trường phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ - trời mưa lạnh, công nhân càng thêm vất vả. "Lá cây dính quét khó hơn ngày thường. Quần áo trang bị nhiều lớp lại thêm áo mưa khiến việc di chuyển khó khăn hơn" - chị Phương nói. Bày tỏ hi vọng năm 2022, chị Phương cho biết: "Điều quan trọng nhát là ít rác hơn, dân bớt đổ trộm rác để công nhân bớt khổ".
Minh Hương - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Rác ngổn ngang sau Tết, công nhân môi trường oằn mình "cõng" việc

Phương Hạnh |

Những ngày sau Tết Nguyên đán 2022, trên các tuyến phố tại Hà Nội không khó để bắt gặp những cành đào, cành quất, bao tải rác ngổn ngang bên vệ đường. Lượng rác thải nhiều khiến công nhân vệ sinh môi trường phải "oằn mình" làm việc, giữ cho đường phố luôn sạch sẽ.

Công nhân mang theo bánh chưng, rau xanh để quay lại sản xuất

Phương Thư |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài, khi quay trở lại với công việc, công nhân đều muốn được tăng ca, tăng thu nhập.

Viglacera khởi công KCN Thuận Thành I và 2.000 căn nhà ở cho công nhân

Trúc An |

Tổng Công ty Viglacera – CTCP vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án KCN Thuận Thành I và 2.000 căn nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rác ngổn ngang sau Tết, công nhân môi trường oằn mình "cõng" việc

Phương Hạnh |

Những ngày sau Tết Nguyên đán 2022, trên các tuyến phố tại Hà Nội không khó để bắt gặp những cành đào, cành quất, bao tải rác ngổn ngang bên vệ đường. Lượng rác thải nhiều khiến công nhân vệ sinh môi trường phải "oằn mình" làm việc, giữ cho đường phố luôn sạch sẽ.

Công nhân mang theo bánh chưng, rau xanh để quay lại sản xuất

Phương Thư |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài, khi quay trở lại với công việc, công nhân đều muốn được tăng ca, tăng thu nhập.

Viglacera khởi công KCN Thuận Thành I và 2.000 căn nhà ở cho công nhân

Trúc An |

Tổng Công ty Viglacera – CTCP vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án KCN Thuận Thành I và 2.000 căn nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.