Trời Hà Nội âm u, sương mù phủ kín từ sáng đến trưa

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đến khoảng 11h trưa nay (15.12), nội thành và các vùng lân cận vẫn đang bị bao phủ bởi lớp sương mù khá dày, trời âm u.

 
Những ngày qua, các điểm quan trắc của Hà Nội đều hiển thị chất lượng không khí Thủ đô ở mức xấu đến rất xấu. Trong sáng nay, tại nhiều quận nội thành xuất hiện sương mù dày đặc, bao phủ kéo dài từ sáng đến trưa.
 
Các tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong lớp sương mù. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Chí Thanh khoảng 9h sáng nay.
 
Hà Nội đang là mùa đông, kiểu thời tiết đặc trưng là khô hanh, rất ít mưa, góp phần làm gia tăng bụi mịn.
 
Theo số liệu từ Cổng thông tin quan trắc môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), tính đến 11h (15.12), trạm quan trắc tại Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) ghi nhận được chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên 230, ở mức rất xấu, cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời.
 
Khu vực Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) trong ngày hôm nay cũng luôn trong tình trạng âm u, sương mù bao phủ toàn bộ mặt hồ, tầm nhìn xa giảm xuống rất nhiều.
 
Người phụ nữ đi bộ ven Hồ Tây, tuy nhiên sương mù đã bao phủ toàn bộ mặt hồ và các khu vực xung quanh nên chỉ còn thấy một màu trắng.
 
Đạp vịt trên ở hồ Trúc Bạch, xung quanh sương mù giăng kín.
 
 
Thời điểm này người dân được khuyến cáo nên hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe.
 
 
Theo ghi nhận trong sáng nay các điểm vui chơi công cộng cũng ít người hơn.
 
Đường Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) ghi nhận vào khoảng 11h30, tầm nhìn xa bị hạn chế do sương mù.
 
Đến gần trưa một số khu vực trời bắt đầu quang hơn. Tuy nhiên ở nhiều điểm quan trắc vẫn cho chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu và rất xấu.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 13.12: Đầu tuần miền Bắc sáng sương mù, ngày giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C.

Liên tiếp 5 ngày các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội "chìm" trong sương mù

Hà Giang |

Hà Nội - Từ sáng đến 12h ngày 9.12, hàng loạt tòa nhà ở thành phố vẫn chìm trong sương mù. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp chất lượng không khí AQI trên địa bàn ở mức không tốt.

Gần trưa, nhiều tòa nhà ở TPHCM vẫn chìm trong lớp sương mù

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến 11h ngày 8.12, nhiều tòa nhà ở thành phố vẫn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo thời tiết 13.12: Đầu tuần miền Bắc sáng sương mù, ngày giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C.

Liên tiếp 5 ngày các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội "chìm" trong sương mù

Hà Giang |

Hà Nội - Từ sáng đến 12h ngày 9.12, hàng loạt tòa nhà ở thành phố vẫn chìm trong sương mù. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp chất lượng không khí AQI trên địa bàn ở mức không tốt.

Gần trưa, nhiều tòa nhà ở TPHCM vẫn chìm trong lớp sương mù

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến 11h ngày 8.12, nhiều tòa nhà ở thành phố vẫn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.