Trời đổ mưa to nhưng quà vẫn được trao tay du học sinh tại Cần Thơ

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

"Tôi thấy vui và ấm lòng lắm khi nhận được sự quan tâm từ người dân Cần Thơ" - đây là lời chia sẻ của bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, Trường Đại học Y dược Cần Thơ khi nhận được những phần quà đầy yêu thương.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều du học sinh không thể trở về nhà trong thời gian dài. Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với các bạn
Ngày 8.9, Hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cần Thơ, "Hành trình kết nối yêu thương"  và Công ty Ôtô Trường Dũng đã đến ký túc xá, nhà trọ để trao quà tận tay các du học sinh Campuchia đang theo học tại thành phố Cần Thơ.
Dù trời mưa to nhưng mọi người không ngại ướt để mang quà trao tay các bạn du học sinh.
Dù trời mưa to nhưng mọi người không ngại ướt để mang quà trao tay các bạn du học sinh.
Dù trời mưa to nhưng mọi người vẫn tất bật soạn từng túi quà, mang từng thùng mì tặng các bạn du học sinh.
Anh Nguyễn Phương Tùng - Trưởng Ban Thanh niên công nhân và Đô thị thành đoàn Cần Thơ chia sẻ: “Nhằm chia sẻ những khó khăn với những bạn du học sinh Campuchia trong mùa dịch, “Hành trình kết nối yêu thương”  phối hợp cùng Hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt nam - Campuchia và Công ty Ôtô Trường Dũng trao 17 phần quà cho 17 du học sinh Campuchia đang theo học tại TP Cần Thơ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng“.
Anh Nguyễn Phương Tùng - Trưởng Ban Thanh niên công nhân và Đô thị Thành đoàn Cần Thơ cho biết: “Nhằm chia sẻ những khó khăn, tiếp thêm động lực cho những bạn du học sinh Campuchia trong mùa dịch, hoạt động đã mang đến 17 phần quà cho 17 du học sinh Campuchia đang sinh sống và học tập  tại TP Cần Thơ“.
Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết như: Mì gói, trứng, rau,...
Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết như: Mì gói, trứng, rau,...
Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 500.000 đồng cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết như: Mì gói, trứng, rau,...
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ chia sẻ tại buổi trao quà: ” Hoạt động trao quà hôm nay nhằm chia sẻ những khó khăn với các bạn du học sinh Campuchia đang theo học tại trường ĐHYD Cần Thơ và trường Đại học Cần Thơ. Những phần  quà sẽ giúp các bạn vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn hiện tại. Hoạt động nhằm thắt chặt hơn tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia“.
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ chia sẻ: "Hoạt động trao quà hôm nay nhằm chia sẻ những khó khăn với các bạn du học sinh Campuchia đang theo học tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ. Hoạt động góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia“.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số bạn du học sinh bị kẹt lại các khu phong tỏa. Nhằm hỗ trợ các bạn có được nhu yếu phẩm trang trải qua mùa dịch, đoàn xe trao quà đã đến tận nơi, đặt quà đúng nơi quy định để đảm bảo công tác phòng dịch.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số bạn du học sinh bị kẹt lại các khu phong tỏa. Nhằm hỗ trợ các bạn có được nhu yếu phẩm trang trải qua mùa dịch, đoàn xe trao quà đã đến tận nơi, đặt quà đúng nơi quy định để đảm bảo công tác phòng dịch.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số bạn du học sinh bị kẹt lại các khu phong tỏa. Nhằm hỗ trợ các bạn có được nhu yếu phẩm trong mùa dịch, đoàn xe trao quà đã đến tận nơi, đặt quà đúng nơi quy định để đảm bảo công tác phòng dịch.
Bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, trường Đại học Y dược Cần Thơ bồi hồi xúc động khi nhận được quà: ” Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, với số lương thực, thực phẩm và số tiền nhận được ngày hôm nay tôi có thể trang trải hơn nửa tháng. Sống xa quê nhiều năm, tôi thấy rất vui và ấm lòng vì cảm nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người“.
Bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, trường Đại học Y dược Cần Thơ bồi hồi xúc động khi nhận được quà: ” Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, với số lương thực, thực phẩm và số tiền nhận được ngày hôm nay tôi có thể trang trải hơn nửa tháng. Sống xa quê nhiều năm, tôi thấy rất vui và ấm lòng vì cảm nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người“.
Bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, Trường Đại học Y dược Cần Thơ bồi hồi xúc động khi nhận được quà: "Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, với số lương thực, thực phẩm và số tiền nhận được ngày hôm nay tôi có thể trang trải hơn nửa tháng. Sống xa quê nhiều năm, tôi thấy rất vui và ấm lòng vì cảm nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người“.
Những phần quà được trao tay sẽ là nguồn động viên tinh thần vô giá, vơi đi phần nào nỗi lo cho các bạn du học sinh trong thời gian TP Cần Thơ giãn cách xã hội.
Những phần quà được trao tay không chỉ là nguồn động viên tinh thần vô giá, vơi đi phần nào nỗi lo cho các bạn du học sinh trong thời gian TP Cần Thơ giãn cách xã hội mà thể hiện tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và Campchia.
Ngọc Trâm - Ánh Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm ấm lòng cho những "thực khách đặc biệt" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 khó khăn chồng chất, người lao động nghèo chạy vạy từng bữa ăn. Trong khi đó, nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa tại Cần Thơ khiến mọi người càng thêm thấm thía, trân quý cái đẹp của tình người, tình đời. Những suất cơm 0 đồng cứ thế trao tay, cùng nâng đỡ, giúp nhau vượt qua gian khó.

Cần Thơ: Chợ nổi đìu hiu vì COVID-19, nhiều thương hồ bán ghe mưu sinh

TẠ QUANG |

Chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) khởi điểm chỉ là phục vụ giao thương của người dân địa phương, về sau hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Nhưng làn sóng COVID-19 ập đến khiến nhiều thương hồ phải bán bán ghe, con thơ thì thiếu sữa.

Sắp tựu trường, nhiều phụ huynh ở Cần Thơ vẫn loay hoay mua SGK cho con

Minh Ánh |

Ngày 1.9 nhiều nhà sách, đơn vị phát hành sách trên địa bàn TP Cần Thơ tăng tốc chuẩn bị, vận chuyển sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản ánh, việc mua sách giáo khoa cho con em vẫn còn gặp khó khăn, khi việc ra ngoài hạn chế do thành phố đang trong thời điểm giãn cách xã hội, ngay cả việc đặt giao hàng online cũng trở nên bất tiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bữa cơm ấm lòng cho những "thực khách đặc biệt" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 khó khăn chồng chất, người lao động nghèo chạy vạy từng bữa ăn. Trong khi đó, nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa tại Cần Thơ khiến mọi người càng thêm thấm thía, trân quý cái đẹp của tình người, tình đời. Những suất cơm 0 đồng cứ thế trao tay, cùng nâng đỡ, giúp nhau vượt qua gian khó.

Cần Thơ: Chợ nổi đìu hiu vì COVID-19, nhiều thương hồ bán ghe mưu sinh

TẠ QUANG |

Chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) khởi điểm chỉ là phục vụ giao thương của người dân địa phương, về sau hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Nhưng làn sóng COVID-19 ập đến khiến nhiều thương hồ phải bán bán ghe, con thơ thì thiếu sữa.

Sắp tựu trường, nhiều phụ huynh ở Cần Thơ vẫn loay hoay mua SGK cho con

Minh Ánh |

Ngày 1.9 nhiều nhà sách, đơn vị phát hành sách trên địa bàn TP Cần Thơ tăng tốc chuẩn bị, vận chuyển sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản ánh, việc mua sách giáo khoa cho con em vẫn còn gặp khó khăn, khi việc ra ngoài hạn chế do thành phố đang trong thời điểm giãn cách xã hội, ngay cả việc đặt giao hàng online cũng trở nên bất tiện.