Trở lại TPHCM trong đêm, hàng ngàn người vạ vật ở bến xe Miền Đông

MINH QUÂN |

TPHCM - Nửa đêm, bến xe Miền Đông tấp nập do người dân từ các tỉnh thành trở lại TPHCM sau Tết Nguyên đán. Hàng trăm xe ôm, taxi hoạt động hết công suất cũng không đủ đón khách nên nhiều người phải ngủ vạ vật tại bến xe Miền Đông chờ đến sáng để đón xe buýt về nhà.

Rạng sáng ngày 30.1 (tức ngày Mùng 6 Tết), hành khách từ các tỉnh tiếp tục đổ về TPHCM để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm mới. Từ 1h sáng, bến xe Miền Đông đã tấp nập các chuyến xe từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đưa hàng nghìn hành khách “cập bến”.
Rạng sáng ngày 7.2 (tức ngày Mùng 7 Tết), hành khách từ các tỉnh tiếp tục đổ về TPHCM để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm mới. Từ 1h sáng, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đã tấp nập các chuyến xe từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đưa hàng ngàn hành khách “cập bến”.
Hàng tram xe ôm, taxi hoạt động hết công suất cũng không đủ phục vụ hành khách. Giá cước được tài xế báo với khách hàng đắt gấp 2-3 lần ngày thường. Ngay cả khi chấp nhận trả giá cao, nhiều hành khách vẫn không thể đặt được taxi tại khu vực bến xe Miền Đông.
Hàng trăm xe ôm, taxi hoạt động hết công suất cũng không đủ phục vụ hành khách. Giá cước taxi được tài xế báo với khách hàng đắt gấp 2-3 lần ngày thường. Ngay cả khi chấp nhận trả giá cao, nhiều hành khách vẫn không thể đặt được taxi tại khu vực bến xe Miền Đông.
rong khi các app đặt xe công nghệ đều báo không tìm được tài xế. Xe buýt phải 4h sáng mới hoạt động.
Trong khi các app đặt xe công nghệ đều báo không tìm được tài xế, nhiều hành khách phải ngồi đợi tới sáng đón xe buýt về nhà. Bên trong bến xe Miền Đông, các dãy ghế không còn một chỗ trống.
fff
Sau một cuộc hành trình dài, hành khách mệt mỏi, bơ phờ khi xe về tới bến xe Miền Đông.
Nhiều người mệt mỏi, vạ vật nằm ngủ trong bến xe chờ xe buýt hoặc người thân đến đón.
Nhiều người mệt mỏi, vạ vật ngủ trong bến xe chờ xe buýt hoặc người thân đến đón.
Do quá mệt mỏi sau quãng đường dài ngồi trên xe khách và đến bến xe trong đêm, nhiều hành khách đã gục ngủ ngay tại bến xe.
Nguyễn Thị Linh (quê Quảng Ngãi) do quá mệt mỏi sau quãng đường dài ngồi trên xe khách và đến bến xe trong đêm nên đã gục ngủ ngay tại bến xe.
dddd
Chị Nguyễn Thị Tâm (quê Phú Yên) cùng hai con chờ đón xe buýt về nhà trọ ở quận Tân Bình. "Xe taxi về nhà trọ bị hét giá tới 500.000 đồng nên tôi chờ tới sáng đón xe buýt về" - chị Tâm nói.
Càng về sáng, hành khách đổ về bến xe Miền Đông. Nhiều người phải ngồi vạ vật ngoài bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh.
Càng về sáng, hành khách đổ về bến xe Miền Đông càng nhiều. Hành khách phải ngồi vạ vật ngoài bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh.
Ông Tạ Chương Chín - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết khách từ các tỉnh trở lại TPHCM tăng từ rạng sáng 5.2, dự kiến kéo dài đến rạng sáng 7.2 với khoảng 900 đến 1.000 lượt xe đổ về bến chở 22.000 – 26.000 lượt khách/ngày. Dự kiến đến trưa 7.2, khách từ các tỉnh đổ về bến sẽ giảm dần và quay trở lại như những ngày bình thường.
Ông Tạ Chương Chín - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết khách từ các tỉnh trở lại TPHCM tăng từ rạng sáng 5.2 và kéo dài đến rạng sáng 7.2 với khoảng 900 đến 1.000 lượt xe đổ về bến chở 22.000 – 26.000 lượt khách/ngày. Dự kiến đến trưa 7.2, khách từ các tỉnh đổ về bến sẽ giảm dần và quay trở lại như những ngày bình thường.
Đến 4h sáng, một số tuyến xe buýt bắt đầu hoạt động. Hành khách vội vã tay xách, nách mang hành lý, quà quê lên xe để về nơi ở, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.
Đến 4h sáng, một số tuyến xe buýt bắt đầu hoạt động. Hành khách vội vã tay xách, nách mang hành lý, quà quê lên xe để về nơi ở, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.
Bên trong xe buýt chật cứng hành khách, hành lý. Các ghế ngồi không còn chỗ trống nên rất nhiều hành khách phải đứng
Bên trong xe buýt chật cứng hành khách, hành lý. Các ghế ngồi không còn chỗ trống nên rất nhiều hành khách phải đứng.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM, các cửa ngõ ken đặc xe cộ

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 6.2, xe cộ ùn ứ khắp các cửa ngõ TPHCM khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Người dân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ

Anh Tú |

Chuyến tàu khách SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Cửa ngõ TPHCM đông nghịt người dân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 5.2 (mùng 5 Tết), tại cửa ngõ hướng từ miền Tây về TPHCM đông người dân quay trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM, các cửa ngõ ken đặc xe cộ

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 6.2, xe cộ ùn ứ khắp các cửa ngõ TPHCM khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Người dân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ

Anh Tú |

Chuyến tàu khách SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Cửa ngõ TPHCM đông nghịt người dân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 5.2 (mùng 5 Tết), tại cửa ngõ hướng từ miền Tây về TPHCM đông người dân quay trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết.