Triệu người tất bật trong cuộc di dân lớn nhất hành tinh về quê ăn Tết

Nguyễn Hà (Ảnh: Reuters) |

Cận Tết, hàng triệu người dân Trung Quốc vẫn đang tất bật trên những chuyến tàu cuối cùng đưa họ về quê đón Tết nguyên đán.

Những hành khách vội vã trong những chuyến tàu cuối cùng đưa họ về nhà đón Tết.
Những hành khách vội vã trong những chuyến tàu cuối cùng đưa họ về nhà đón Tết.
Hành khách chờ lên tàu tại ga Đông Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 30.1.
Hành khách chờ lên tàu tại ga Đông Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 30.1.
Hành khách ngồi trên chuyến tàu tại ga Bắc Kinh ngày 31.1.
Hành khách ngồi trên chuyến tàu tại ga Bắc Kinh ngày 31.1.
Những hành khách chờ tàu mỏi mệt ở ga Bắc Kinh.
Những hành khách chờ tàu mỏi mệt ở ga Bắc Kinh.
Mạng lưới đường sắt sẽ phục vụ khoảng 4.790 chuyến xe lửa trước lễ hội và 4.860 chuyến tàu sau Tết.
Mạng lưới đường sắt sẽ phục vụ khoảng 4.790 chuyến xe lửa trước lễ hội và 4.860 chuyến tàu sau Tết.
Năm nay có 3 tỉ chuyến đi được thực hiện trong hành trình Xuân vận của Trung Quốc.
Năm nay có 3 tỉ chuyến đi được thực hiện trong hành trình Xuân vận của Trung Quốc.
Xuân vận 2019 diễn ra từ ngày 21.1 đến ngày 1.3. Đây được gọi là cuộc “di dân” lớn nhất hành tinh.
Xuân vận 2019 diễn ra từ ngày 21.1 đến ngày 1.3. Đây được gọi là cuộc “di dân” lớn nhất hành tinh.
Một người phụ nữ tranh thủ cho con ăn ở ga Bắc Kinh.
Một người phụ nữ tranh thủ cho con ăn ở ga Bắc Kinh.
Người người gồng gánh những món đồ được chuẩn bị sẵn để lên tàu về quê đón năm mới.
Người người gồng gánh những món đồ được chuẩn bị sẵn để lên tàu về quê đón năm mới.

Nguyễn Hà (Ảnh: Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Công nhân xuyên đêm, chuẩn bị cho cuộc "di dân" lớn nhất thế giới

Nguyễn Hà (Theo New China TV) |

Để chuẩn bị cho cuộc "di dân" lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, các công nhân ở trung tâm bảo dưỡng tàu cao tốc Vũ Hán phải làm việc xuyên đêm.

Những con số biết nói trong 1 phút của cuộc "di dân" lớn nhất thế giới

Nguyễn Hà (Theo Xinhua) |

Cuộc “di dân” lớn nhất tại Trung Quốc đã chính thức bắt đầu khi mọi người từ các thành phố lớn trở về quê đón Tết, cuộc di dân này chứng kiến khoảng 3 tỉ chuyến đi sẽ diễn ra trong 40 ngày. Thống kê trong vòng 1 phút, 775 vé đã được bán ra từ các máy bán tự động, 850 hành khách được nhận diện khuôn mặt hoặc nhận diện vé để vào ga…

“Luồng gió mới” cho đợt di dân lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc

Hải Anh |

Gần 30 tỷ lượt di chuyển khắp Trung Quốc bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Công nhân xuyên đêm, chuẩn bị cho cuộc "di dân" lớn nhất thế giới

Nguyễn Hà (Theo New China TV) |

Để chuẩn bị cho cuộc "di dân" lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, các công nhân ở trung tâm bảo dưỡng tàu cao tốc Vũ Hán phải làm việc xuyên đêm.

Những con số biết nói trong 1 phút của cuộc "di dân" lớn nhất thế giới

Nguyễn Hà (Theo Xinhua) |

Cuộc “di dân” lớn nhất tại Trung Quốc đã chính thức bắt đầu khi mọi người từ các thành phố lớn trở về quê đón Tết, cuộc di dân này chứng kiến khoảng 3 tỉ chuyến đi sẽ diễn ra trong 40 ngày. Thống kê trong vòng 1 phút, 775 vé đã được bán ra từ các máy bán tự động, 850 hành khách được nhận diện khuôn mặt hoặc nhận diện vé để vào ga…

“Luồng gió mới” cho đợt di dân lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc

Hải Anh |

Gần 30 tỷ lượt di chuyển khắp Trung Quốc bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.