Triển lãm Tỏa IV - Mỗi tác phẩm là cuộc đối thoại với thiên nhiên

hải nguyễn - nguyễn huế |

Hà NộiTriển lãm Tỏa IV với chủ đề “Phương thức đối thoại với thiên nhiên” giúp người xem đi vào không gian của cảm xúc, không gian tồn tại khác với thế giới con người.
Triển lãm Tỏa IV đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) từ ngày 16.9. Triển lãm quy tụ gần 40 tác phẩm nghệ thuật được hơn 20 nghệ sĩ trong nước và quốc tế sáng tác với chủ đề ““Phương thức đối thoại với thiên nhiên”, do hai nhà nghiên cứu nghệ thuật Abhijan Toto và Đỗ Tường Linh đồng giám tuyển.
Triển lãm Tỏa IV diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) từ ngày 16.9. Triển lãm quy tụ gần 40 tác phẩm nghệ thuật được hơn 20 nghệ sĩ trong nước và quốc tế sáng tác với chủ đề “Phương thức đối thoại với thiên nhiên”, do hai nhà nghiên cứu nghệ thuật Abhijan Toto và Đỗ Tường Linh đồng giám tuyển.
Với chủ đề “Phương thức đối thoại với thiên nhiên“, Tỏa IV mang sắc thái hoàn toàn mới mẻ và độc đáo, mở ra chuỗi ý tưởng của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu trong việc thiết lập lại suy nghĩ về các mối quan hệ giữa đời sống thiên nhiên và thế giới con người.
Với chủ đề “Phương thức đối thoại với thiên nhiên“, Tỏa IV mở ra chuỗi ý tưởng của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu trong việc thiết lập lại suy nghĩ về các mối quan hệ giữa đời sống thiên nhiên và thế giới con người.
Triển lãm lấy điểm khởi đầu từ lịch sử hệ sinh thái tự nhiên trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa ra những góc nhìn khác nhau về lịch sử và hiện tại, chuyển trọng tâm giữa trải nghiệm của con người và môi trường, hướng tới mối quan hệ tương hỗ, chăm sóc, bao bọc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên.
Triển lãm đã đưa ra những góc nhìn khác nhau về lịch sử và hiện tại, chuyển trọng tâm giữa trải nghiệm của con người và môi trường, hướng tới mối quan hệ tương hỗ, chăm sóc, bao bọc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên.
Các tác phẩm nghệ thuật, tài liệu nghiên cứu được trình bày tại triển lãm tạo thành một câu chuyện phi tuyến tính, làm sáng tỏ những dấu mốc thường bị bỏ qua, đưa chúng ta đến một không gian của cảm xúc, một không gian tồn tại khác với thế giới của con người.
Các tác phẩm nghệ thuật, tài liệu nghiên cứu được trình bày tại triển lãm tạo thành một câu chuyện phi tuyến tính, làm sáng tỏ những dấu mốc thường bị bỏ qua, đưa chúng ta đến một không gian của cảm xúc, một không gian tồn tại khác với thế giới của con người.
Cấu trúc trưng bày triển lãm bao gồm bốn phần, với phần đầu tiên nói trực tiếp đến lịch sử và văn hóa phát triển lâm nghiệp. Phần thứ hai là hoạt động thông qua các mối quan hệ tình cảm giữa con người và thực vật.
Triển lãm bao gồm 4 phần, phần đầu nói đến lịch sử và văn hóa phát triển lâm nghiệp. Phần thứ hai là hoạt động thông qua các mối quan hệ tình cảm giữa con người và thực vật.
Phần ba là các đề xuất cho các mối liên kết tiềm năng chưa được khai thác giữa thực vật và cuộc sống con người. Phần bốn mở ra thế giới tương lai, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo thành những hình thức hiện hữu mới.
Phần 3 là các đề xuất cho các mối liên kết tiềm năng chưa được khai thác giữa thực vật và cuộc sống con người. Phần 4 mở ra thế giới tương lai, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo thành những hình thức hiện hữu mới.
Mỗi tác phẩm tại TỎA IV là một phần của cuộc đối thoại với thiên nhiên.
Mỗi tác phẩm tại Tỏa IV là một phần của cuộc đối thoại với thiên nhiên.
Tác phẩm 8100-1 của nghệ sĩ Trần Thảo Miên gợi nhắc cho chúng ta rằng sau cùng, thiên nhiên vẫn là nơi lưu giữ ký ức của vạn vật. “Tôi nhận thấy cây cối chứa đựng nhiều tiềm thức của thiên nhiên, một cái cây chết đi không chỉ đơn thuần là thay thế bằng cách trồng một cái cây mới, mà cần phải tưởng nhớ nó, nghĩ về những quãng thời gian mà cái cây đó đã sống trên đời này“, nữ nghệ sĩ chia sẻ.
Tác phẩm 8100-1 của nghệ sĩ Trần Thảo Miên gợi nhắc cho chúng ta rằng sau cùng, thiên nhiên vẫn là nơi lưu giữ ký ức của vạn vật. “Tôi nhận thấy cây cối chứa đựng nhiều tiềm thức của thiên nhiên, một cái cây chết đi không chỉ đơn thuần là thay thế bằng cách trồng một cái cây mới, mà cần phải tưởng nhớ nó, nghĩ về những quãng thời gian mà cái cây đó đã sống trên đời này“, nữ nghệ sĩ chia sẻ.
Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau, mang lại những trải nghiệm thú vị cho người xem.
Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau, mang lại những trải nghiệm thú vị cho người xem.
Buổi triển lãm thu hút rất đông người yêu nghệ thuật đến thưởng thức, đặc biệt là các bạn trẻ. “Tôi cũng đã đến những triển lãm Tỏa trước đó, đây là một triển lãm thú vị về thiên nhiên và môi trường. Ngoài ra, tôi có thể có được những bức hình đẹp mỗi lần đến với không gian triển lãm“, bạn Mai Anh (Hà Nội) chia sẻ.
Buổi triển lãm thu hút rất đông người yêu nghệ thuật đến thưởng thức, đặc biệt là các bạn trẻ. “Tôi cũng đã đến những triển lãm Tỏa trước đó, đây là một triển lãm thú vị về thiên nhiên và môi trường. Ngoài ra, tôi có thể có được những bức hình đẹp mỗi lần đến với không gian triển lãm“, bạn Mai Anh (Hà Nội) chia sẻ.
hải nguyễn - nguyễn huế
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Triển lãm quốc tế Hàng không Việt Nam 2022

Minh Hạnh |

Triển lãm quốc tế Hàng không Việt Nam (VIAE 2022) được khai mạc ngày 15.9 tại Hà Nội với chủ đề “Phát triển bền vững cho tương lai tươi sáng”. Triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp hàng không trong và ngoài nước trao đổi, thúc đẩy thương mại.

Triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” hút khách dịp lễ 2.9

hải nguyễn - nguyễn huế |

Được trưng bày tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” đã thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tới tham quan.

Huế: Triển lãm "Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử" trưng bày hơn 200 hiện vật quý giá

Tường Minh |

Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”.

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”.

Triển lãm ảnh 30 năm xây dựng quan hệ hữu nghị Việt- Hàn

Phương Linh |

Khánh HòaTriển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - 30 năm xây dựng và vun đắp”, diễn ra từ ngày 22 đến 26.8 tại  thành phố biển Nha Trang.

An Giang: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam”

Bảo Châu |

An Giang - Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cần Thơ trưng bày, triển lãm hơn 200 tư liệu, hiện vật về Bác Hồ và hoa sen

Quang Phương |

Cần Thơ - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Sở VHTTDL thành phố tổ chức trưng bày và triển lãm hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng thành phố, ghi lại những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Khai mạc Triển lãm quốc tế Hàng không Việt Nam 2022

Minh Hạnh |

Triển lãm quốc tế Hàng không Việt Nam (VIAE 2022) được khai mạc ngày 15.9 tại Hà Nội với chủ đề “Phát triển bền vững cho tương lai tươi sáng”. Triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp hàng không trong và ngoài nước trao đổi, thúc đẩy thương mại.

Triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” hút khách dịp lễ 2.9

hải nguyễn - nguyễn huế |

Được trưng bày tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” đã thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tới tham quan.

Huế: Triển lãm "Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử" trưng bày hơn 200 hiện vật quý giá

Tường Minh |

Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”.

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”.

Triển lãm ảnh 30 năm xây dựng quan hệ hữu nghị Việt- Hàn

Phương Linh |

Khánh HòaTriển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - 30 năm xây dựng và vun đắp”, diễn ra từ ngày 22 đến 26.8 tại  thành phố biển Nha Trang.

An Giang: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam”

Bảo Châu |

An Giang - Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cần Thơ trưng bày, triển lãm hơn 200 tư liệu, hiện vật về Bác Hồ và hoa sen

Quang Phương |

Cần Thơ - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Sở VHTTDL thành phố tổ chức trưng bày và triển lãm hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng thành phố, ghi lại những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.