Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”.
Triển lãm gồm 66 bức ảnh tư liệu được trưng bày thành 3 phần: Quê hương, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến dịch Điện Biên Phủ và Tình cảm của Nhân dân Điện Biên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Triển lãm gồm 66 bức ảnh tư liệu được trưng bày thành 3 phần: Quê hương, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến dịch Điện Biên Phủ và Tình cảm của Nhân dân Điện Biên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Những hình ảnh tư liệu quý được trưng bày thể hiện những khoảnh khắc lịch sử, những đóng góp vô cùng to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.
Những hình ảnh tư liệu quý được trưng bày thể hiện những khoảnh khắc lịch sử, những đóng góp vô cùng to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.
Đồng thời, triển lãm cũng nhằm giới thiệu đến người dân và du khách, nhằm tôn vinh những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đồng thời, triển lãm cũng hướng tới việc tôn vinh những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc các hế hệ cha anh đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Hoạt động trưng bày của triển lãm còn nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc tới các hế hệ cha anh đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Triển lãm khai mạc từ gày 23.8 và sẽ kéo dài đến hết ngày 5.9.2022.
Triển lãm ảnh “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ” khai mạc từ ngày 23.8 và sẽ kéo dài đến hết ngày 5.9.2022.
Theo thông tin từ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sau hơn 2 ngày khai mạc triển lãm đã có hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan.
Theo thông tin từ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sau hơn 2 ngày khai mạc triển lãm đã có hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan.
Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ Quyết chiến quyết thắng cho các đơn vị lập công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ Quyết chiến quyết thắng cho các đơn vị lập công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi thành lập Đại đoàn 308 tại thị trấn Đồn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, ngày 28.8.1949.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi thành lập Đại đoàn 308 tại thị trấn Đồn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, ngày 28.8.1949.
Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng năm 1948
Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng năm 1948 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký.
Đại tướng võ Nguyên Giáp thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, tháng 5.1954.
Đại tướng võ Nguyên Giáp thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, tháng 5.1954.
Người dân Điện Biên thể hiện tình cảm dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Văn Thành Chương
Người dân Điện Biên thể hiện tình cảm dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiệm vụ trong Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Tùng |

Đầu năm 1945, từ Pác Pó (Cao Bằng), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một trung tâm chỉ đạo cách mạng mới với các yếu tố “Nơi đó phải ở trong căn cứ địa Việt Bắc, quần chúng giác ngộ cao, giao thông thuận lợi và nhất là gần Trung ương”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phi Long |

Quảng Bình - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, ngày 15.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Trên một thập kỷ cho hai tác phẩm “Điện Biên Phủ” và “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”

Trần Việt |

Vào đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022), tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 phố Yết Kiêu, Hà Nội) diễn ra triển lãm hội họa của họa sĩ Mai Duy Minh với hai tác phẩm sơn dầu khổ lớn và nhiều ký họa chì, bút bi, bút sắt và phác thảo chì, sơn dầu... cho thấy hành trình lao động của họa sĩ khi thực hiện dự án này. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 20.5.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiệm vụ trong Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Tùng |

Đầu năm 1945, từ Pác Pó (Cao Bằng), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một trung tâm chỉ đạo cách mạng mới với các yếu tố “Nơi đó phải ở trong căn cứ địa Việt Bắc, quần chúng giác ngộ cao, giao thông thuận lợi và nhất là gần Trung ương”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phi Long |

Quảng Bình - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, ngày 15.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Trên một thập kỷ cho hai tác phẩm “Điện Biên Phủ” và “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”

Trần Việt |

Vào đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022), tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 phố Yết Kiêu, Hà Nội) diễn ra triển lãm hội họa của họa sĩ Mai Duy Minh với hai tác phẩm sơn dầu khổ lớn và nhiều ký họa chì, bút bi, bút sắt và phác thảo chì, sơn dầu... cho thấy hành trình lao động của họa sĩ khi thực hiện dự án này. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 20.5.2022.