Trên đại công trường cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Hữu Long |

Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm với chiều dài hơn 49km, đi qua huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP.Cam Ranh  có mức đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng. Sau 8 tháng thi công, hiện chủ đầu tư đang hủy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ đề ra.

Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm với chiều dài hơn 49km, đi qua huyện Diên Khánh (8km), Cam Lâm (hơn 30km) và TP Cam Ranh (hơn 10km) với mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng.  Dự án được thi công từ tháng 9/2021, quy mô 4 làn xe trên nền đường rộng 17m; khi hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe rộng hơn 32m. Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 9/2023, sớm hơn so với kế hoạch 3 tháng. Thời gian vận hành khai thác hoàn vốn của dự án khoảng 16 năm 4 tháng.
Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm được thi công từ tháng 9.2021, quy mô 4 làn xe trên nền đường rộng 17m; khi hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe rộng hơn 32m. Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 9.2023, sớm hơn so với kế hoạch 3 tháng.
ông ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) là đơn vị đầu tư cho biết, có hơn 1.500 công nhân được huy động thi công 3 ca liên tục để thực hiện. Thời tiết đang mùa khô, nhà thầu tranh thủ rải cấp phối để kịp tiến độ.
ông ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) là đơn vị đầu tư cho biết, có hơn 1.500 công nhân được huy động thi công 3 ca liên tục để thực hiện. Thời tiết đang mùa khô, nhà thầu tranh thủ rải cấp phối để kịp tiến độ.
Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) là đơn vị đầu tư. Theo chủ đầu tư, để thi công cao tốc, trên công trường hiện có hơn 1.500 công nhân được huy động thi công 3 ca liên tục. Việc thi công đang gặp thuận lợi bởi thời tiết đang mùa khô.
Một trong những khó khăn của dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là thiếu hàng triệu mét khối đất đá đào đắp. Việc này đang được đơn vị triển khai dự án phối hợp với địa phương tháo gỡ.  Tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút hoàn thiện việc cấp phép khai thác cho 13 mỏ (với tổng trữ lượng là 5,34 triệu m3) và nâng công suất khai thác 4 mỏ với công suất khai thác nâng thêm là 0,6 triệu m3/năm.
Một trong những khó khăn của dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là thiếu hàng triệu mét khối đất đá đào đắp. Việc này đang được đơn vị triển khai dự án phối hợp với địa phương tháo gỡ.  Tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút hoàn thiện việc cấp phép khai thác cho 13 mỏ (với tổng trữ lượng là 5,34 triệu m3) và nâng công suất khai thác 4 mỏ với công suất khai thác nâng thêm là 0,6 triệu m3/năm.
Theo đại diện chủ đầu tư, tuy thời tiết thuận lợi nhưng khó khăn của dự án vẫn là thiếu hàng triệu mét khối đất đá đào đắp. Để tháo gỡ, tỉnh Khánh Hoà đang gấp rút hoàn thiện việc cấp phép khai thác cho 13 mỏ (với tổng trữ lượng là 5,34 triệu m3) và nâng công suất khai thác 4 mỏ với công suất khai thác nâng thêm là 0,6 triệu m3/năm.
chúng tôi sẽ thảm nhựa những km đầu tiên và phấn đấu thảm được 30km, để tới giữa năm sau cơ bản hoàn thành dự án, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra”, ông Huy nói.
chúng tôi sẽ thảm nhựa những km đầu tiên và phấn đấu thảm được 30km, để tới giữa năm sau cơ bản hoàn thành dự án, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra”, ông Huy nói.
chúng tôi sẽ thảm nhựa những km đầu tiên và phấn đấu thảm được 30km, để tới giữa năm sau cơ bản hoàn thành dự án, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra”, ông Huy nói.
Được biết thời gian tới đây, chủ đầu tư sẽ huy động các phương tiện cơ giới, nhân công tổ chức thảm nhựa những tuyến km đầu tiên. Đại diện chủ đầu tư phấn đấu thảm được 30km, để tới giữa năm sau cơ bản hoàn thành dự án, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Khu vực hầm Dốc Sạn đã được chủ đầu tư thi công khoảng 150m mỗi bên ống hầm. Hiện tại các phương tiện cơ giới, máy khoan bê tông vẫn đang làm việc để đào bên trong hầm.
Khu vực hầm Dốc Sạn đã được chủ đầu tư thi công khoảng 150m mỗi bên ống hầm. Hiện tại các phương tiện cơ giới, máy khoan bê tông vẫn đang làm việc để đào bên trong hầm.
Khu vực hầm Dốc Sạn đã được chủ đầu tư thi công khoảng 150m mỗi bên ống hầm. Hiện tại các phương tiện cơ giới, máy khoan bê tông vẫn đang làm việc để đào bên trong hầm.
mặt bằng thi công đã được giao xong, phần vật liệu đắp công trình UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết cung cấp đủ. Vì thế, công nhân được huy động để làm cho kịp tiến độ
Trước mắt, mặt bằng thi công dự án cao tốc đã được bàn giao xong, phần vật liệu đắp công trình UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết cung cấp đủ. Từ những cơ sở này, chủ đầu tư tin rằng việc thi công tuyến cao tốc sẽ rút ngắn được thời gian thi công và hoàn thành tiến độ đề ra.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt 5 dự án cao tốc trọng điểm quốc gia hơn 260.000 tỉ đồng

Đinh Thiện - Cát Tường |

Các dự án cao tốc đang trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư gồm tuyến Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng số vốn hơn 263.000 tỉ đồng.

Đối tượng điều khiển xe múc đập nát 2 ôtô trên công trường cao tốc khai gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đối tượng điều khiển gàu máy múc liên tiếp đập nát 2 xe ôtô tại công trường cao tốc ở Bình Thuận khai, do thủ kho dùng từ xúc phạm để chửi anh ta nên dẫn đến hành động trên. Qua xét nghiệm, thanh niên này âm tính với ma túy.

Di dời tượng phật tự ý đặt bên hành lang cao tốc Hạ Long –Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau nhiều ngày vận động, một số hộ dân tự ý san đồi, rừng ở khu 8, phường Việt Hưng, TP.Hạ Long và đặt tượng phật quan âm ngay trong hành lang giao thông đã cam kết tự di dời bức tượng này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điểm mặt 5 dự án cao tốc trọng điểm quốc gia hơn 260.000 tỉ đồng

Đinh Thiện - Cát Tường |

Các dự án cao tốc đang trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư gồm tuyến Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng số vốn hơn 263.000 tỉ đồng.

Đối tượng điều khiển xe múc đập nát 2 ôtô trên công trường cao tốc khai gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đối tượng điều khiển gàu máy múc liên tiếp đập nát 2 xe ôtô tại công trường cao tốc ở Bình Thuận khai, do thủ kho dùng từ xúc phạm để chửi anh ta nên dẫn đến hành động trên. Qua xét nghiệm, thanh niên này âm tính với ma túy.

Di dời tượng phật tự ý đặt bên hành lang cao tốc Hạ Long –Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau nhiều ngày vận động, một số hộ dân tự ý san đồi, rừng ở khu 8, phường Việt Hưng, TP.Hạ Long và đặt tượng phật quan âm ngay trong hành lang giao thông đã cam kết tự di dời bức tượng này.