Trẻ nhỏ, người già háo hức mua tò he ở phố ông đồ

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Những ngày qua, sạp hàng tò he được đặt tại đường mai - phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1, TPHCM) đang thu hút rất đông người dân khi đến đây. Đặc biệt, các bạn nhỏ hay người lớn tuổi đều tỏ ra rất thích thú với các hình nặn đầy màu sắc sặc sỡ này.

 
Đến hẹn lại lên, lễ hội Tết Việt 2022 được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1, TPHCM) khai trương từ 16.1 đang thu hút rất đông người dân gần xa tới tham quan, vui chơi. Khác với mọi năm, năm nay, tại đây có thêm gian hàng nặn tò he thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến tham quan, check-in với loại hình dân gian này.
 
 
Những hình nặn nhiều kiểu dáng, với màu sắc sặc sỡ thu hút từ bạn nhỏ đến người lớn tuổi.
 
Anh Lê Xuân Tùng, nghệ nhân nặn tò he tại phố ông đồ cho biết, nguyên liệu chính để nặn tò he là từ bột gạo nên rất thân thiện với môi trường. "Có một khoảng thời gian trước đây các sản phẩm tò he không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các bạn trẻ đã quan tâm nhiều hơn và chúng tôi cũng tạo ra nhiều hình thù mới, gắn với tuổi thơ của các em nhỏ thời hiện đại như Pikachu, Đôrêmon,... nên được nhiều người đón nhận hơn", nghệ nhân Lê Xuân Tùng nói.
 
 
Hình nặn tò he được thay đổi với nhu cầu của người dân, có đầy đủ các kiểu dáng từ truyền thống là linh vật gà, hổ, chuột,... đến các nhân vật trong phim hoạt hình hiện đại.
 
Gía của mỗi con tò hè giao động từ 20.000 - 50.000 đồng.
Giá của mỗi con tò hè dao động từ 20.000 - 50.000 đồng.
 
Bà Trần Thị Lệ (61 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) cho biết: "Tò he có thể nói là một phần tuổi thơ của tôi, giờ đi đâu mà thấy là tôi cũng mua về cho con, cháu chơi".
Gia đình chị Trúc Vi (ngụ tỉnh Đồng Nai) ngay từ sáng sớm cả 3 thành viên gồm chị, chồng và con trai đã có mặt tại đây để tham quan. “Hồi nhỏ chúng tôi đã rất thích chơi tò he rồi, giờ khi xã hội ngày càng phát triển, những loại hình trò chơi dân gian này cũng được ít người quan tâm. Thấy con thích thú với những hình nặn tò he này khiến tôi rất vui, hi vọng khi lớn lên con cũng sẽ thích, không quên đi những trò chơi dân gian truyền thống của người Việt chúng ta“, chị Trúc vi chia sẻ.
Gia đình chị Trúc Vi (ngụ tỉnh Đồng Nai) ngay từ sáng sớm cả 3 thành viên gồm chị, chồng và con đã có mặt tại đây để tham quan, vui chơi. “Hồi nhỏ chúng tôi đã rất thích chơi tò he rồi, giờ khi xã hội ngày càng phát triển, những loại hình trò chơi dân gian này cũng được ít người quan tâm. Thấy con thích thú với những hình nặn tò he này khiến tôi rất vui, hi vọng khi lớn lên con cũng sẽ thích, không quên đi những trò chơi dân gian truyền thống của người Việt chúng ta“, chị Trúc vi chia sẻ.
Chân Phúc - Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Cảnh Tết trầm lắng của khu chợ từng sầm uất bậc nhất TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, không khí mua bán tại chợ Bến Thành (Quận 1) khá trầm lắng, chủ yếu là khách quen đặt hàng.

Giới trẻ say mê "check-in" phố ông đồ: "Không khí đúng như Tết đã về rồi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCMPhố ông đồ như một bức tranh sống động với những cành hoa mai rực rỡ, những tiểu cảnh được dựng công phu và nổi bật là những tà áo dài đủ màu thướt tha đọ sắc cùng hoa cỏ mùa xuân.  Đến với đường mai và phố ông đồ xuân 2022, ai cũng cũng vô cùng thích thú với khung cảnh ở đây.

Dàn áo dài rực rỡ "đổ bộ" phố ông đồ lớn nhất TPHCM trước giờ khai mạc

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chưa đến giờ chính thức khai mạc, Phố ông đồ lớn nhất TPHCM đã đón hàng nghìn người xúng xính áo dài "đổ bộ" tới đây chụp hình, tham quan trong sáng ngày chủ nhật cuối tuần.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cảnh Tết trầm lắng của khu chợ từng sầm uất bậc nhất TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, không khí mua bán tại chợ Bến Thành (Quận 1) khá trầm lắng, chủ yếu là khách quen đặt hàng.

Giới trẻ say mê "check-in" phố ông đồ: "Không khí đúng như Tết đã về rồi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCMPhố ông đồ như một bức tranh sống động với những cành hoa mai rực rỡ, những tiểu cảnh được dựng công phu và nổi bật là những tà áo dài đủ màu thướt tha đọ sắc cùng hoa cỏ mùa xuân.  Đến với đường mai và phố ông đồ xuân 2022, ai cũng cũng vô cùng thích thú với khung cảnh ở đây.

Dàn áo dài rực rỡ "đổ bộ" phố ông đồ lớn nhất TPHCM trước giờ khai mạc

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chưa đến giờ chính thức khai mạc, Phố ông đồ lớn nhất TPHCM đã đón hàng nghìn người xúng xính áo dài "đổ bộ" tới đây chụp hình, tham quan trong sáng ngày chủ nhật cuối tuần.