Trẻ mầm non nhảy "Ghen cô Vy" siêu đáng yêu ngày đầu đi học lại

Anh Nhàn |

Ngày đầu tiên quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19, nhiều học sinh mẫu giáo hào hứng nhảy theo nhạc bài hát "Ghen cô Vy".

 
Sáng 18.5, trẻ mầm non (lớp Lá) tại TPHCM đồng loạt đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch. TPHCM cũng là địa phương cho học sinh mầm non đi học lại trễ nhất cả nước.
 
Ghi nhận tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (quận 3), 4 lớp lá của trường với 130 học sinh đã nhập học ngày đầu tiên. Nhiều học sinh thích thú vì được gặp thầy cô, bạn bè.
 
Để đảm bảo khoảng cách, trường thực hiện đón học sinh ở hai cổng khác nhau. Mỗi học sinh trước khi vào lớp đều được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
 
Các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về các bệnh mùa, bệnh COVID-19 được các cô giáo chuẩn bị sẵn và phát đến phụ huynh.
 
Trường không yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi đến trường nhưng đa số các em được ba mẹ trang bị khẩu trang. Có em còn sử dụng chai nước rửa tay khô và bình nước cá nhân riêng.
 
Em Anh Khang (5 tuổi) được ba mẹ đưa đến trường từ sớm. Khang thuần thục với 6 bước rửa tay cơ bản. Em rất vui vì được gặp lại các cô giáo và bạn học sau thời gian ở nhà phòng dịch.
 
Thay vì được xuống sân chơi như trước, các em học sinh lớp lá sẽ chơi tại phòng học. Tất cả đồ chơi đã được nhà trường khử trùng trước đó.
 
Trước khi vào học, các em được cô giáo hướng dẫn nhảy vũ điệu theo lời bài hát "Ghen cô Vy". Nhiều em hào hứng khi nhạc vừa bật lên.
 
Ngày đầu tiên đi học lại, có nhiều học sinh đến muộn hơn so với dự kiến. Lý do là nhà trường không tổ chức ăn sáng tại trường như bình thường, học sinh phải ăn sáng rồi mới đến lớp. Một số em khác chưa quen được nhịp dậy sớm nên đi học trễ hơn.
 
Học sinh ngồi học được bố trí khoảng cách không quá sát nhau.
 
Tuy không được xuống sân chơi nhưng các em lớp lá vẫn rất hào hứng. Các trò chơi dân gian được các cô lồng ghép vào giờ học, vừa học vừa chơi khiến em nào cũng "cười tít mắt".
Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT sẽ đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT

Đặng Chung |

Hiện học sinh khối THCS, THPT đang áp dụng hình thức đánh giá các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Ngoại ngữ... bằng chấm điểm bài kiểm tra viết. Tuy nhiên, thời gian tới các môn này có thể sẽ được đánh giá theo hình thức kết hợp nhận xét và chấm điểm.

Thạc sĩ xin không làm nghiên cứu sinh vì sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô

Bích Hà |

Sau khi biết văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô cấp là trái quy định, nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng này nhằm đủ điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đã tự động xin rút, không tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ GDĐT sẽ đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT

Đặng Chung |

Hiện học sinh khối THCS, THPT đang áp dụng hình thức đánh giá các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Ngoại ngữ... bằng chấm điểm bài kiểm tra viết. Tuy nhiên, thời gian tới các môn này có thể sẽ được đánh giá theo hình thức kết hợp nhận xét và chấm điểm.

Thạc sĩ xin không làm nghiên cứu sinh vì sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô

Bích Hà |

Sau khi biết văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô cấp là trái quy định, nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng này nhằm đủ điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đã tự động xin rút, không tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.