Trẻ em Đồng Nai phấn khởi tiêm vaccine mũi 1

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai – Sáng ngày 23.11, một số địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tiêm vaccine mũi 1 cho các em nhỏ độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.

 
Theo ghi nhận của Lao Động, sáng 23.11 tại  điểm tiêm Trường Tiểu học Hiệp Phước, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, rất nhiều em nhỏ độ tuổi từ 12-15 đang xếp hàng ngay ngắn, phấn khởi chờ đợi tới lượt tiêm.
 
Ông Phạm Đức Quá - Trưởng Y tế thị trấn Hiệp Phước cho biết: "Đợt này tiêm cho hơn 1.440 em nhỏ, độ tuổi từ 12 cho đến 15 tuổi, hầu hết là các em học sinh cấp 2. Còn các em từ  16 đến 18 tuổi, chủ yếu là học sinh cấp 3  thì tiêm riêng. Trong ngày 23.11 sẽ tiêm cho các em độ tuổi từ 14 đến 15 tuổi, ngày 24.11 sẽ tiêm cho các em 12 đến 13 tuổi".
 
Theo ông Phạm Đức Quá cho biết thêm, tiêm chủng cho các em nhỏ khác với tiêm chủng cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Thứ nhất các em còn nhỏ, thứ hai phải có sự đồng ý của phụ huynh, thứ 3 phải đăng ký trước với nhà trường hoặc trưởng khu phố, cuối cùng là tiêm theo từng lớp, có sự quản lý của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.
 
Hình ảnh các em học sinh được kiểm tra giấy tờ và khám sàng lọc trước khi tiêm.
 
Em Lê Thi Diễm Hạnh - Lớp 9A2 trường THCS Hiệp Phước cho biết: "Em rất phấn khởi nhưng cũng có chút hồi hộp trước khi tiêm. Khi tiêm rồi thì em cảm thấy bình thường, không sao cả".
 
Em Phạm Hoàng Anh Quân: "Em cảm thấy rất vui khi được tiêm vaccine, tiêm rồi thì sẽ có sức đề kháng tốt hơn, được đến trường đi học lại với bạn bè, thầy cô".
 
Chị Phan Thị Trà My - Phụ huynh học sinh cho biết: "Đi học phải tiêm vaccine cho an toàn, ngừa được COVID-19 nhưng mới tiêm mũi 1 thì vẫn chưa an toàn để đi học cho lắm".
 
Tất cả Vaccine tiêm cho các em nhỏ điều là vaccine Pfizer.
 
Vui mừng, phấn khởi nhưng khi tiêm các em cũng hồi hộp.
Huỳnh Hiền
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngày 22.11, thành phố bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Đồng Nai đã có gần 150.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 50% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Gần 13.500 học sinh ở Long An đã được tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Thông tin từ Sở Y tế Long An ngày 21.11 cho biết, sau thời gian chuẩn bị và hơn 1 ngày triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi, đã có gần 13.500 học sinh trong tỉnh được tiêm.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hình ảnh ngày đầu TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngày 22.11, thành phố bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Đồng Nai đã có gần 150.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 50% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Gần 13.500 học sinh ở Long An đã được tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Thông tin từ Sở Y tế Long An ngày 21.11 cho biết, sau thời gian chuẩn bị và hơn 1 ngày triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi, đã có gần 13.500 học sinh trong tỉnh được tiêm.