Trắng đêm trong khu trú tránh bão toàn mẹ bầu và trẻ sơ sinh

Hữu Long |

Khu ký túc xá của Hoà Phát Dung Quất được chọn làm nơi trú ẩn tránh bão của 5.000 người dân biển xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Bên cạnh những khu vực tập trung dành cho mọi người, chính quyền địa phương còn sắp xếp chỗ cho nhiều phụ nữ mang thai và sau khi sinh sản.

Khuya 27.10, 4.000 người dân xã Bình Sơn được di tản đến khu vực trú ẩn an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ. Tại khu vực trú ẩn thuộc khu ký túc xã Hòa Phát Dung Quất, hàng trăm bà bầu, trẻ sơ sinh được bố trí cho các phòng riêng biệt. Ảnh: Hữu Long
Khuya 27.10, 4.000 người dân xã Bình Sơn được di tản đến khu vực trú ẩn an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ. Tại khu vực trú ẩn thuộc khu ký túc xã Hòa Phát Dung Quất, hàng trăm bà bầu, người già và trẻ sơ sinh được bố trí cho các phòng riêng biệt. Ảnh: Hữu Long
Chị Mai Thị Diễm (trú tổ Tân Hy 1, xã Bình Đồng) cùng con gái 8 tháng tuổi tên Diễm My, được sơ tán vào khu ký túc xá vào 5h chiều cùng ngày. Chị Diễm cho biết, chị và chồng vốn là công nhân trong TP. HCM. Sau khi mang thai cho đến lúc sinh nở, chị Diễm trở về quê nhà. Nhà của chị Diễm vốn là nhà cấp 4, không an toàn nên khi được  sơ tán, chị khá an tâm. Ảnh: Hữu Long
Chị Mai Thị Diễm (trú tổ Tân Hy 1, xã Bình Đồng) cùng con gái 8 tháng tuổi tên Diễm My, được sơ tán vào khu ký túc xá vào 5h chiều cùng ngày. Chị Diễm cho biết, chị và chồng vốn là công nhân trong TP. HCM. Sau khi mang thai cho đến lúc sinh nở, chị Diễm trở về quê nhà. Nhà của chị Diễm vốn là nhà cấp 4, không an toàn nên khi được sơ tán, chị khá an tâm. Ảnh: Hữu Long
Đa phần người dân ven biển xã Bình Đông đều ở trên các ngôi nhà cấp 4 có nguy cơ bị tốc mái khi bão đổ bộ. Sau khi sơ tán toàn bộ 5.000 dân ở xã, chính quyền đã bố trí  người già, bà bầu, trẻ sơ sinh ở khu vực đặc biệt. Cùng với đó, đại diện khu ký túc xá cũng cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long
Đa phần người dân ven biển xã Bình Đông đều ở trên các ngôi nhà cấp 4 có nguy cơ bị tốc mái khi bão đổ bộ. Sau khi sơ tán toàn bộ 5.000 dân ở xã, chính quyền đã bố trí người già, bà bầu, trẻ sơ sinh ở khu vực đặc biệt. Cùng với đó, đại diện khu ký túc xá cũng cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (35 tuổi, trú thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) cùng gia đình, con trai 11 tháng tuổi trú ẩn trong khu vực ký túc xá. Chị Nguyệt kể, trước khi sơ tán về nơi trú ẩn, gia đình chị đã di chuyển tàu thuyển, tài sản về nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Hữu Long
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (35 tuổi, trú thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) cùng gia đình, con trai 11 tháng tuổi trú ẩn trong khu vực ký túc xá. Chị Nguyệt kể, trước khi sơ tán về nơi trú ẩn, gia đình chị đã di chuyển tàu thuyển, tài sản về nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Hữu Long
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (35 tuổi, trú thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) cùng gia đình, con trai 11 tháng tuổi trú ẩn trong khu vực ký túc xá. Chị Nguyệt kể, trước khi sơ tán về nơi trú ẩn, gia đình chị đã di chuyển tàu thuyển, tài sản về nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Hữu Long
Đại diện chính quyền xã Bình Đông cho biết, tại các khu vực có người già, trẻ sơ sinh ở, chính quyền đều bố trí các nhân viên y tế để hỗ trợ người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long
Đại diện chính quyền xã Bình Đông cho biết, tại các khu vực có người già, trẻ sơ sinh ở, chính quyền đều bố trí các nhân viên y tế để hỗ trợ người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long
Đại diện chính quyền xã Bình Đông cho biết, tại các khu vực có người già, trẻ sơ sinh ở, chính quyền đều bố trí các nhân viên y tế để hỗ trợ người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long
Đại diện chính quyền xã Bình Đông cho biết, tại các khu vực có người già, trẻ sơ sinh ở, chính quyền đều bố trí các nhân viên y tế để hỗ trợ người dân trong thời gian bão đổ bộ. Ảnh: Hữu Long
Bữa tối đầu tiên tại nơi sơ tán, mỗi người nhận hai chiếc bánh chưng, một gói bánh quy và một chai nước, riêng trẻ em có thêm bánh bao nhân thịt đề phòng đói đêm. Toàn bộ lương thực cùng chiếu, chăn, gối được chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn một ngày trước.
Khuya đầu tiên tại nơi sơ tán, mỗi người nhận bánh mỳ và nước uống đề phòng đói đêm. Toàn bộ lương thực cùng chiếu, chăn, gối được chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn một ngày trước đó cho người dân sử dụng. Ảnh: Hữu Long
Chính việc chủ động sơ tán người dân của chính quyền xã Bình Đông giúp người dân có thể an tâm. Ảnh: Hữu Long
Chính việc chủ động sơ tán người dân của chính quyền xã Bình Đông giúp người dân có thể an tâm. Ảnh: Hữu Long

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cần thông tin về bão số 9 nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên

Tường Minh - Mai Hương |

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông thôn chỉ đạo phải thông tin nhiều hơn về bão số 9 cho các tỉnh Tây Nguyên để tránh "hở sườn" khu vực này.

Nóng: Huyện đảo Lý Sơn đổ mưa, chính quyền trắng đêm ứng phó bão

Hữu Long |

21h30 ngày 27.10, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã xuất hiện những trận mưa lớn kèm gió rít mạnh. Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xác nhận hiện tại Lý Sơn đã xuất hiện gió cấp 8 giật cấp 9 và đang mạnh lên từng giờ. Trước đó, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức sơ tán dân và di dời tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh bão. Trong đêm nay, chính quyền huyện đảo Lý Sơn sẽ túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân phòng chống bão.

Người dân Đà Nẵng đổ đi mua lương thực trước cơn bão số 9

MAI HƯƠNG |

Trước cơn bão số 9 đang tiến gần vào đất liền, chiều tối nay người dân Đà Nẵng nhanh chóng đi mua thực phẩm để dự trữ khi bão về.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần thông tin về bão số 9 nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên

Tường Minh - Mai Hương |

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông thôn chỉ đạo phải thông tin nhiều hơn về bão số 9 cho các tỉnh Tây Nguyên để tránh "hở sườn" khu vực này.

Nóng: Huyện đảo Lý Sơn đổ mưa, chính quyền trắng đêm ứng phó bão

Hữu Long |

21h30 ngày 27.10, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã xuất hiện những trận mưa lớn kèm gió rít mạnh. Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xác nhận hiện tại Lý Sơn đã xuất hiện gió cấp 8 giật cấp 9 và đang mạnh lên từng giờ. Trước đó, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức sơ tán dân và di dời tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh bão. Trong đêm nay, chính quyền huyện đảo Lý Sơn sẽ túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân phòng chống bão.

Người dân Đà Nẵng đổ đi mua lương thực trước cơn bão số 9

MAI HƯƠNG |

Trước cơn bão số 9 đang tiến gần vào đất liền, chiều tối nay người dân Đà Nẵng nhanh chóng đi mua thực phẩm để dự trữ khi bão về.