Trắng đêm "đột nhập" chợ cá lớn nhất Yên Sở trước lễ ông Công, ông Táo

Phương Anh |

Đêm ngày 22 tháng Chạp, để phục vụ cho ngày ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp (âm lịch), chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) trở nên vô cùng tấp nập, người buôn kẻ bán thức trắng đêm.

Chợ cá làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được coi là chợ cá lớn nhất của thủ đô.
Chợ cá làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được coi là chợ cá lớn nhất của thủ đô.
Ngay từ mờ mịt sáng, hàng chục xe tải từ nhiều tỉnh thành chở cá chép về chợ cá Sở Thượng để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp ông Công, ông Táo.
Ngay từ mờ mịt sáng, hàng chục xe tải từ nhiều tỉnh thành chở cá chép về chợ cá Sở Thượng để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp ông Công, ông Táo.
Chợ cá làng Sở Thượng hoạt động cả ngày, nhộn nhịp nhất là từ 4 – 6h sáng. Khi xe hàng chở cá vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ. Sau đó, cá nhanh chóng được đưa vào bể tránh bị thiếu nước, dẫn đến chết. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá.
Chợ cá làng Sở Thượng hoạt động cả ngày, nhộn nhịp nhất là từ 4 – 6h sáng. Khi xe hàng chở cá vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ. Sau đó, cá nhanh chóng được đưa vào bể tránh bị thiếu nước, dẫn đến chết. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá.
Hàng trăm tiểu thương từ các nơi cũng đến mua cá về bán lẻ tại các chợ nhỏ.
Hàng trăm tiểu thương từ các nơi cũng đến mua cá về bán lẻ tại các chợ nhỏ.
Người mua cá thịt nói chung và cá chép nói riêng ở chợ cá làng Sở Thượng chủ yếu là để bán buôn.
Người mua cá thịt nói chung và cá chép nói riêng ở chợ cá làng Sở Thượng chủ yếu là để bán buôn.
Tại chợ cá Sở Thượng, có 2 loại cá chép được bán chủ yếu trong lễ ông Công ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng. Cả 2 loại cá này đều được được các lái buôn nhập chủ yếu từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…
Tại chợ cá Sở Thượng, có 2 loại cá chép được bán chủ yếu trong lễ ông Công ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng. Cả 2 loại cá này đều được được các lái buôn nhập chủ yếu từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…
Tại chợ cá Sở Thượng, có 2 loại cá chép được bán chủ yếu trong lễ ông Công ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng. Cả 2 loại cá này đều được được các lái buôn nhập chủ yếu từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…
Theo nhiều tiểu thương, thời tiết thuận lợi cho cá chép đỏ thuận lợi nên giá thành năm nay thấp hơn so với năm trước.
Theo nhiều tiểu thương, giá thành năm nay thấp hơn so với năm trước.
Chị Võ Vân (Ba Vì - Hà Nội) nói: “Tôi đến đây nhập cá về bán. Giá cá năm nay thấp hơn năm trước, vì thời tiết thuận lợi, chép đỏ được mùa. Phải lấy hàng sớm thì mới phục vụ kịp khách hàng“.
Chị Võ Vân (Ba Vì - Hà Nội) nói: “Tôi đến đây nhập cá về bán. Giá cá năm nay thấp hơn năm trước, vì thời tiết thuận lợi, chép đỏ được mùa. Phải lấy hàng sớm thì mới phục vụ kịp khách hàng“.
Giá cá bán buôn tại chợ dao động 75.000 - 80.000 đồng/kg, loại cá đẹp có giá cao hơn. Giá cá bán ra thị trường có thể chênh từ 30 – 40% giá bán buôn. Ban quản lý chợ chợ cá cho biết có hơn 100 tiểu thương buôn bán tại đây.
Theo khảo sát, giá cá bán buôn tại chợ dao động 75.000 - 80.000 đồng/kg, loại cá đẹp có giá cao hơn. Giá cá bán ra thị trường có thể chênh từ 30 – 40% giá bán buôn. Ban quản lý chợ chợ cá cho biết có hơn 100 tiểu thương buôn bán tại đây.
Các tiểu thương tại chợ cho biết, so với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn.
Các tiểu thương tại chợ cho biết, so với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn.
Cao điểm những ngày cận lễ ông Công ông Táo, lượng cá được tiểu thương nhập về có thể lên tới vài tạ cá một ngày. Những loại cá khác ngoài cá chép vẫn được buôn bán bình thường.
Cao điểm vào sáng sớm ngày ông Công ông Táo, lượng cá được tiểu thương nhập về có thể lên tới vài tạ cá một ngày. Những loại cá khác ngoài cá chép vẫn được buôn bán bình thường.
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Dân nuôi cá chép đỏ "mách nước chọn phương tiện" đưa Táo quân chầu trời

Sơn Tùng - Minh Minh |

Hàng năm, các gia đình thường làm lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông về trời. Tuy vậy, không phải ai cũng lựa chọn cá chép đúng để tỏ lòng thành kính của mình một cách trọn vẹn nhất.

Đại sứ Mỹ được tặng bắp cải khi đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink được tặng bắp cải khi đến thăm chùa Kim Liên để thả cá chép tiễn ông Công ông Táo.

Làng nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm hối hả trước ngày ông Công ông Táo

Hà Sơn |

Vào những ngày cận Tết, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Dân nuôi cá chép đỏ "mách nước chọn phương tiện" đưa Táo quân chầu trời

Sơn Tùng - Minh Minh |

Hàng năm, các gia đình thường làm lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông về trời. Tuy vậy, không phải ai cũng lựa chọn cá chép đúng để tỏ lòng thành kính của mình một cách trọn vẹn nhất.

Đại sứ Mỹ được tặng bắp cải khi đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink được tặng bắp cải khi đến thăm chùa Kim Liên để thả cá chép tiễn ông Công ông Táo.

Làng nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm hối hả trước ngày ông Công ông Táo

Hà Sơn |

Vào những ngày cận Tết, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.