Trạm xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga bỏ hoang gần 2 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một trạm xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga được đầu tư xây dựng cách đây gần 20 năm, tuy nhiên đến nay, chưa một ngày nào đi vào hoạt động, bỏ hoang khiên công trình bị xuống cấp, lãng phí.

Theo tìm hiểu của Lao Động, tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (ở TP. Thanh Hóa) đang tồn tại một trạm xử lý nước thải, được xây dựng kiên cố trên diện tích hàng nghìn m2, tuy nhiên, gần 2 thập kỷ qua, công trình này chưa đi vào hoạt động và bỏ hoang. Ảnh: Quách Du
Theo tìm hiểu của Lao Động, tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (ở TP. Thanh Hóa) đang tồn tại một trạm xử lý nước thải, được xây dựng kiên cố trên diện tích hàng nghìn m2, tuy nhiên, gần 2 thập kỷ qua, công trình này chưa đi vào hoạt động và bỏ hoang. Ảnh: Quách Du
Cổng vào trạm xử lý nước thải (ở khu Công nghiệp Tây Bắc Ga) luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài“. Ảnh: Quách Du
Cổng vào trạm xử lý nước thải (ở khu Công nghiệp Tây Bắc Ga) luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài“. Ảnh: Quách Du
Bên trong khu hệ thống bể chứa nước thải có phần xuống cấp, rêu phủ. Ảnh: Quách Du
Bên trong khu hệ thống bể chứa nước thải có phần xuống cấp, rêu phủ. Ảnh: Quách Du
Bên trong khu hệ thống bể chứa nước thải có phần xuống cấp, rêu phủ. Ảnh: Quách Du
Hệ thống các đường ống, van khóa lâu năm chưa được sử dụng phần nào bị rỉ sét, cây cỏ trùm lên. Ảnh: Quách Du
Hệ thống các đường ống, van khóa lâu năm chưa được sử dụng phần nào bị rỉ sét, cây cỏ trùm lên. Ảnh: Quách Du
Hệ thống các đường ống, van khóa lâu năm chưa được sử dụng phần nào bị rỉ sét, cây cỏ trùm lên. Ảnh: Quách Du
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Văn phòng đại diện của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (ở TP.Thanh Hóa) cho biết, khi đơn vị nhận bàn giao, trạm xử lý nước thải này chưa hoàn thiện và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ảnh: Quách Du
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Văn phòng đại diện của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (ở TP.Thanh Hóa) cho biết, khi đơn vị nhận bàn giao, trạm xử lý nước thải này chưa hoàn thiện và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ảnh: Quách Du
Cụ thể, các hạng mục trạm bơm tăng áp, trạm xử lý thu gom nước thải đầu tư xây dựng còn dang dở. Chưa xây dựng trạm biến áp, chưa được đấu nối cấp điện. Ảnh: Quách Du
Cụ thể, các hạng mục trạm bơm tăng áp, trạm xử lý thu gom nước thải đầu tư xây dựng còn dang dở. Chưa xây dựng trạm biến áp, chưa được đấu nối cấp điện. Ảnh: Quách Du
 
Do khu xử lý nước thải này được đầu tư xây dựng đã lâu, nên một số trang thiết bị, công nghệ tại đây có phần lạc hậu. Ảnh: Quách Du
“Hiện nay trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga có khoảng 100 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất khô, không có nước thải. Còn một số ít công ty giặt là có sử dụng hóa chất, thì họ đã xây hệ thống xử lý nước thải trong công ty, sau đó mới thải ra ngoài” - bà Hải thông tin.
“Hiện nay trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga có khoảng 100 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất khô, không có nước thải. Còn một số ít công ty giặt là có sử dụng hóa chất, họ đã xây hệ thống xử lý nước thải trong công ty, sau đó mới thải ra ngoài” - bà Hải thông tin.
Cũng theo đại diện Ban quản lý khu công nghiệp Tây Bắc Ga, sau nhiều năm khu xử lý nước thải bị bỏ không, tháng 4.2022 vừa qua, Ban quản lý đã có công văn trình UBND tỉnh Thanh Hóa xin chủ trương dự án sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp giai đoạn 1, trong đó, có đề nghị hoàn thiện trạm xử lý nước thải nói trên. Ảnh: Quách Du
Cũng theo đại diện Ban quản lý khu công nghiệp này cho hay, sau nhiều năm khu xử lý nước thải bị bỏ không, tháng 4.2022 vừa qua, Ban quản lý đã có công văn trình UBND tỉnh Thanh Hóa xin chủ trương dự án sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp giai đoạn 1, trong đó, có đề nghị hoàn thiện trạm xử lý nước thải nói trên. Ảnh: Quách Du

Được biết, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga giai đoạn 1 (ở phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) được UBND tỉnh phê duyệt quyết định quy hoạch chi tiết từ năm 2003, với diện tích 76ha. Sau nhiều lần điều chỉnh và sáp nhập, đến nay khu công nghiệp này có tổng diện tích là 121,7ha.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh. Công trình đưa vào sử dụng từ năm 2005 (trong đó có cả trạm xử lý nước thải), do UBND TP.Thanh Hóa quản lý. Đến năm 2009, khu công nghiệp này được chuyển giao về cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa quản lý.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh nhà máy rác trăm tỉ bỏ hoang giữa Hà Nội

Thiều Trang - Phương Anh |

Trong 2 năm chính thức đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội) được đầu tư hàng trăm tỉ đồng lại liên tục xảy ra sự cố, phải xin dừng nhập rác để sửa chữa, nâng cấp. Từ năm 2018 đến nay, nhà máy rác trăm tỉ vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Lãng phí đất vàng bỏ hoang giữa trung tâm TP Đà Nẵng hơn 10 năm

Nguyễn Linh |

Dự án Viễn Đông Meridian Tower nằm ở số 84, đường Hùng Vương (TP Đà Nẵng) cùng 2 dự án khác bị bỏ hoang hơn 14 năm ngay giữa trung tâm TP gây lãng phí và ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Dọn rác trong biệt thự bỏ hoang mà cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở

HỮU CHÁNH |

Trước lo ngại của cử tri về nguy cơ phát sinh ổ dịch do tình trạng ô nhiễm môi trường tại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, UBND phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quân dọn rác, tổng vệ sinh tại đây.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cận cảnh nhà máy rác trăm tỉ bỏ hoang giữa Hà Nội

Thiều Trang - Phương Anh |

Trong 2 năm chính thức đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội) được đầu tư hàng trăm tỉ đồng lại liên tục xảy ra sự cố, phải xin dừng nhập rác để sửa chữa, nâng cấp. Từ năm 2018 đến nay, nhà máy rác trăm tỉ vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Lãng phí đất vàng bỏ hoang giữa trung tâm TP Đà Nẵng hơn 10 năm

Nguyễn Linh |

Dự án Viễn Đông Meridian Tower nằm ở số 84, đường Hùng Vương (TP Đà Nẵng) cùng 2 dự án khác bị bỏ hoang hơn 14 năm ngay giữa trung tâm TP gây lãng phí và ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Dọn rác trong biệt thự bỏ hoang mà cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở

HỮU CHÁNH |

Trước lo ngại của cử tri về nguy cơ phát sinh ổ dịch do tình trạng ô nhiễm môi trường tại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, UBND phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quân dọn rác, tổng vệ sinh tại đây.