Trạm xe buýt "lạc lối" giữa dòng xe tấp nập trên con đường 700 tỉ đồng

Sơn Tùng |

Nhiều trạm xe buýt tại con đường 700 tỉ đồng - Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) nằm dưới lòng đường khiến hành khách vật vã  di chuyển giữa dòng xe.

 
Đường Xã Đàn dài 1,5km là tuyến đường giao thông huyết mạch kéo dài từ ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Đào Duy Anh đến ngã tư Ô Chợ Dừa, với mặt cắt 50 m gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.
 
Được đưa vào sử dụng từ tháng 10.2005, và được đánh giá là con đường rộng, hiện đại bậc nhất Hà Nội (tại thời điểm đó). Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng chi phí để có hơn 1km đường Xã Đàn lên tới 700 tỉ đồng. Theo giá hiện hành, số tiền làm con đường này còn đắt hơn cả làm 1km đường tàu điện ngầm (khoảng 35 triệu USD) mà Hà Nội chuẩn bị triển khai.
 
Khác với các con đường các, trạm dừng xe buýt trên phố Xã Đàn "nằm" dưới lòng đường, cách vỉa hè vài mét thay vì trên vỉa hè như các tuyến đường khác ở Hà Nội.
 
Sinh viên Đặng Kim Tuyến (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết: "Mình không biết mục đích của việc đặt trạm xe buýt này có ý nghĩa gì. Thường xuyên đón xe buýt tại đây, mình thấy nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào với người tham gia giao thông".
 
Sau khi hành khách xuống khỏi xe buýt, họ phải đối mặt với "vòng vây" xe cộ.
 
 
Theo ghi nhận, trạm xe buýt trước nhà số 65 - 75 phố Xã Đàn cách vỉa hè 2m.
 
 
Các phương tiện di duyển cả mặt trước và mặt sau của trạm xe buýt.
 
Nhiều người cho rằng, nguyên nhân tắc đường có thể do trạm xe buýt được đặt đúng đoạn đường "thắt nút cổ chai".

Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều tuyến xe buýt phải "chạy gió" vì không có khách

THUỲ TRANG |

Xe buýt Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12.2016. Sau nhiều lần điều chỉnh lộ trình và tăng các tuyến xe chạy cả trong nội đô và ngoại thành, thế nhưng đến nay, người dân vẫn chưa mặn mà với loại hình xe buýt.

Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn

Huân Cao |

Ngày 17.5, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công một băng dàn cảnh móc túi trên xe khách và xe buýt trên địa bàn thành phố.

Xe buýt mất lái lao lên vỉa hè, đâm một loạt phương tiện

THEO CARSCOOPS |

Theo những hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình, chiếc xe buýt lao nhanh xuống từ trên dốc ở Albay, Philippines. Do vậy, xe đã bị mất lái khi đến khúc cua và đâm vào nhiều phương tiện. May mắn không ai bị thương trong vụ việc trên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: Nhiều tuyến xe buýt phải "chạy gió" vì không có khách

THUỲ TRANG |

Xe buýt Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12.2016. Sau nhiều lần điều chỉnh lộ trình và tăng các tuyến xe chạy cả trong nội đô và ngoại thành, thế nhưng đến nay, người dân vẫn chưa mặn mà với loại hình xe buýt.

Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn

Huân Cao |

Ngày 17.5, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công một băng dàn cảnh móc túi trên xe khách và xe buýt trên địa bàn thành phố.

Xe buýt mất lái lao lên vỉa hè, đâm một loạt phương tiện

THEO CARSCOOPS |

Theo những hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình, chiếc xe buýt lao nhanh xuống từ trên dốc ở Albay, Philippines. Do vậy, xe đã bị mất lái khi đến khúc cua và đâm vào nhiều phương tiện. May mắn không ai bị thương trong vụ việc trên.