Trải nghiệm ngày hội văn hóa dân tộc Mông ở vùng biên giới

THÀNH CHƯƠNG - MẮN ON |

Điện Biên - Vượt qua rất nhiều khó khăn sau đại dịch, huyện biên giới Nậm Pồ đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và để lại nhiều ấn tượng.

Là huyện biên giới mới thành lập chưa được 10 năm, đây là lần đầu tiên huyện Nậm Pồ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người dân và đông đảo du khách thập phương.
Là huyện biên giới mới chia tách, thành lập chưa được 10 năm, đây là lần đầu tiên huyện Nậm Pồ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người dân và đông đảo du khách thập phương.
Ngày hội diễn ra từ 2-4.9 và mỗi ngày thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự. Trên khắp các nẻo đường vùng cao, người dân háo hức đổ về sân vận động xã Phìn Hồ để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội.
Ngày hội diễn ra từ 2-4.9 và mỗi ngày đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự.
Trên khắp các nẻo đường vùng cao, người dân háo hức đổ về sân vận động xã Phìn Hồ để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội.
Trên khắp các nẻo đường vùng cao, người dân háo hức đổ về sân vận động xã Phìn Hồ để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội.
Tại đây, người dân và du khách được hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc, các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Tại đây, người dân và du khách được hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc, các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Sau phần khai mạc rất quy mô, hoành tráng, Ban tổ chức ngày hội cũng đã lực chọn không gian đủ rộng để các hoạt động có thể diễn ra 1 cách tự nhiên nhất.
Theo ông Giàng A Chu - người dân đến từ xã Vàng Đán: "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông được tổ chức vào đúng dịp Quốc khánh 2.9 - mà người Mông chúng tôi gọi là ngày Tết độc lập nên mọi người đều háo hức để đi chơi Tết".
Hình ảnh từ trên cao cho thấy, có rất đông người dân và du khách đã hội tụ về đây, tạo nên một không khí vô cùng ấn tượng của ngày hội nơi vùng cao, biên giới.
Hình ảnh từ trên cao cho thấy, có rất đông người dân và du khách đã hội tụ về đây, tạo nên một không khí vô cùng ấn tượng của ngày hội nơi vùng cao, biên giới.
Tại không gian trưng bày, có 15 xã tham gia đã giới thiệu nhiều nét văn hóa đặc sắc về tín ngưỡng, trang phục, trang sức, nghề thủ công truyền thống và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương…
Tại không gian trưng bày, có 15 xã tham gia đã giới thiệu nhiều nét văn hóa đặc sắc về tín ngưỡng, trang phục, trang sức, nghề thủ công truyền thống và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương…
Những bộ trang phục truyền thống nguyên bản của phụ nữ Mông được trưng bày, giới thiệu đến du khách.
Những bộ trang phục truyền thống nguyên bản của phụ nữ Mông được trưng bày, giới thiệu đến du khách.
Và cả những nguyên liệu để làm nên sợi vải lanh truyền thống.
Và cả những nguyên liệu để làm nên sợi vải lanh truyền thống.
Hàng chục mẫu sản phẩm mang màu sắc và họa tiết khác nhau, phù hợp với mục đích sử dụng và nét văn hóa của mỗi ngành Mông khác nhau.
Hàng chục mẫu sản phẩm mang màu sắc và họa tiết khác nhau, phù hợp với mục đích sử dụng, nét văn hóa của mỗi ngành Mông, mỗi địa phương khác nhau.
Ngày hội văn hóa dân tộc Mông là dịp để tôn vinh, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Đồng thờii cũng là dịp để mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong  xây dựng và bảo tồn văn hóa.
Theo ông Nguyễn Xuân Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ: "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông là dịp để tôn vinh, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Đồng thời cũng là dịp để mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo tồn văn hóa".
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất được huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tổ chức đùng vào dịp
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất được huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tổ chức đúng vào dịp Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 càng làm tăng thêm ý nghĩa đối với mỗi người dân trong việc xây dựng, phát triển quê hương biên giới ngày càng giàu mạnh.
THÀNH CHƯƠNG - MẮN ON
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Khách tham quan bảo tàng đạt kỷ lục hơn 23 nghìn người

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 2.9, lượt khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đạt hơn 23 nghìn người - phá kỷ lục từ trước đến nay.

Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào tại Điện Biên sẽ lùi đến đầu tháng 10

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Theo thông tin từ Ban tổ chức, Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào tại TP.Điện Biên Phủ sẽ lùi đến đầu tháng 10, muộn hơn 1 tuần so với kế hoạch.

Điện Biên sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, chiều 26.12 đã diễn ra lễ Tổng kết, bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 tại Lai Châu.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Điện Biên: Khách tham quan bảo tàng đạt kỷ lục hơn 23 nghìn người

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 2.9, lượt khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đạt hơn 23 nghìn người - phá kỷ lục từ trước đến nay.

Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào tại Điện Biên sẽ lùi đến đầu tháng 10

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Theo thông tin từ Ban tổ chức, Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào tại TP.Điện Biên Phủ sẽ lùi đến đầu tháng 10, muộn hơn 1 tuần so với kế hoạch.

Điện Biên sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, chiều 26.12 đã diễn ra lễ Tổng kết, bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 tại Lai Châu.