Trại cá hơn chục tỉ bỏ hoang suốt 8 năm chưa một lần sử dụng

Phong Quang - Phùng Minh |

Trại cá Na Hang (Tuyên Quang) được đầu tư xây dựng với mục đích phát triển thuỷ sản địa phương, cung cấp nguồn giống chất lượng cho nuôi trồng thuỷ sản trên hồ thuỷ điện Na Hang. Nhưng sau hơn 8 năm xây dựng, trại cá này chưa 1 lần được sử dụng đúng mục đích và luôn trong trạng thái bỏ hoang.
Trại cá Na Hang được xây dựng tại thôn Nà Kham, xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Ảnh: P.Q
Trại cá Na Hang được xây dựng tại thôn Nà Kham, xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang) hiện trong trạng thái bỏ hoang đã nhiều năm. Ảnh: P.Q
Công trình này được xây dựng vào năm 2014 trên tổng diện tích gần 5ha bao gồm cả đất sản xuất nông nghiệp, riêng phần xây dựng cơ bản hơn 12 tỉ đồng với nhiều hạng mục như nhà điều hành, nhà ươm giống, các bể nuôi cá...Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi hoàn thành trại cá được bàn giao cho Trung tâm Thuỷ sản Tuyên Quang (thuộc Sở NNPTNT) quản lý nhưng từ đó đến nay gần như không có bất kỳ hoạt động ươm, nuôi thả cá nào được tiến hành. Ảnh: P.Q
Công trình này được xây dựng vào năm 2014 trên tổng diện tích gần 5ha bao gồm cả đất sản xuất nông nghiệp. Riêng phần xây dựng cơ bản hơn 12 tỉ đồng với nhiều hạng mục như nhà điều hành, nhà ươm giống, các bể nuôi cá... Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi hoàn thành trại cá được bàn giao cho Trung tâm Thuỷ sản Tuyên Quang (thuộc Sở NNPTNT) quản lý nhưng từ đó đến nay gần như không có bất kỳ hoạt động ươm, nuôi thả cá nào được tiến hành. Ảnh: P.Q
Trại cá Na Hang có tới 12 bể nuôi cá với diện tích khác nhau nhưng hiện đều trong trại thái không sử dụng, các bể đều cạn trơ đáy. Ảnh: P.Q
Trại cá Na Hang có tới 12 ao nuôi cá với diện tích khác nhau nhưng hiện đều trong trạng thái không sử dụng, các ao đều cạn trơ đáy. Ảnh: P.Q
Ao nuôi chính cũng là khu vực có diện tích lớn nhất được phủ bạt chống thấm từ nền cho tới thành ao nhưng hiện trong tình trạng xuất hiện dấu hiệu mục rách nát, các đầu nhận nước đã bắt đầu xuống cấp. Ảnh: P.Q
Ao nuôi chính cũng là khu vực có diện tích lớn nhất được phủ bạt chống thấm từ nền cho tới thành ao nhưng hiện trong tình trạng xuất hiện dấu hiệu mục rách nát, các đầu nhận nước đã bắt đầu xuống cấp. Ảnh: P.Q
Đa phần các ao khác đều trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm, phần đáy khô cứng và được tạnh dụng để trồng cỏ chăn nuôi gia súc. Ảnh: P.Q
Đa phần các ao khác đều trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm, phần đáy khô cứng và được tận dụng để trồng cỏ chăn nuôi gia súc. Ảnh: P.Q
Một công trình ươm nuôi thuỷ sản có giá trị hơn chục tỉ đồng nhưng nay công năng chính chỉ lác đác tận dụng nuôi cỏ cho gia súc. Ảnh: P.Q
Một công trình ươm nuôi thuỷ sản có giá trị hơn chục tỉ đồng nhưng nay công năng chính chỉ lác đác tận dụng nuôi cỏ cho gia súc. Ảnh: P.Q
Tại một số ao nuôi, có lẽ vì địa thế vuông vức, tường cao mà người ta tận dụng để chăn thả gia cầm tạm thời. Ảnh: P.Q
Tại một số ao nuôi, có lẽ vì địa thế vuông vức, tường cao mà người ta tận dụng để chăn thả gia cầm tạm thời. Ảnh: P.Q
Con đường dẫn ra các ao nuôi do đã bị bỏ hoang lâu ngày nên cỏ cây mọc um tùm, phủ kín lối đi. Ảnh: P.Q
Con đường dẫn ra các ao nuôi do đã bị bỏ hoang lâu ngày nên cỏ cây mọc um tùm, phủ kín lối đi. Ảnh: P.Q
Cả khu trại có 2 con kênh chính dẫn nước vào 12 ao nuôi nhưng đều trong trạng thái khô cạn và xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: P.Q
Cả khu trại có 2 con kênh chính dẫn nước vào 12 ao nuôi nhưng đều trong trạng thái khô cạn và xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: P.Q
Cửa van lấy nước vào các ao cũng trong tình trạng tương tự, xuống cấp theo thời gian vì đã không được sử dụng, bảo dưỡng sau nhiều năm. Ảnh: P.Q
Cửa van lấy nước vào các ao cũng trong tình trạng tương tự, xuống cấp theo thời gian vì đã không được sử dụng, bảo dưỡng sau nhiều năm. Ảnh: P.Q
Nhà điều hành trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: P.Q
Nhà điều hành trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: P.Q
Tình trạng tương tự với nhà ươm giống gần đó, các bể ươm đều không hề có dấu hiệu hoạt động. Ảnh: P.Q
Tình trạng tương tự với nhà ươm giống gần đó, các bể ươm đều không hề có dấu hiệu hoạt động. Ảnh: P.Q
Để xây dựng Trái cá, một diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi. Năm 2020 tại các cuộc tiếp xúc cử tri, một số hộ dân có đất bị thu hồi đã kiến nghị được tạo điều kiện chăn nuôi thuỷ sản tại trại cá tránh để bỏ hoang cũng như tạo công ăn việc làm. Tuy vậy đến nới mới có 2/7 kiến nghị được giải quyết. Ảnh: P.Q
Để xây dựng Trại cá, một diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi. Năm 2020 tại các cuộc tiếp xúc cử tri, một số hộ dân thôn Nà Kham có đất bị thu hồi đã kiến nghị được tạo điều kiện chăn nuôi thuỷ sản tại trại cá tránh để bỏ hoang cũng như tạo công ăn việc làm. Tuy vậy đến nay mới có 2/7 kiến nghị được giải quyết. Ảnh: P.Q
Trại cá Na Hang nằm trên đường trục chính dẫn vào xã Năng Khả, hàng ngày nhiều người dân qua lại vẫn không khỏi xót xa trước tình trạng bỏ hoang công trình này cả chục tỉ đồng suốt nhiều năm. Ảnh: P.Q
Trao đổi với PV, ông Bàn Văn Khé, Chủ tịch UBND xã Năng Khả cho biết, bản thân cũng không nắm rõ về công trình này bởi mới về công tác tại xã được 2 năm. Bên địa chính cũng không có nhiều thông tin bởi đã quá lâu công trình không được sử dụng, các tài liệu liên quan đều không còn. Ông Khé thông tin thêm: "Tôi cũng không biết vì lý do gì công trình không được sử dụng, có lẽ không hiệu quả, chỉ biết nghe đâu sắp tới Sở Nông nghiệp sẽ bàn giao cho huyện nhưng tới nay thì vẫn chưa có quyết định gì". Ảnh: P.Q
Theo người dân sông gần Trại cá Na Hang, có lẽ công trình này chỉ được biết đến vào dịp Tết Nguyên Đán khi một số ao nuôi được tận dụng làm lễ hội bắt cá do địa phương tổ chức. Tuy vậy 2 năm nay vì dịch COVID-19 hoạt động này cũng đã tạm dừng. Ảnh: T.L
Theo người dân sống gần Trại cá Na Hang, có lẽ công trình này chỉ được biết đến vào dịp Tết Nguyên Đán khi một số ao nuôi được tận dụng làm lễ hội bắt cá do địa phương tổ chức. Tuy vậy 2 năm nay vì dịch COVID-19 hoạt động này cũng đã tạm dừng. Ảnh: T.L
Phong Quang - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường học bỏ hoang, huyện muốn giải quyết nhưng vướng nhiều thủ tục

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Hiện tại, nhiều trường học ở các huyện của tỉnh Thanh Hóa bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí và mất mỹ quan. Theo lãnh đạo một số huyện, dù địa phương rất muốn giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, trong thời gian ngắn là không thể, vì phải trải qua rất nhiều quy trình, thủ tục.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.

Tổ chức, cá nhân bỏ hoang đất có thể bị xử phạt tới 20 triệu đồng

Kim Nhung (T/H) |

Trường hợp người sử dụng đất bỏ hoang đất trong thời hạn pháp luật quy định sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiều trường học bỏ hoang, huyện muốn giải quyết nhưng vướng nhiều thủ tục

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Hiện tại, nhiều trường học ở các huyện của tỉnh Thanh Hóa bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí và mất mỹ quan. Theo lãnh đạo một số huyện, dù địa phương rất muốn giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, trong thời gian ngắn là không thể, vì phải trải qua rất nhiều quy trình, thủ tục.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.

Tổ chức, cá nhân bỏ hoang đất có thể bị xử phạt tới 20 triệu đồng

Kim Nhung (T/H) |

Trường hợp người sử dụng đất bỏ hoang đất trong thời hạn pháp luật quy định sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng.