TP.Vũng Tàu "truy quét" vi phạm đậu xe tràn lan ở các tuyến đường ven biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp cuối tuần ngày 4 và 5.6, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức ra quân tuần tra chấn chỉnh tình trạng  người dân, du khách đậu xe vi phạm dọc các tuyến đường ven biển như báo Lao động đã phản ánh trước đó.

Như báo Lao động đã phản ánh trước đó, tình trạng một số người dân, du khách đậu xe bất chấp biển báo giao thông xảy ra  tại các tuyến đường ven biển TP.Vũng Tàu đã làm ảnh hưởng đến lưu thông và những du khách khác trong những ngày cuối tuần. Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử phạt những tài xế vi phạm.
Ngày 29.5, báo Lao động đã phản ánh tình trạng nhiều người dân, du khách đậu xe bất chấp biển báo giao thông xảy ra tại các tuyến đường ven biển TP.Vũng Tàu, gây cản trở giao thông và việc lại của du khách. Trong những ngày cuối tuần 4 và 5.6, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm chấn chỉnh tình trạng đậu xe tràn lan này, qua đó nhắc nhở và xử phạt những tài xế vi phạm. Ảnh: T.A
Trong đợt ra quân lần này, các cán bộ, chiến sĩ tuần tra nhiều lượt trên các tuyến đường ven biển TP.Vũng Tàu, nơi có rất nhiều các phương tiện vi phạm. Lãnh đạo Đội CSGT-TT cho biết, ban đầu lực lượng phát loa thông báo, yêu cầu các tài xế di dời vị trí đậu xe phù hợp, và nhắc nhở đối với những phương tiện mới cập  đậu dọc vỉa hè ven biển. Ảnh: T.A
Trong đợt ra quân lần này, các cán bộ, chiến sĩ tuần tra nhiều lượt trên các tuyến đường ven biển TP.Vũng Tàu, nơi có rất nhiều các phương tiện vi phạm. Lãnh đạo Đội CSGT-TT cho biết, ban đầu lực lượng phát loa thông báo, yêu cầu các tài xế di dời vị trí đậu xe phù hợp, và nhắc nhở đối với những phương tiện mới cập đậu dọc vỉa hè ven biển. Ảnh: T.A
Sau khi được nhắc nhở, nhiều phương tiện đã vào những bãi đậu xe do địa phương bố trí dọc tuyến đường ven biển.
Sau khi được nhắc nhở, nhiều phương tiện đã vào những bãi đậu xe do địa phương bố trí dọc tuyến đường ven biển. Ảnh: T.A
Sau nhiều lượt thông báo, nhiều phương tiện đã di chuyển ra vị trí khác phù hợp hoặc vào các bãi đậu xe. Tuy nhiên vẫn có nhiều phương tiện vi phạm nên lực lượng bắt đầu tiến hành xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Ảnh: T.A
Sau nhiều lượt tuần tra thông báo nhắc nhở, nhiều phương tiện đã di chuyển ra vị trí khác phù hợp hoặc vào các bãi đậu xe. Tuy nhiên vẫn có nhiều phương tiện vi phạm nên lực lượng bắt đầu tiến hành xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.
Nhiều người vi phạm cũng thừa nhận và ký vào biên bản. Anh Quốc Hậu - du khách từ Đồng Nai cho rằng bản thân không rành và chưa nắm quy định về việc cấm đậu xe một số tuyến đường, nên khi thấy có phương tiện khác dừng đậu thì bản thân cũng dừng đậu theo. Ảnh: Trường
Nhiều người vi phạm cũng thừa nhận và ký vào biên bản. Anh Quốc Hậu - du khách từ Đồng Nai cho rằng bản thân không rành và chưa nắm quy định về việc cấm đậu xe một số tuyến đường, nên khi thấy có phương tiện khác dừng đậu thì bản thân cũng dừng đậu theo. Ảnh: X.T
Không chỉ khách du lịch, nhiều người dân địa phương cũng vi phạm việc đậu xe ở các tuyến đường ven biển. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, người này cũng chấp hành và ký vào biên bản.
Không chỉ khách du lịch, nhiều người dân địa phương cũng vi phạm việc đậu xe ở các tuyến đường ven biển. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, người này cũng chấp hành và ký vào biên bản. Ảnh: T.A
Khi tiến hành lập biên bản xử phạt, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn cho người dân địa phương các thủ tục để giải quyết, đồng thời tư vấn cho du khách có thể đóng phạt từ xa và nhận chuyển phát giấy tờ, biên bản tại nhà.
Khi tiến hành lập biên bản vi phạm và giữ bằng lái, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn cho người dân địa phương các thủ tục để giải quyết, đồng thời tư vấn cho du khách có thể đóng phạt từ xa và nhận chuyển phát giấy tờ, biên bản tại nhà. Theo Đội CSGT, vi phạm đậu xe ở khu vực cấm có mức phạt trung bình khoảng 900.000 đồng. Ảnh: T.A
Sáng ngày 5.6, tuyến đường Thùy Vân rất đông phương tiện, nhưng lưu thông được đảm bảo khi không có các phương tiện đậu xe vi phạm. Đội CSGT-TT cho biết, kế hoạch tuần tra kiểm soát vẫn được lực lượng duy trì vào dịp cuối tuần để đảm bảo lưu thông thông thoáng và an ninh trật tự dọc các tuyến ven biển.
Sáng ngày 5.6, tuyến đường Thùy Vân rất đông phương tiện, nhưng lưu thông được đảm bảo khi không có các phương tiện đậu xe vi phạm. Đội CSGT-TT cho biết, trong sáng 5.6 đã nhắc nhở nhiều trường hợp và lập biên bản khoảng 40 trường hợp vi phạm. Thời gian tới, kế hoạch tuần tra kiểm soát vẫn được lực lượng duy trì vào dịp cuối tuần để đảm bảo thông thoáng và an ninh trật tự dọc các tuyến ven biển. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

15 năm loay hoay làm bãi đậu xe ngầm ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Theo quy hoạch, trung tâm TPHCM có 4 bãi đậu xe ngầm, đáp ứng khoảng 6.000 ôtô và 4.000 xe máy, nhưng sau 15 năm vẫn chưa có dự án nào được triển khai vì vướng thủ tục và liên quan đến tài chính.

Thiếu giám sát, người dân và du khách tại TP.Vũng Tàu đậu xe tràn lan

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ 29.4, TP.Vũng Tàu đã cấm đậu xe trên nhiều tuyến đường trong dịp cuối tuần, ngày lễ để đảm bảo lưu thông, đồng thời kiến tạo nhiều bãi đậu xe. Điều này đã góp phần tạo sự thông thoáng ngay cả khi đông khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Tuy nhiên, việc nới lỏng kiểm tra giám sát, nhắc nhở trong thời gian gần đây khiến người dân, du khách không còn vào các bãi mà đậu xe dọc các tuyến đường bất chấp bảng cấm.

TP.Vũng Tàu phân luồng giao thông, cấm dừng đậu xe ở nhiều tuyến đường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã có văn bản thông báo về việc phân luồng giao thông; cấm đậu xe ở nhiều tuyến đường trong và sau dịp Lễ 30.4 – 1.5 trên địa bàn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

15 năm loay hoay làm bãi đậu xe ngầm ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Theo quy hoạch, trung tâm TPHCM có 4 bãi đậu xe ngầm, đáp ứng khoảng 6.000 ôtô và 4.000 xe máy, nhưng sau 15 năm vẫn chưa có dự án nào được triển khai vì vướng thủ tục và liên quan đến tài chính.

Thiếu giám sát, người dân và du khách tại TP.Vũng Tàu đậu xe tràn lan

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ 29.4, TP.Vũng Tàu đã cấm đậu xe trên nhiều tuyến đường trong dịp cuối tuần, ngày lễ để đảm bảo lưu thông, đồng thời kiến tạo nhiều bãi đậu xe. Điều này đã góp phần tạo sự thông thoáng ngay cả khi đông khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Tuy nhiên, việc nới lỏng kiểm tra giám sát, nhắc nhở trong thời gian gần đây khiến người dân, du khách không còn vào các bãi mà đậu xe dọc các tuyến đường bất chấp bảng cấm.

TP.Vũng Tàu phân luồng giao thông, cấm dừng đậu xe ở nhiều tuyến đường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã có văn bản thông báo về việc phân luồng giao thông; cấm đậu xe ở nhiều tuyến đường trong và sau dịp Lễ 30.4 – 1.5 trên địa bàn.