TP.Hồ Chí Minh khoác "áo mới" mừng ngày đại lễ 30.4 và 1.5

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với sự bình lặng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chào đón ngày lễ 30.4 và 1.5, TP.Hồ Chí Minh khoác lên những bộ "áo mới" cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dinh Độc Lập
Dinh Độc Lập - một địa danh đặc biệt trong ngày 30.4.1975 được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: Huyên Nguyễn
UBND TP.Hồ Chí Minh
Trụ sở UBND TP.Hồ Chí Minh nguy nga tráng lệ với lá cờ tổ quốc tung bay trên nóc toà nhà. Ảnh: Huyên Nguyễn
Cờ hoa
Các tuyến đường đều sạch, cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Tuyến phố
Đường phố tại thành phố mang tên Bác những ngày này rực rỡ với hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp phố phường. Ảnh: Huyên Nguyễn
 
Các cơ quan, công sở đều cắm cờ, biển hiệu chào mừng. Trên những chiếc taxi, tài xế cũng gắn cờ Tổ quốc bày tỏ niềm tự hào. Ảnh: Huyên Nguyễn
Các nhà dân
Màu cờ đỏ rực rỡ trên đường Đồng Khởi, Quận 1. Ảnh: Huyên Nguyễn
Người dân sống tại Chung cư Thủ Thiêm Xanh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 cũng đón mừng đại lễ với việc treo cờ đồng loạt. Ảnh: Trần Phan
Người dân sống tại chung cư Thủ Thiêm Xanh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 cũng đón mừng đại lễ với việc treo cờ đồng loạt.
hoa
Đường Lê Duẩn (Quận 1) được trang hoàng rực rỡ.
đèn
Trang trí nghệ thuật đường phố tại tuyến đường Lê Duẩn. Ảnh: Huyên Nguyễn
 
 
Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP.Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Quận 1 từ ngày 27.4 đến ngày 10.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của học sinh Thủ đô.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Cường Hoan |

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Nghỉ lễ 30.4 trong thời gian giãn cách xã hội: Bạn làm gì?

Hà Phương - Thanh Chân |

Dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay vẫn là khoảng thời gian người dân TPHCM thực hiện giãn cách xã hội. Ở nhà đọc sách... cùng con nấu ăn, hoàn thành bài tập, dọn dẹp nhà cửa... là những dự định mà người dân tại TPHCM muốn thực hiện trong kỳ nghỉ lễ này.


Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của học sinh Thủ đô.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Cường Hoan |

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Nghỉ lễ 30.4 trong thời gian giãn cách xã hội: Bạn làm gì?

Hà Phương - Thanh Chân |

Dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay vẫn là khoảng thời gian người dân TPHCM thực hiện giãn cách xã hội. Ở nhà đọc sách... cùng con nấu ăn, hoàn thành bài tập, dọn dẹp nhà cửa... là những dự định mà người dân tại TPHCM muốn thực hiện trong kỳ nghỉ lễ này.