TPHCM: Xuyên đêm tất bật chuẩn bị hàng Tết tại chợ đầu mối

Lê Phúc |

Những ngày cận Tết này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TPHCM tăng mạnh khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Tân Sửu. Hiện nguồn cung khá dồi dào, giá hàng hóa bình ổn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân thành phố trong dịp Tết.

Dù thị trường có giảm nhiệt hơn so với các năm trước, song tại các chợ đầu mối ở TPHCM, các tiểu thương vẫn tất bật chuẩn bị hàng hoá phục vụ người dân.
Theo ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, dự đoán sức mua trong những ngày cuối tháng Chạp có thể đạt mức 4.500 tấn/đêm, tăng 50%-80% so với ngày thường.
Theo ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, dự đoán sức mua trong những ngày cuối tháng Chạp có thể đạt mức 4.500 tấn/đêm, tăng 50%-80% so với ngày thường.
Dự báo, với những sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, giá bán có thể biến động do sức mua tăng cao như: cá thu, cá lóc, tôm sú, mực tươi, tôm, thịt heo, quýt đường, huệ, cẩm chướng… Những mặt hàng còn lại, giá bán tiếp tục ổn định.
Dự báo, với những sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, giá bán có thể biến động do sức mua tăng cao như: cá thu, cá lóc, tôm sú, mực tươi, tôm, thịt heo, quýt đường, hoa huệ, cẩm chướng… Những mặt hàng còn lại, giá bán tiếp tục ổn định.
Tại chợ Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc cho biết: ”Thống kê khoảng 50 mặt hàng có số lượng lớn thì đa số thì mặt hàng có dấu hiệu giảm giá nhiều hơn là các mặt hàng lên giá, bình quân lại trong 50 mặt hàng thì giảm 14,5% so với tháng trước”.
Tại chợ Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc cho biết: ”Thống kê khoảng 50 mặt hàng có số lượng lớn thì đa số thì mặt hàng có dấu hiệu giảm giá nhiều hơn là các mặt hàng lên giá, bình quân trong 50 mặt hàng thì giảm 14,5% so với tháng trước”.
Các tiểu thương tất bật suốt đêm để chuẩn bị hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết.
Hàng hoá liên tục được nhập ra vào các chợ đầu mối xuyên đêm.
Cùng với việc đảm bảo nguồn hàng về các chợ đầu mối dồi dào, cung ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết của người dân tại TPHCM, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường kiểm tra, giám sát chặt vấn đề an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm và giá cả để ổn định thị trường.
Cùng với việc đảm bảo nguồn hàng về các chợ đầu mối dồi dào, cung ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết của người dân tại TPHCM, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường kiểm tra, giám sát chặt vấn đề an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm và giá cả để ổn định thị trường.
Hiện TPHCM có 3 chợ đầu mối, cung ứng từ 9.000 – 10.000 tấn nông sản, thực phẩm mỗi đêm. Các chợ đầu mối  luôn sẵn sàng phục vụ thị trường kể cả khi thị trường biến động sức mua
Hiện TPHCM có 3 chợ đầu mối, cung ứng từ 9.000 – 10.000 tấn nông sản, thực phẩm mỗi đêm. Các chợ đầu mối luôn sẵn sàng phục vụ thị trường kể cả khi thị trường biến động sức mua
Lê Phúc
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương nhọc nhằn mưu sinh ở chợ đầu mối gia cầm những ngày cận Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những ngày này, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) đã bước vào cao điểm mùa Tết. Dịch COVID-19 khiến cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương tại đây gặp nhiều khó khăn dù phải lặn lội sớm khuya.

Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm bán hàng ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

QUÁCH DU |

Hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương thức xuyên đêm, “đội mưa” trong giá rét để buôn bán hoa, rau củ quả phục vụ người dân đón tết, tại chợ đầu mối Đông Hương lớn nhất xứ Thanh.

Tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" nhập hàng tết

Huân Cao |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" trong việc nhập hàng Tết về chợ vì không biết có bán được hàng hay không.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tiểu thương nhọc nhằn mưu sinh ở chợ đầu mối gia cầm những ngày cận Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những ngày này, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) đã bước vào cao điểm mùa Tết. Dịch COVID-19 khiến cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương tại đây gặp nhiều khó khăn dù phải lặn lội sớm khuya.

Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm bán hàng ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

QUÁCH DU |

Hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương thức xuyên đêm, “đội mưa” trong giá rét để buôn bán hoa, rau củ quả phục vụ người dân đón tết, tại chợ đầu mối Đông Hương lớn nhất xứ Thanh.

Tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" nhập hàng tết

Huân Cao |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" trong việc nhập hàng Tết về chợ vì không biết có bán được hàng hay không.