TPHCM: Xe cộ ùn ùn ra đường như chưa hề có dịch

Nhóm PV |

Từ sáng đến trưa 21.8, nhiều tuyến đường tại TPHCM đông đúc phương tiện di chuyển, ghi nhận tại nhiều thời điểm trên một đoạn đường có gần trăm người cùng di chuyển.
Sáng 21.8, nhiều tuyến đường TPHCM đông đúc phương tiện đi lại. Các trục đường chính như Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn (Quận Gò Vấp), Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương ( Quận 10),... lượng người và phương tiện đi lại tăng nhiều so với những ngày trước đây. Người dân ra đường với nhiều lý do như đi tiêm vaccine, giao hàng, mua thực phẩm,…
Khu vực trước siêu thị Big C Gò Vấp, lượng người dân đổ về đây mua sắm rất đông từ sáng sớm, lực lượng chức năng phải túc trực phân luồng điều tiết để tránh tập trung đông người.
Giao lộ Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đông đúc xe cộ qua lại.
Một chốt kiểm soát trên đường Phan Xích Long (Phú Nhuận, TPHCM), sáng nay, người dân ra đường đông hơn. Đa phần ai cũng tranh thủ đi mua thêm một số mặt hàng thiết yếu dùng hằng ngày để chuẩn bị cho những giãn cách tăng cường tới đây của TPHCM.
Giao thông tấp nập trên đường Nguyễn Tri Phương, Quân 10.
Giao thông tấp nập trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10.
Đường 3 tháng 2, Quận 10 đông đúc  trong thời điểm TP đang giãn cách xã hội.
Đường 3 tháng 2, Quận 10 đông đúc trong thời điểm TPHCM đang giãn cách xã hội.
Shipper vẫn chiếm số đông lượng xe máy trên các tuyến đường
Shipper vẫn chiếm số đông lượng xe máy trên các tuyến đường.
Người đi đường với lỉnh kỉnh đồ đạc, nhu yếu phẩm chạy hối hả. Một số người dân cho biết họ tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, mua thuốc để dự trữ trong những ngày tới. Người đi đường với lỉnh kỉnh đồ đạc, nhu yếu phẩm chạy hối hả. Một số người dân cho biết họ tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, mua thuốc để dự trữ trong những ngày tới.
Người đi đường với lỉnh kỉnh đồ đạc, nhu yếu phẩm chạy hối hả. Một số người dân cho biết họ tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, mua thuốc để dự trữ trong những ngày tới. Người đi đường với lỉnh kỉnh đồ đạc, nhu yếu phẩm chạy hối hả. Một số người dân cho biết họ tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, mua thuốc để dự trữ trong những ngày tới.
Người đi đường với lỉnh kỉnh đồ đạc, nhu yếu phẩm chạy hối hả. Một số người dân cho biết họ tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, mua thuốc để dự trữ trong những ngày tới.
Trước đó, vào 20.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cho biết từ 0h ngày 23.8, TP.HCM tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó," nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố-ấp cách ly với khu phố-ấp. Ban Chỉ đạo cũng đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện “5K + vaccine + thuốc uống," không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Phó Chủ tịch TPHCM lý giải bất ngờ về việc đường phố trở nên đông đúc hơn

Huyên Nguyễn - Thành An |

Đường đi ít nên tạo cảm giác ảo là người đi đông hơn - đây là một trong 3 nguyên nhân mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lí giải về phản ánh đường phố của TPHCM đông đúc hơn trong thời gian gần đây.

Đường phố đông đúc tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ thành quả chống dịch của Hà Nội

Hà Phương |

PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, dù khả năng mắc COVID-19 khi tham gia giao thông không cao nhưng việc người dân ra đường đông lại dẫn đến nguy cơ tiếp xúc gần tại nơi làm việc, tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách. Điều này có thể phá vỡ thành quả phòng, chống dịch của Thành phố Hà Nội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Phó Chủ tịch TPHCM lý giải bất ngờ về việc đường phố trở nên đông đúc hơn

Huyên Nguyễn - Thành An |

Đường đi ít nên tạo cảm giác ảo là người đi đông hơn - đây là một trong 3 nguyên nhân mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lí giải về phản ánh đường phố của TPHCM đông đúc hơn trong thời gian gần đây.

Đường phố đông đúc tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ thành quả chống dịch của Hà Nội

Hà Phương |

PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, dù khả năng mắc COVID-19 khi tham gia giao thông không cao nhưng việc người dân ra đường đông lại dẫn đến nguy cơ tiếp xúc gần tại nơi làm việc, tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách. Điều này có thể phá vỡ thành quả phòng, chống dịch của Thành phố Hà Nội.