TPHCM: Xe buýt chỉ chở tối đa 20 khách, dân chờ đông đúc tại các bến xe

Chân Phúc |

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để chống dịch COVID-19, ngày 4.5, một số tuyến xe buýt ở TPHCM đã chính thức hoạt động trở lại, tuy nhiên các tuyến xe vẫn hạn chế số lượng hành khách vận chuyển trên mỗi chuyến xe, đồng thời đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1m theo quy định.

 
Trước đó, ngày 1.5, UBND TPHCM đã chấp thuận phương án tổ chức hoạt động vận tải ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, 69 tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM được hoạt động trở lại từ ngày 4.5, còn 27 tuyến khác vẫn tiếp tục tạm dừng.
 
Các tuyến hoạt động trở lại sẽ chở tối đa 50% số khách theo biểu đồ ngày thường, thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, các hành khách bắt buộc giữ khoảng cách theo đúng quy định.
Ghi nhận tại điểm xe buýt ở Công viên 23/9 (quận 1) trong ngày đầu hoạt động lại có khá đông hành khách lên, xuống xe
Ghi nhận tại điểm xe buýt ở Công viên 23/9 (quận 1) trong ngày đầu hoạt động lại có khá đông hành khách lên, xuống xe. Có mặt từ 11h đến 11h30, theo quan sát của phóng viên có hơn 10 xe buýt ra vào điểm, trên mỗi chuyến xe luôn duy trì từ 5 đến 10 người.
 
Ông Lê Thanh Hải (tài xế lái xe buýt tuyến Công viên 23/9 - phà Bình Khánh), cho biết: "Thời điểm sáng sớm, công nhân đi làm nên có khá đông khách, tuy nhiên, theo quy định phòng dịch thì mỗi chuyến chỉ được chở tối đa 20 người nên nhiều điểm có khách đứng chờ mà không thể đón. Bên cạnh đó, sau mỗi chuyến xe chúng tôi phải thực hiện việc lau chùi cửa, tay nắm, ghế ngồi".
 
Nhân viên soát vé Nguyễn Thị Huê đang tiến hành lau chùi lại các tay nắm ghế ngồi sau chuyến xe để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
 
Các hành khách được hướng dẫn ngồi cách xa nhau, mỗi người ngồi một ghế, giữ khoảng cách và luôn sử dụng khẩu trang.
 
Thông báo, hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang được dán trên các ô cửa xe.
 
Để đảm bảo an toàn, các chuyến xe chỉ phục vụ cùng lúc tối đa 20 hành khách.
Bạn Thùy Chi (sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng vừa xuống xe buýt) cho biết: “Hiện các xe buýt đang hạn chế số lượng hành khách nên việc đi xe buýt bây giờ khá thoải mái hơn ngày thường, hơn nữa giờ bọn mình đang đi học chưa có thu nhập, xe buýt hoạt động trở lại tôi thấy rất vui vì có thể đỡ phần nào chi phí di chuyển hằng ngày“.
Bạn Thùy Chi (sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng) cho biết: “Hiện các xe buýt đang hạn chế số lượng hành khách nên việc đi xe buýt bây giờ khá thoải mái, hơn nữa sinh viên đang đi học chưa có thu nhập, xe buýt hoạt động trở lại tôi thấy rất vui vì có thể đỡ phần nào chi phí di chuyển hằng ngày“.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xe buýt mui trần giảm 65% giá vé để hút khách

Trí Minh |

Sau thời gian phải tạm dừng hoạt động để thực hiện cách ly xã hội, xe buýt mui trần tại TPHCM đã hoạt động trở lại. Theo đại diện đơn vị kinh doanh, trong thời gian tới giá vé sẽ được giảm tới 65% để thu hút người dân sử dụng, trải nghiệm loại hình này.

Hà Nội: Từ ngày 4.5.2020 xe buýt hoạt động trở lại bình thường

Minh Hạnh |

Ngày 2.5, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) - Thái Hồ Phương đã ký Công văn số 1106/TTĐH-QH, gửi tới các đơn vị đang tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.

TPHCM cho phép 69 tuyến xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 4.5

MINH QUÂN |

69 tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM được hoạt động trở lại từ ngày 4.5, còn 27 tuyến khác vẫn tiếp tục tạm ngưng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

TPHCM: Xe buýt mui trần giảm 65% giá vé để hút khách

Trí Minh |

Sau thời gian phải tạm dừng hoạt động để thực hiện cách ly xã hội, xe buýt mui trần tại TPHCM đã hoạt động trở lại. Theo đại diện đơn vị kinh doanh, trong thời gian tới giá vé sẽ được giảm tới 65% để thu hút người dân sử dụng, trải nghiệm loại hình này.

Hà Nội: Từ ngày 4.5.2020 xe buýt hoạt động trở lại bình thường

Minh Hạnh |

Ngày 2.5, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) - Thái Hồ Phương đã ký Công văn số 1106/TTĐH-QH, gửi tới các đơn vị đang tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.

TPHCM cho phép 69 tuyến xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 4.5

MINH QUÂN |

69 tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM được hoạt động trở lại từ ngày 4.5, còn 27 tuyến khác vẫn tiếp tục tạm ngưng.