TPHCM: Vừa đeo khẩu trang vừa hát trong ngày đầu karaoke mở cửa trở lại

NHÓM PV |

Sau khi TPHCM cho phép massage, spa, karaoke, quán bar… được hoạt động tùy theo cấp độ dịch ở các địa phương, trong tối ngày 17.11 nhiều cửa hàng kinh doanh karaoke, quán bar đã mở cửa tái hoạt động và đón khách trở lại.

 
Ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày đầu mở cửa, lượng khách đến các quán bar, vũ trường,... ở Phố Tây Bùi Viện (quận 1, TPHCN) vẫn còn khá ít, một số quán đến hơn 20h vẫn chưa có một khách hàng.
 
Trên mỗi bàn đều được trang bị sẵn một chai xịt khử khuẩn để khách có thể thuận tiện sử dụng.
 
Nhân viên các quán vẫn nhiệt tình đứng ra mời gọi khách vào quán, song hôm nay phố Bùi Viện vẫn còn khá thưa người. Khoảng 40% quán bar tại đây chưa mở cửa, tại một số quán đang treo biển cho thuê.
 
Chuỗi karaoke K.T (Quận 10, TP.HCM) đã chính thức tái hoạt động sau nửa năm phải đóng cửa vì dịch bệnh. Ông Hoàng Khang - Chủ chuỗi hệ thống karaoke K.T, cho biết từ đêm qua, các nhân viên của hệ thống này đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng, trang bị các loại nước rửa tay sát khuẩn, khử khuẩn cho các micro và chuẩn bị đồ ăn, thức uống để tiệm này sẵn sàng đón khách.
 
Anh Đỗ Hùng Phú - Quản lý cửa hàng karaoke K.T chia sẻ khi khách hàng tới đội ngũ sẽ kiểm tra thông tin mũi tiêm vaccine bằng mã QR, giấy xét nghiệm âm tính... để đảm bảo đúng quy định phòng dịch. "Tôi cũng rất phấn khởi khi anh em có công việc làm trở lại, mong là dịch bệnh sẽ ổn định để chúng tôi được làm việc, ổn định thu nhập. Trong ngày đầu cũng có một số khách đặt bàn trước nhưng không nhiều"- Anh Phú nói.
 
Từ khoảng 20h, những vị khách đầu tiên đã tới hát sau thời gian dài các cửa hàng karaoke buộc phải "cửa đóng then cài".
 
"Tôi cũng vừa mới biết thông tin quán karaoke được mở cửa lại hồi chiều nay. Lần cuối cùng tôi đi hát karaoke cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay vừa mở cửa được đi ca tôi thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, để an toàn lúc hát tôi vẫn đeo khẩu trang" - Anh Lâm Quý Hùng - Một trong những khách hàng đầu tiên hát karaoke chia sẻ.
 
Ghi nhận tại cửa hàng karaoke Nice trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) cũng khá nhiều khách tìm tới đặt phòng hát.
 
Để tái hoạt động, các quán karaoke phải tuân thủ các tiêu chí phòng dịch, trong đó các nhân viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
 
Khách hàng khi tới đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch của thành phố.
 
Trong tối đầu tiên được mở cửa, nhiều hàng quán karaoke, quán bar đã "sáng đèn" giúp một số khu phố như Sư Vạn Hạnh, Bùi Viện... có sức sống trở lại.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1, 2 và không hoạt động ở cấp độ 3, 4. Rạp phim được mở cửa ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Phạt chủ quán karaoke có nhiều nhân viên mắc COVID-19 hơn 27 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND huyện Nghi Xuân vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Toản (chủ quán karaoke An Hồng ở thị trấn Xuân An) tổng số tiền hơn 27 triệu đồng do có nhiều vi phạm, trong đó có vi phạm trong lĩnh vực y tế phòng chống dịch.

Hà Tĩnh dừng hoạt động karaoke, xông hơi, massage

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo kể từ 12h hôm nay (14.11) dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1, 2 và không hoạt động ở cấp độ 3, 4. Rạp phim được mở cửa ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Phạt chủ quán karaoke có nhiều nhân viên mắc COVID-19 hơn 27 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND huyện Nghi Xuân vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Toản (chủ quán karaoke An Hồng ở thị trấn Xuân An) tổng số tiền hơn 27 triệu đồng do có nhiều vi phạm, trong đó có vi phạm trong lĩnh vực y tế phòng chống dịch.

Hà Tĩnh dừng hoạt động karaoke, xông hơi, massage

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo kể từ 12h hôm nay (14.11) dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.