TPHCM: Trung tâm thương mại vắng người mua khi hoạt động trở lại

Chân Phúc |

Từ 23.4, các trung tâm thương mại ở TPHCM đã được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên hầu hết đều rơi vào tình trạng "trăm kẻ bán vài người mua".

 
Sau thời gian dài tạm nghỉ để chống dịch COVID-19, nay các trung tâm thương mại đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong ngày 25.4 hầu hết đều rơi vào tình trạng vắng vẻ dù đang là ngày cuối tuần.
Hầu hết các gian hàng từ bán đồ mỹ phẩm đến quần áo đều đã mở cửa hoạt động trở lại
Hầu hết các gian hàng từ bán đồ mỹ phẩm đến quần áo đều đã mở cửa hoạt động trở lại
Tại một trung tâm thương mại lớn trên đường Đồng Khởi (quận 1) hầu hết các quầy hàng từ thời trang đến mỹ phẩm đã mở cửa nhưng đều rơi vào tình trạng "trăm kẻ bán vài người mua".
Nhà hàng, quầy đồ uống vốn thường ngày luôn kín chỗ nay cũng không có lấy một khách hàng.
Nhà hàng, quầy đồ uống vốn thường ngày luôn kín chỗ nay cũng không có lấy một khách hàng.
Nhà hàng, quầy đồ uống vốn thường ngày luôn kín chỗ nay cũng không có lấy một khách hàng.
Nhân viên dùng điện thoại để giết thời gian
Nhân viên dùng điện thoại để giết thời gian do vắng khách
Sảnh, lối đi lại vốn tấp nập người đi nay cũng trở nên im ắng, chỉ có lác đác vài người qua lại
Sảnh, lối đi vốn tấp nập người đi, nay cũng trở nên im ắng, chỉ có lác đác vài người qua lại
Để đảm bảo an toàn, tất cả người đi vào trung tâm thương mại đều được đo thân nhiệt, yêu cầu sử dụng khẩu trang.
Để đảm bảo an toàn, tất cả người đi vào trung tâm thương mại đều được đo thân nhiệt, yêu cầu sử dụng khẩu trang.
Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng ở đây thì tình trạng vắng vẻ này diễn ra từ ngày mở cửa hoạt động trở lại. “Dịch bệnh, ảnh hưởng chung đến các ngành nghề kinh tế, vì vậy thời điểm này người dân còn hạn chế mua sắm” nhân viên này giải thích.
Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng ở đây, tình trạng vắng vẻ này diễn ra từ ngày mở cửa hoạt động trở lại. “Dịch bệnh, ảnh hưởng chung đến các ngành nghề kinh tế, vì vậy thời điểm này người dân còn hạn chế mua sắm” -nhân viên này giải thích.
Trong khi đó, một rạp chiếu phim bên trong trung tâm thương mại vẫn đang dán thông báo đóng cửa, chưa hẹn ngày hoạt động trở lại.
Trong khi đó, một rạp chiếu phim bên trong trung tâm thương mại vẫn đang dán thông báo đóng cửa, chưa hẹn ngày hoạt động trở lại.
Tương tự, một trung tâm thương mại khác trên đường Lê Duẩn (quận 1) cũng chung hoàn cảnh
Tương tự, một trung tâm thương mại khác trên đường Lê Duẩn (quận 1) cũng chung hoàn cảnh
Tương tự, một trung tâm thương mại khác trên đường Lê Duẩn (quận 1) cũng chung tình cảnh chỉ có người bán mà vắng người mua.


Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Dân ngại ra đường, nhiều nơi ở "Tây Đô" vẫn vắng vẻ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Từ ngày 23.4, TP.Cần Thơ đã nới lỏng cách ly xã hội, cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn dè dặt, lo ngại dịch bệnh COVID-19, nên hạn chế ra đường, đến những nơi đông người. Lẫn trong sự náo nhiệt trở lại ở "thủ phủ miền Tây", là những dãy hàng quán, góc phố yên bình, vắng vẻ.

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

TPHCM: Khẩu trang, gel rửa tay hết sốt, chất đầy kệ nhưng vắng người mua

Chân Phúc |

Khẩu trang, gel rửa tay sát khuẩn từng là những mặt hàng nóng sốt, được nhiều người săn đón trong cách đây hơn 2 tháng, thì nay dù dịch COVID-19 chưa qua, nhưng tại các siêu thị lớn trên địa bàn TPHCM, những mặt hàng này dù được chất đầy kệ nhưng vắng người mua.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dân ngại ra đường, nhiều nơi ở "Tây Đô" vẫn vắng vẻ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Từ ngày 23.4, TP.Cần Thơ đã nới lỏng cách ly xã hội, cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn dè dặt, lo ngại dịch bệnh COVID-19, nên hạn chế ra đường, đến những nơi đông người. Lẫn trong sự náo nhiệt trở lại ở "thủ phủ miền Tây", là những dãy hàng quán, góc phố yên bình, vắng vẻ.

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

TPHCM: Khẩu trang, gel rửa tay hết sốt, chất đầy kệ nhưng vắng người mua

Chân Phúc |

Khẩu trang, gel rửa tay sát khuẩn từng là những mặt hàng nóng sốt, được nhiều người săn đón trong cách đây hơn 2 tháng, thì nay dù dịch COVID-19 chưa qua, nhưng tại các siêu thị lớn trên địa bàn TPHCM, những mặt hàng này dù được chất đầy kệ nhưng vắng người mua.