TPHCM triều cường cao 1,7m: Nhiều xe mắc kẹt trong biển nước

Anh Tú |

Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, hôm nay (19.10), TPHCM đã bắt đầu khô ráo trở lại thì triều cường lại vào mùa đỉnh điểm khi chạm mốc 1,7m - vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Tối ngày 19.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3.
Nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn ( Quận 7), Lương Định Của (Quân 2),... nước dâng cao khiến việc di chuyển của người dân hết sức khó khăn.
nên việc di chyển qua đây hết sức khó khăn, nhiều xe qua đây đã bị chết máy giữa đường
Ghi nhận tại một đoạn đường Lương Định Của (Quân 2) đang thi công bị ngập sâu khiến người dân gặp nhiều vất vả khi di chuyển.
Đoạn Trần Xuân Soạn ( Quận 7) nhiều xe chết máy phải dắt bộ
Đoạn Trần Xuân Soạn ( Quận 7) nhiều xe qua đây hết sức khó khăn, do thời gian triều cường xảy ra vào đúng giờ cao điểm.
Nhiều xe chết máy phải đẩy bộ
Nhiều đoạn nước ngập gần cả bánh xe máy, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa chừng.
Những hộ dân sống tại đây cho biết đã quen sống chung với nước nhiều năm nay mỗi khi mưa lớn, triều cường
Những hộ dân sống tại đây cho biết đã quen sống chung với nước nhiều năm nay mỗi khi mưa lớn, triều cường.
"Giờ này ngập như vậy lấy đâu có khách. Mấy nay cứ gần tối là phải đóng cửa tiệm để che chắn nước khỏi vào nhà. Bây giờ chỉ dọn dẹp rồi kê cao đồ điện lên thôi để an toàn thôi”- Anh Huỳnh Anh Đạt sống ở khu vực đường Trần Xuân Soạn cho biết.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao trên báo động III tại 2 trạm Phú An và Nhà Bè sẽ bắt đầu giảm dần từ ngày mai.


Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo "nóng" ứng phó ngập lụt do triều cường

Thành Nhân |

Ngay sau chuyến khảo sát thực tế tình hình ngập lụt do triều cường vào chiều tối ngày 18.10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương ứng phó.

Triều cường ở TPHCM vượt báo động 3, gây ngập vùng trũng thấp

NGUYỄN HUY |

Ngày 19.10, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng chín âm lịch và hiện đang ở mức cao. Khả năng gây ngập ở vùng trũng thấp.

Công an và người Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân 'vượt' triều cường

Thành Nhân |

Sáng ngày 19.10, triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an và nhiều người dân đã cùng chung tay hỗ trợ người đi đường vượt qua các điểm ngập trong triều cường.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo "nóng" ứng phó ngập lụt do triều cường

Thành Nhân |

Ngay sau chuyến khảo sát thực tế tình hình ngập lụt do triều cường vào chiều tối ngày 18.10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương ứng phó.

Triều cường ở TPHCM vượt báo động 3, gây ngập vùng trũng thấp

NGUYỄN HUY |

Ngày 19.10, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng chín âm lịch và hiện đang ở mức cao. Khả năng gây ngập ở vùng trũng thấp.

Công an và người Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân 'vượt' triều cường

Thành Nhân |

Sáng ngày 19.10, triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an và nhiều người dân đã cùng chung tay hỗ trợ người đi đường vượt qua các điểm ngập trong triều cường.