TPHCM: Trẻ 5-11 tuổi ổn định tâm lý đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY - NGUYỄN HUYÊN |

TPHCM - Hôm nay (16.4), thành phố bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Khác với kế hoạch trước đó, ngày đầu tiên, thanh phố chỉ tiêm cho đối tượng là học sinh lớp 6, vaccine đợt đầu tiên này là vaccine Moderna.

 
Ghi nhận sáng nay, Trường THCS Trần Huy Liệu đón khoảng 130 học sinh đến tiêm chủng (chiếm 40% tổng số học sinh). Ông Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường cho hay trong trường có nhiều học sinh bị F0 trong vòng 3 tháng qua nên các em chưa tham gia tiêm đợt này. Cùng với đó, hiện có khoảng 40 phụ huynh chưa đồng thuận. Trong sáng nay, nhiều phụ huynh trước đó chưa đăng ký nhưng đã đưa con đến tiêm.
 
Sáng nay, chị Huỳnh Ngọc Bích Hoa – phụ huynh lớp 6/1 Trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) đưa con đến trường từ sớm để chuẩn bị tiêm chủng vaccine COVID-19. Chị Hoa cho biết, đến nay nhà chị chưa ai mắc COVID-19 nhưng hiện tại người lớn ra ngoài đi làm, trẻ con đi học nên việc tiêm vaccine cho con sẽ giúp đảm bảo an toàn cho bản thân trẻ và những người trong gia đình.
 
“Con tôi háo hức tiêm lắm. Cháu nói tiêm để an toàn, lỡ mắc bệnh cũng sẽ bị nhẹ hơn”, chị Hoa chia sẻ.
 
Cũng háo hức đến điểm tiêm, em Huỳnh Hiếu Nghĩa – học sinh lớp 6/1 đã dậy thật sớm để ăn sáng và đến trường. “Em đã chuẩn bị sức khoẻ thật tốt, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để hôm nay đi tiêm”, Nghĩa chia sẻ.
 
Còn tại điểm tiêm Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TPHCM), có hơn 72 em học sinh của Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1, TPHCM) dưới 12 tuổi được tổ chức tiêm chủng vaccine Moderna. 
 
Để đảm bảo công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, các em được khám sàng lọc trước khi tiêm.
 
Em Lê Phú Thiên Ân, học sinh lớp 6A Trường THCS Võ Trường Toản cũng hồi hộp khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng em cũng rất vui khi được bảo vệ trước đại dịch. “Em cảm thấy an tâm hơn khi được tiêm vaccine, hy vọng sau tiêm không bị phải ứng gì và có thể đi học không bị nghỉ học trực tiếp nữa”.
Theo Sở GDĐT TPHCM, trong ngày 16.4 thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp 6 -lứa tuổi lớn nhất trong đợt tiêm ngừa lần này. Sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày 18.4 theo nguyên tắc: Tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine. Đối với mũi 1 bắt đầu tiêm từ ngày 16.4 đến ngày 30.4.
Theo Sở GDĐT TPHCM, trong ngày 16.4 thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp 6 -lứa tuổi lớn nhất trong đợt tiêm ngừa lần này. Sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày 18.4 theo nguyên tắc: Tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine. Đối với mũi 1 bắt đầu tiêm từ ngày 16.4 đến ngày 30.4.
 
Đối với mũi 2 dự kiến tiêm cho trẻ trong vòng 14 ngày, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Loại vaccine sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Pfizer và Moderna. Trong đợt đầu tiên, TPHCM được phân bổ vaccine Moderna, những đợt sau có thể là Pfizer.
 
Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Thành phố rất quan tâm đến công tác này vì đây là đối tượng lần đầu tiên được áp dụng tiêm vaccine Moderna. Thành phố đảm bảo đội tiêm chuyên nghiệp, có kinh nghiệm đảm bảo an toàn phòng sự cố xảy ra. Hy vọng với sự hợp tác cùng các lực lượng cùng sự đồng thuận của phụ huynh công tác tiêm suôn sẻ vì ai cũng biết vaccine có tác dụng tốt trong việc bảo vệ sức khoẻ trước dịch bệnh COVID-19 thời gian qua”.

NGUYỄN LY - NGUYỄN HUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Phụ huynh sẵn sàng đưa con đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

LY LÊ |

Công an TPHCM ra quân bảo đảm trật tự ATGT dịp 30.4 và 1.5; Du lịch “sống trở lại”, du khách kỳ vọng TPHCM điểm đến đáng nhớ; TPHCM sẵn sàng cho ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam; TPHCM phụ huynh đồng thuận, yên tâm cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19...  là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.4.

TPHCM phụ huynh đồng thuận, yên tâm cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Với khoảng 963.000 trẻ từ 5-11 tuổi nằm trong độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này, ngành y tế đã sẵn sàng cho việc tiêm vaccine và bậc phụ huynh cũng yên tâm đưa con đi tiêm chủng.

Trẻ em có nên tiêm vaccine COVID-19 không?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không? Các loại vaccine COVID-19 cho trẻ em có an toàn và hiệu quả không? Để trả lời những thắc mắc trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng Sài Gòn: Phụ huynh sẵn sàng đưa con đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

LY LÊ |

Công an TPHCM ra quân bảo đảm trật tự ATGT dịp 30.4 và 1.5; Du lịch “sống trở lại”, du khách kỳ vọng TPHCM điểm đến đáng nhớ; TPHCM sẵn sàng cho ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam; TPHCM phụ huynh đồng thuận, yên tâm cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19...  là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.4.

TPHCM phụ huynh đồng thuận, yên tâm cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Với khoảng 963.000 trẻ từ 5-11 tuổi nằm trong độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này, ngành y tế đã sẵn sàng cho việc tiêm vaccine và bậc phụ huynh cũng yên tâm đưa con đi tiêm chủng.

Trẻ em có nên tiêm vaccine COVID-19 không?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không? Các loại vaccine COVID-19 cho trẻ em có an toàn và hiệu quả không? Để trả lời những thắc mắc trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế).