TPHCM: Trăm tiểu thương tụ tập buôn bán dưới biển cấm

Chân Phúc |

TPHCM - Gần cả trăm chiếc xe bán hàng rong hằng đêm xuất hiện, ngang nhiên tụ tập buôn bán ngay tại khu vực cấm.

Tại đường Đặng Văn Sâm (quận Phú Nhuận, TPHCM), vào khoảng thời gian từ 5h chiều đến khoảng 1h sáng ngày hôm sau, hàng trăm chiếc xe bán hàng rong thường xuất hiện trên đoạn đường này để tụ tập buôn bán.
Tại đường Đặng Văn Sâm (quận Phú Nhuận, TPHCM), vào khoảng thời gian từ 5h chiều đến khoảng 1h sáng ngày hôm sau, hàng trăm chiếc xe bán hàng rong thường xuất hiện trên đoạn đường này để tụ tập buôn bán.
Đáng nói, tại khu vực này đều có gắn biến “cấm tụ tập, buôn bán“.
Đáng nói, tại khu vực này đều có gắn biến "cấm tụ tập, buôn bán".
Thực tế, những chiếc biến cấm này đang bị ngó lơ. Ghi nhận của Lao Động tại đây vào tối 24.3, cả tuyến đường dài khoảng 500m có gần cả trăm chiếc xe hàng rong đặt dưới lòng đường để buôn bán.
Nhưng thực tế, những chiếc biến cấm này đang bị ngó lơ. Ghi nhận của Lao Động tại đây vào tối 25.3, cả tuyến đường dài khoảng 300m có gần cả trăm chiếc xe hàng rong đặt dưới lòng đường để buôn bán.
 
Theo tìm hiểu của PV, thực trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng không được xử lý triệt để.
 
Chị D. một người bán hàng rong hơn 5 năm tại đây cho biết, số lượng khách tại đây đông nhất vào dịp cuối tuần. “Mình bán như này là lấn chiếm lòng đường nhưng đông khách và cũng đông người bán nên không sợ lắm, khi nào công an đến thì ghép hàng chạy, công an đi thì mình quay lại bán", chị D. nói.
Dưới lòng đường thì hàng trăm xe hàng rong lấn chiếm, trên vỉa hè những tiểu thương này bày ghế, trải bạt cho khách hàng ngồi.
Không chỉ lấn chiếm lòng đường, 2 bên vỉa hè của đoạn đường này cũng được các tiểu thương này sử dụng lấy chỗ trải bạt, đặt ghế cho khách hàng ngồi ăn uống.
Không chỉ lấn chiếm lòng đường, 2 bên vỉa hè của đoạn đường này cũng được các tiểu thương này sử dụng lấy chỗ trải bạt, đặt ghế cho khách hàng ngồi ăn uống.
Mỗi lúc nếu xuất hiện 2 chiếc ô tô đi ngược chiều trên đoạn đường này dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.
Mỗi lúc xuất hiện 2 chiếc ô tô đi ngược chiều trên đoạn đường này đều dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp quyết liệt hơn để xử lý triệt để vấn đề này, chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, giảm tình trạng ùn tắc gao thồn.
Cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp quyết liệt hơn để xử lý triệt để vấn đề này, chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

CA TPHCM cảnh báo người tung tin giả "bà Phương Hằng được thả về, bị phạt 1,5 triệu" có thể bị phạt tù đến 7 năm

Bảo Phương |

TPHCM - Mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin bị can Nguyễn Phương Hằng được bảo lãnh về nhà hay chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng. Công an TPHCM khẳng định, những thông tin này là tin giả, tin sai sự thật.

TPHCM: Bệnh nhân có khối u vú khổng lồ 5kg hiếm gặp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ vì chăm sóc con nhỏ, không có thời gian đi khám và điều trị khối u vú, bệnh nhân đã sống chung với khối u khổng lồ nặng 5kg hiếm gặp.

TPHCM cho F1 được đi làm, vì sao F0 thì chưa?

NGUYỄN LY |

TPHCM - Một số tỉnh thành như Long An, Cà Mau đã cho F0, F1 đi làm trực tiếp kèm theo các quy định cụ thể trong công tác phòng dịch. Tuy nhiên, TPHCM hiện mới chỉ cho F1 được đi làm, đi học trực tiếp, trong khi F0 vẫn phải cách ly.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

CA TPHCM cảnh báo người tung tin giả "bà Phương Hằng được thả về, bị phạt 1,5 triệu" có thể bị phạt tù đến 7 năm

Bảo Phương |

TPHCM - Mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin bị can Nguyễn Phương Hằng được bảo lãnh về nhà hay chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng. Công an TPHCM khẳng định, những thông tin này là tin giả, tin sai sự thật.

TPHCM: Bệnh nhân có khối u vú khổng lồ 5kg hiếm gặp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ vì chăm sóc con nhỏ, không có thời gian đi khám và điều trị khối u vú, bệnh nhân đã sống chung với khối u khổng lồ nặng 5kg hiếm gặp.

TPHCM cho F1 được đi làm, vì sao F0 thì chưa?

NGUYỄN LY |

TPHCM - Một số tỉnh thành như Long An, Cà Mau đã cho F0, F1 đi làm trực tiếp kèm theo các quy định cụ thể trong công tác phòng dịch. Tuy nhiên, TPHCM hiện mới chỉ cho F1 được đi làm, đi học trực tiếp, trong khi F0 vẫn phải cách ly.