TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho người dân khu phong toả

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Ngày 2.8, người dân tại 2 khu vực phong toả thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM đã được tiêm vaccine phòng chống COVID-19.

Hôm nay (2.8) - ngày thứ 2 phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân khu vực phong toả. Trước khi tiêm, người dân tại đây được phường phát phiếu khai thông tin để lấy mẫu test nhanh COVID-19 và 1 phiếu đồng ý tiêm vaccine. Người dân khai thông tin tại nhà để rút ngắn quy trình tiêm.
Để sàng lọc trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, phường Linh Trung tổ chức test nhanh COVID-19 trước khi tiêm.
Nếu test nhanh có ca dương tính sẽ chuyển đến khu cách ly tạm thời của phường. Sau đó thực hiện xét nghiệm PCR, nếu có kết quả dương tính, sẽ được điều chuyển qua khu cách ly tập trung F0 tạm thời của phường. Trong trường hợp xét nghiệm PCR âm tính, phường tạm thời giữ lại trong vòng 7 ngày và kiểm tra lại lần nữa.
"Thực hiện phát động mở rộng "vùng xanh", phường chủ động phối hợp với Trung tâm y tế TP.Thủ Đức triển khai tiêm cho những người thuộc khu vực có nguy cơ cao. Dự kiến 500 người ở 2 khu phong toả thuộc khu phố 6 trên địa bàn phường sẽ được tiêm vaccine trong hôm nay" - bà Đoàn Thị Thanh Điệp, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Trung, TP.Thủ Đức.
Với những trường hợp đủ điều kiện, có kết quả xét nghiệm âm tính, sẽ được đo huyết áp, khám sàng lọc và tiêm vaccine.
Bà N.H.K, người dân tại khu phố 6, phường Linh Trung cho biết: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tiêm vaccine trong đợt này, dù đang ở trong khu phong toả. Việc này khiến tôi cảm thấy an tâm hơn cho sức khoẻ của bản thân mình và mọi người".
Trước đó, ngày 1.8, phường Linh Trung đã tiêm vaccine cho người dân trong khu vực phong toả thuộc khu phố 4.
Hiện, TPHCM đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 với 930.000 liều vaccine. Thời gian dự kiến sẽ tiêm trong vòng 2 tuần theo các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch do UBND Thành phố ban hành. Chiến dịch sẽ được đẩy nhanh tiến độ bên cạnh việc giữ an toàn trong tiêm chủng và phòng chống COVID-19.
Thành phố mở rộng đối tượng được tiêm chủng, phấn đấu đến cuối tháng 8.2021, có khoảng 70% dân số thành phố (trên 18 tuổi) được tiếp cận vaccine mũi 1.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Thêm 10 bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 1.8, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đã trao giấy ra viện cho 10 trường hợp bệnh nhân nặng sau thời gian điều trị đã đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 bằng xe lưu động ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 1.8, 2 đội tiêm vaccine COVID-19 lưu động được bố trí trên 2 ôtô chuyên dụng đã đến các khu cách ly để tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Hàng loạt shipper ở TPHCM thực hiện đeo bảng tên, băng tay nhận diện

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Những ngày gần đây, nhiều shipper tại TPHCM đã thực hiện đeo bảng tên, băng tay nhận diện để lực lượng chức năng thuận tiện khi kiểm tra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm 10 bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 1.8, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đã trao giấy ra viện cho 10 trường hợp bệnh nhân nặng sau thời gian điều trị đã đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 bằng xe lưu động ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 1.8, 2 đội tiêm vaccine COVID-19 lưu động được bố trí trên 2 ôtô chuyên dụng đã đến các khu cách ly để tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Hàng loạt shipper ở TPHCM thực hiện đeo bảng tên, băng tay nhận diện

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Những ngày gần đây, nhiều shipper tại TPHCM đã thực hiện đeo bảng tên, băng tay nhận diện để lực lượng chức năng thuận tiện khi kiểm tra.