TPHCM tăng tốc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Thanh Chân |

Hôm nay (15.9) là ngày cuối trong chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM. Nhiều địa phương đang tăng tốc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

 
Ghi nhận tại điểm tiêm ở Trường Tiểu học Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM), nhiều người dân đã xếp hàng từ sáng để tiêm vaccine COVID-19.
 
Được biết, điểm tiêm tiến hành tiêm vaccine Pfizer mũi 2 dành cho đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna, Pfizer. Bên cạnh đó, trường hợp người cao tuổi đến đây tiêm mũi 1 cũng được tạo điều kiện để tiến hành tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19. Dự kiến, có khoảng 400 liều vaccine Pfizer được tiêm trong hôm nay.
 
Mục tiêu kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM đến hết 15.9 là cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine COVID-19 mũi 1 và tiêm nhắc mũi 2 đúng thời hạn cho người từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại thành phố.
 
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, mức độ bao phủ vaccine là một trong những điều kiện rất quan trọng để khôi phục cuộc sống bình thường mới và mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội sau này. Tính đến ngày 14.9, Thành phố đã tiêm được tổng cộng 8.316.763 mũi tiêm, trong đó có 6.624.241 mũi 1 và 1.692.522 mũi 2.
 
Ông Phạm Quý Hùng (53 tuổi, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) chia sẻ: "Tôi cảm thấy vui mừng khi đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Điều này giúp tôi cảm thấy an toàn cho sức khỏe khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông sau này".
 
Cũng trong ngày 15.9, phường Linh Trung (TP.Thủ Đức, TPHCM) tiếp tục tổ chức tiêm mũi 1 cho những người chưa tiêm, cùng với đó, tăng tốc tiêm mũi 2 vaccine Vero Cell.
 
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Quốc Hưng - Chủ tịch UBND phường Linh Trung cho biết: "Với điểm tiêm mũi 1, phường tổ chức và giao cho Trạm y tế phường Linh Trung thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện đảm công tác bảo an toàn và tránh lây nhiễm. Tất cả trường hợp chưa được tiêm mũi 1 sẽ liên hệ với Trạm y tế phường, đem theo CMND/CCCD đến điểm tiêm để được tiêm chủng. Hiện, phường tổ chức 4 điểm tiêm, trong đó 1 điểm tiêm dành cho người chưa tiêm mũi 1 (đặt tại Trạm y tế phường) và 3 điểm tiêm dành cho đối tượng tiêm mũi 2".
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Phố lồng đèn lớn nhất TPHCM đìu hiu trước Trung thu

Thanh Vũ |

Khác với không khí nhộn nhịp mọi năm, những ngày trước Tết Trung thu năm nay ở TPHCM không khí khá đìu hiu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM chọn quận 7, Củ Chi, Cần Giờ thí điểm mở cửa trở lại có kiểm soát

MINH QUÂN |

TPHCM thống nhất chọn quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát.

Người dân TPHCM không cần thư mời hay đăng ký trước vẫn được tiêm vaccine

Nguyễn Ly |

Từ ngày 9.9 đến hết 15.9, TPHCM phải tiêm cho 1 triệu 800 nghìn liều vaccine cho người dân. Vì vậy, nhiều điểm tiêm vaccine tiếp nhận người dân không cần thư mời hay đăng ký trước nhưng vẫn được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phố lồng đèn lớn nhất TPHCM đìu hiu trước Trung thu

Thanh Vũ |

Khác với không khí nhộn nhịp mọi năm, những ngày trước Tết Trung thu năm nay ở TPHCM không khí khá đìu hiu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM chọn quận 7, Củ Chi, Cần Giờ thí điểm mở cửa trở lại có kiểm soát

MINH QUÂN |

TPHCM thống nhất chọn quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát.

Người dân TPHCM không cần thư mời hay đăng ký trước vẫn được tiêm vaccine

Nguyễn Ly |

Từ ngày 9.9 đến hết 15.9, TPHCM phải tiêm cho 1 triệu 800 nghìn liều vaccine cho người dân. Vì vậy, nhiều điểm tiêm vaccine tiếp nhận người dân không cần thư mời hay đăng ký trước nhưng vẫn được tiêm vaccine ngừa COVID-19.