TPHCM: Tái diễn tụ tập đông người, thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang

Anh Tú - Chân Phúc |

Dù UBND TPHCM đã ra văn bản cấm tụ tập trên 30 người và bắt buộc thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng theo ghi nhận ở khu vực trung tâm TPHCM, nhiều người vẫn bất chấp quy định, không tuân thủ.

Ghi nhận của PV, tại một số con đường như đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi (quận 1),  Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần (quận 3) có nhiều quán cà phê, trà sữa vỉa hè, quán nhậu… thu hút khá đông khách dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Ghi nhận của PV tại một số con đường như đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi (quận 1), Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần (quận 3) có nhiều quán cà phê, trà sữa vỉa hè, quán nhậu… thu hút khá đông khách dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Rất nhiều bạn trẻ ngồi san sát nhau, không một ai đeo khẩu trang dù UBND TPHCM đã ra chỉ đạo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, chỗ đông người từ này 5.8.
Rất nhiều bạn trẻ ngồi san sát nhau, không một ai đeo khẩu trang dù UBND TPHCM đã ra chỉ đạo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, chỗ đông người từ ngày 5.8. Ghi nhận 21h30 ngày 23.8 tại khu vực đường Nguyễn Trãi, Q1.
Dù được khuyến cáo hạn chế đến nơi đông người vì dịch Covid-19, nhiều người vẫn không ngại tụ tập ăn uống
Dù được khuyến cáo hạn chế đến nơi đông người vì dịch COVID-19, nhiều người dân vẫn tỏ ra thờ ơ đối với những khuyến cáo của Thành phố.
Đa phần các bạn trẻ ngồi theo nhóm với khoảng cách rất gần nhau nhưng không mang khẩu trang phòng ngừa
Đa phần các bạn trẻ ngồi theo nhóm với khoảng cách rất gần nhau nhưng không có biện pháp bảo vệ bản thân, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.
Nhiều bạn trẻ không ngần ngại tiếp xúc với khoảng cách rất gần
Một nhóm bạn trẻ ngồi ăn vặt tại khu vực Hồ Con Rùa, quận 3.
Nhiều quán có số lượng người lên đến hơn 100 người nhưng không hề thực hiện giãn cách an toàn, cũng như việc đeo khẩu trang
Nhiều quán có số lượng người lên đến hơn 100 người nhưng không hề thực hiện giãn cách an toàn, cũng như việc đeo khẩu trang
Nhiều quán tại khu vực đường Nguyễn Trãi, quận 1 có số lượng người tập trung lên đến gần 100 người nhưng không hề thực hiện giãn cách an toàn, cũng như việc đeo khẩu trang.  Thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng lực lượng chức năng đi tuần để xử lý.
 
Quán nhậu trên đường Võ Văn Tần, quận 3 cũng nườm nượp khách.
Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt quả tang 10 đối tượng tụ tập sát phạt giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bắt quả tang 10 đối tượng tụ tập đánh bạc, thu giữ hàng chục triệu đồng.

Tụ tập khi có lệnh cấm để phòng dịch COVID-19, bị xử phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có email minhthu9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện tại, một số địa phương đã có lệnh cấm tập trung quá 30 người ở nơi công cộng để phòng dịch COVID-19, nhưng vẫn có nơi tập trung đông người. Hành vi trên sẽ bị xử phạt như thế nào?

Khánh Hòa cấm tụ tập đông người từ 00h ngày 10.8

Nhiệt Băng |

Trước tình hình xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2, chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi công điện yêu cầu từ 00h ngày 10.8, các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng phải tạm dừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Bắt quả tang 10 đối tượng tụ tập sát phạt giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bắt quả tang 10 đối tượng tụ tập đánh bạc, thu giữ hàng chục triệu đồng.

Tụ tập khi có lệnh cấm để phòng dịch COVID-19, bị xử phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có email minhthu9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện tại, một số địa phương đã có lệnh cấm tập trung quá 30 người ở nơi công cộng để phòng dịch COVID-19, nhưng vẫn có nơi tập trung đông người. Hành vi trên sẽ bị xử phạt như thế nào?

Khánh Hòa cấm tụ tập đông người từ 00h ngày 10.8

Nhiệt Băng |

Trước tình hình xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2, chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi công điện yêu cầu từ 00h ngày 10.8, các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng phải tạm dừng.