TPHCM: Sân bay nhộn nhịp, bến xe và ga tàu vắng vẻ ngày 29 Tết

NHÓM PV |

TPHCM - Ngày 31.1, tức 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, khung cảnh tại một số nơi như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe miền Đông hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, thì ngược lại ga tàu, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong ngày Tết.

 
Ghi nhận của Lao Động vào sáng 29 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp người trở về quê đón Tết.
 
Dòng người vẫn liên tục đổ về sân bay để trở về quê đoàn tụ trước thời khắc Giao thừa.
 
 
Đa số hành khách đều là các gia đình cùng nhau về quê, ai cũng "tay xách nách mang", đẩy 1 xe đầy vali và các thùng đựng đồ.
 
Quầy làm thủ tục bay của hãng Vietnam Airlines ghi nhận mức hành khách đông đúc nhất trong các hãng bay tại nhà ga quốc nội D2.
 
Phía bên khu vực làm thủ tục của hãng Bamboo Airways cũng khá đông đúc. Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay 31.1, sân bay dự kiến sẽ đón 529 chuyến bay, giảm mạnh so với 4 ngày cao điểm liền trước đó. Trong đó, hôm nay dự kiến có 264 chuyến bay nội địa đi và 265 chuyến bay nội địa đến.
 
Lượng khách và số chuyến cũng đã giảm, do đó các khu vực làm thủ tục trước chuyến bay cũng khá thông thoáng.
 
Khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu không còn tình trạng dòng người xếp nhiều hàng dài chờ đến lượt như những ngày cao điểm mà đã thông thoáng, nhanh chóng hơn.


 
Cũng trong ngày 31.1, tại Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh) dù vẫn trong giai đoạn cao điểm phục vụ Tết nhưng các quầy vé chỉ lác đác khách mua vé.
 
Đại diện nhà xe Gia Phúc (Sài Gòn - Pleiku) cho hay: “Mọi năm nhà xe chúng tôi chạy xuyên Tết, nhưng năm nay, giao thừa rồi nhưng vẫn chỉ có 1 chuyến xuất bến, còn mùng 1 đến mùng 3 thì vẫn chưa có khách”.
 
Một vài hành khách lỉnh kỉnh hành lý ngồi chờ tại Bến xe Miền Đông chuẩn bị về quê ăn Tết cùng gia đình.
 
Phía trong bến, khách đi xe thưa thớt, nhiều xe nằm đợi nhiều tiếng nhưng trên xe chỉ vài khách.
 
Nhiều xe vẫn trong tình trạng không có khách để có thể "xuất bến".
 
Tương tự, khung cảnh vắng lặng ở Bến xe Miền Đông, nhà Ga Sài Gòn cũng rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng bóng người.
 
Tại nhà chờ chỉ có lác đác 1 vài hành khách đến chờ tàu đi về quê trong ngày cuối cùng của năm.
 
Một hành khách đang chờ chuyến tàu về Đà Nẵng lúc 12h cho biết từ sáng sớm ga tàu chỉ có lác đác vài người đến mua vé sau Tết.
 
Trong ngày cuối cùng của năm, Ga Sài Gòn sẽ có tổng cộng 6 chuyến tàu, giảm còn 50% so với những ngày cao điểm từ 27-29.1 dương lịch.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Chiều 28 Tết, chợ hoa lớn nhất TPHCM đông nghịt khách, giao thông ùn ứ

Thanh Vũ - Nguyên Chân |

TPHCM - Chiều 30.1 (tức 28 tháng chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quân 10 đang đón một lượng khách rất lớn đổ về đây mua hoa ngày Tết.

Những ngôi đền, chùa nổi tiếng ở ngay trung tâm TPHCM

LÂM ANH |

Đi chùa cầu an, cầu may nhân dịp đầu năm vốn là truyền thống của người Việt, một nét đẹp văn hóa luôn được lưu giữ. Tại TPHCM, có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nằm ngay ở trung tâm thành phố, thuận lợi cho người dân tham quan, đi lễ dịp Tết 2022.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập từ tờ mờ sáng 27 Tết

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

TPHCM - Sáng sớm 29.1 (27 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu nhộn nhịp hành khách làm thủ tục cho các chuyến bay về quê đón Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chiều 28 Tết, chợ hoa lớn nhất TPHCM đông nghịt khách, giao thông ùn ứ

Thanh Vũ - Nguyên Chân |

TPHCM - Chiều 30.1 (tức 28 tháng chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quân 10 đang đón một lượng khách rất lớn đổ về đây mua hoa ngày Tết.

Những ngôi đền, chùa nổi tiếng ở ngay trung tâm TPHCM

LÂM ANH |

Đi chùa cầu an, cầu may nhân dịp đầu năm vốn là truyền thống của người Việt, một nét đẹp văn hóa luôn được lưu giữ. Tại TPHCM, có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nằm ngay ở trung tâm thành phố, thuận lợi cho người dân tham quan, đi lễ dịp Tết 2022.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập từ tờ mờ sáng 27 Tết

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

TPHCM - Sáng sớm 29.1 (27 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu nhộn nhịp hành khách làm thủ tục cho các chuyến bay về quê đón Tết.