TPHCM: Phớt lờ lệnh cách ly, đông nghịt người đi tập thể dục giữa mùa dịch

Chân Phúc |

Vào sáng sớm và chiều tối, tại nhiều công viên trên địa bàn TPHCM có rất đông người dân đổ dồn về đây tập thể dục, dù hiện tại đang trong thời điểm thực hiện cách ly xã hội, hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết để phòng chống dịch COVID-19.

 
Sau một tuần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, tại nhiều công viên lớn trên địa bàn TPHCM, hàng trăm người dân vẫn có thói quen đi tập thể dục, ảnh hưởng không nhỏ trong công tác phòng chống dịch hiện nay.
 
Theo ghi nhận tại công viên Tao Đàn, quận 1, phía các cổng công viên  đã có thông báo tạm dừng mọi hoạt động vui chơi, tụ tập đông người để phòng chống COVID-19. Tuy nhiên  địa điểm này vẫn rất đông đúc người dân tới hóng mát, tập thể dục.
 
Nhiều người viện lý do thời tiết TPHCM nắng nóng, ở trong nhà cả ngày ngột ngạt, bí bách nên tranh thủ một chút buổi chiều tối ra công viên đi dạo cho thoáng...
“Từ trước giờ, ngày nào tôi cũng ra đây tập, giờ thành thói quen rồi, tập ở nhà thì không gian bí bách, tập không thoải mái, hơn nữa ở đây còn có nhiều máy móc, dụng cụ hỗ trợ tập luyện” Anh D.T.Q (quận 1) cho hay.
“Từ trước giờ, ngày nào tôi cũng ra đây tập, giờ thành thói quen rồi, tập ở nhà thì không gian bí bách, tập không thoải mái, hơn nữa ở đây còn có nhiều máy móc, dụng cụ hỗ trợ tập luyện” - Anh D.T.Q (quận 1) cho hay.
 
Nhiều người thản nhiên tụ tập nói chuyện, cười đùa, không sử dụng khẩu trang sau lệnh cách ly của thủ tướng
Nhiều người tới đây thản nhiên tụ tập nói chuyện, không giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đồng thời nhiều người cũng không sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng.
 
Tại công viên Âu Lạc (quận 5) vào mỗi buổi chiều cũng có rất đông người tập trung ở đây. Một nhóm người còn tụ tập đánh cờ.
 
Ở các máy tập thể dục, ban quản lý công viên đã cho căng dây, ngăn cấm người dân sử dụng tuy nhiên, nhiều dây chằng đã bị người dân xé bỏ để tiếp tục sử dụng. "Vấn đề này phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân, hiện nếu phát hiện thì chỉ nhắc nhở chứ chúng tôi không có quyền xử lý" -một nhân viên bảo vệ cho biết.
 
Theo ghi nhận, dù có rất  đông người dân đến tập thể dục và không đeo khẩu trang tại công viên Âu Lạc (quận 5), Tao Đàn (quận 1) nhưng vân không thấy lực lượng chức năng của các quận 1, 5 tới nhắc nhở hay xử phạt theo quy định.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

TPHCM: Người dân "xé rào" vào công viên tập thể dục giữa dịch COVID-19

Trí Minh |

Từ ngày 26.3, cơ quan chức năng của TPHCM đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động các khu vực tập trung đông người ở trong công viên để phòng dịch COVID-19. Các trang thiết bị được căng dây, lắp biển thông báo tạm nghỉ. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn "xé rào" quy định này để vào công viên... tập thể dục.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, người dân tập thể dục ngay dưới lòng đường

HẢI NGUYỄN - PHAN ANH - HOÀI ANH - Hà Phương |

Sau khi hàng loạt công viên tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, người dân Hà Nội chuyển sang tập thể dục trên vỉa hè và dưới lòng đường. Trong khi đó người dân Sài Gòn đi dạo, chạy bộ khi toàn bộ các thiết bị tập tạm thời "đóng băng".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

TPHCM: Người dân "xé rào" vào công viên tập thể dục giữa dịch COVID-19

Trí Minh |

Từ ngày 26.3, cơ quan chức năng của TPHCM đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động các khu vực tập trung đông người ở trong công viên để phòng dịch COVID-19. Các trang thiết bị được căng dây, lắp biển thông báo tạm nghỉ. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn "xé rào" quy định này để vào công viên... tập thể dục.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, người dân tập thể dục ngay dưới lòng đường

HẢI NGUYỄN - PHAN ANH - HOÀI ANH - Hà Phương |

Sau khi hàng loạt công viên tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, người dân Hà Nội chuyển sang tập thể dục trên vỉa hè và dưới lòng đường. Trong khi đó người dân Sài Gòn đi dạo, chạy bộ khi toàn bộ các thiết bị tập tạm thời "đóng băng".