TPHCM: Phố ông Đồ ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19

Anh Tú |

Tối 8.2, phố ông Đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch, chính thức tháo dọn, ngừng hoạt động để phòng chống, dịch COVID-19.

.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ 12h trưa 9.2.2021 (tức 28 Tết) TPHCM sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, quán nhậu....
Ghi nhận tại khu vực đường mai trong Phố ông đồ Nhà văn hóa Thanh Niên tối 8.2, các nhân viên bảo vệ tại đây thông báo đã tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 và không cho người dân vào phía bên trong đường mai để tiến hành thu dọn.
Ghi nhận tại khu vực đường mai trong phố ông Đồ Nhà văn hóa Thanh Niên tối 8.2, các nhân viên bảo vệ tại đây thông báo đã tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 và không cho người dân vào phía bên trong đường mai để tiến hành thu dọn.
Đường mai vàng vắng vẻ sau thông báo tạm dừng.
Các nhân viên đang thu dọn hoa.
Một nhóm bạn trẻ đang thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi phố ông Đồ.
Phía bên ngoài, các gian hàng thư pháp cũng thu dọn đồ đạc. Theo các chủ gian hàng tại đây, đã nhận thông tin tạm dừng tuyến phố ông Đồ từ khoảng 5 giờ chiều ngày 8.2, dự kiến công tác thu dọn sẽ hoàn tất trong hôm nay.
Nhiều gian hàng đã gần như hoàn tất công tác dọn dẹp.
Các gian hàng đã được tháo rời đang chờ vận chuyển đi.
Một vài gian hàng vẫn còn hoạt động
Một vài gian hàng hiếm hoi vẫn còn hoạt động để phục vụ người dân trước khi tháo dỡ.
Một số người dân hay tin dọn dẹp cũng đã đến đây để chụp hình check in lần cuối.
Phố ông đồ nằm trong Lễ hội Tết Việt ở TP.HCM - Tân Sửu 2021 vừa được khai mạc tại Nhà Văn hoá Thanh niên (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM), một địa điểm thân thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.   Điểm nhấn đáng chú nhất là con đường mai vàng khoe sắc rực rỡ riêng một góc trời khiến nhiều người thích thú, cảm nhận được không khí Tết cổ truyền dân tộc đang đến rất gần. Nằm lọt thỏm dưới những nhánh mai vàng rực, phố ông đồ cũng góp phần làm nên sự khác biệt cho Lễ hội Tết Việt.   Bà đồ xinh đẹp mặc áo dài, viết thư pháp tại đường hoa mai ở Sài Gòn thu hút nhiều người - Ảnh 1. Cổng vào lễ hội Tết Việt được làm bằng những nhánh mai giả  Bà đồ xinh đẹp mặc áo dài, viết thư pháp tại đường hoa mai ở Sài Gòn thu hút nhiều người - Ảnh 2. Phố ông đồ được hoạt động tại khu vực bên trái phía trước và bên hông Nhà Văn hoá Thanh niên phía đường Nguyễn Thị Minh Khai  Khác với năm ngoái, năm nay con đường mai được thiết kế rộng hơn, dài hơn và nhiều mai hơn. Đặc biệt, một số cây mai vàng được gắn lên những câu chúc, câu đối đỏ tượng trưng cho ngày Tết.  Hàng nghìn người dân trong đó có nhiều bạn trẻ đã đổ xô về đây với trang phục Tết chụp hình “check-in“. Mỗi buổi sáng và chiều tối luôn đông người dân đến để đi dạo ngắm đường mai, xin chữ ông đồ cho ngày Tết.   Được biết phố ông đồ dự kiến hoạt động trong 20 ngày (từ 27/1 đến hết 16/2, tức 15 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).
Được biết, theo kế hoạch trước đây, phố ông Đồ sẽ hoạt động từ 27.1.2021 đến hết 16.2.2021 nhưng do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phực tạp nên phải tạm dừng sớm.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước ngày khai mạc

Anh Tú |

Ngày 8.2, các tiểu cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ đã cơ bản hoàn thành để đón khách tham quan từ tối 9.2. Theo đó, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 khuyến nghị người dân khi đến tham quan đường hoa phải tuân thủ các thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Khai mạc lễ hội “Phố ông đồ” tại Việt Nam Quốc Tự

Huân Cao |

Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM đã khai mạc lễ hội “Phố ông đồ” tại Việt Nam Quốc Tự phục vụ người dân trong dịp Tết Tân Sửu từ tối 7.2 đến ngày 26.2.

Văn khấn Công Đồng năm 2021 chuẩn nhất

Hạ Nguyên (Sưu tầm) |

Theo quan niệm dân gian, tứ phủ công đồng là ý chỉ đến những miếu thờ các vị thần cai quản núi sông non nước của mỗi vùng, mỗi địa phương. Người ta thường đến Tứ phủ Công đồng để cầu may mắn, cầu sức khỏe và cầu tình duyên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước ngày khai mạc

Anh Tú |

Ngày 8.2, các tiểu cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ đã cơ bản hoàn thành để đón khách tham quan từ tối 9.2. Theo đó, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 khuyến nghị người dân khi đến tham quan đường hoa phải tuân thủ các thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Khai mạc lễ hội “Phố ông đồ” tại Việt Nam Quốc Tự

Huân Cao |

Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM đã khai mạc lễ hội “Phố ông đồ” tại Việt Nam Quốc Tự phục vụ người dân trong dịp Tết Tân Sửu từ tối 7.2 đến ngày 26.2.

Văn khấn Công Đồng năm 2021 chuẩn nhất

Hạ Nguyên (Sưu tầm) |

Theo quan niệm dân gian, tứ phủ công đồng là ý chỉ đến những miếu thờ các vị thần cai quản núi sông non nước của mỗi vùng, mỗi địa phương. Người ta thường đến Tứ phủ Công đồng để cầu may mắn, cầu sức khỏe và cầu tình duyên.