TPHCM nới lỏng giãn cách, người dân đeo tấm che giọt bắn đi tập thể dục

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Ngày 2.10, ngày thứ 2 TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân hồ hởi đeo tấm chắn giọt bắn đến đến công viên tập thể dục, đạp xe, đi bộ...

 
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6h ngày 2.10, tại các công viên Tao Đàn (Quận 1), công viên Âu Lạc... nhiều người dân cảm thấy phấn khởi, vui mừng khi được vận động, trở lại với thói quen tập thể dục ngoài trời, đạp xe và đi bộ sau một thời gian dài ở nhà để phòng dịch. Hình ảnh ghi nhận tại Công viên Tao Đàn.
 
Người dân hào hứng tập với các máy ở công viên, không khí tươi vui, nhộn nhịp... trở lại.
 
Tại công viên Âu Lạc (Quận 5) cũng có nhiều người dân đến chạy bộ, tập thể dục.
 
 
Nhiều người còn trang bị thêm kính chắn giọt bắn để bảo vệ sức khỏe bản thân. "Lâu lắm rồi tôi mới được vận động, tập thể dục ở ngoài trời, công viên. Ở nhà vẫn đông nhưng tôi thích cảm giác được tập thể dục trong không khí thoáng mát tại công viên. Điều này giúp tôi vui hơn nhiều. Hi vọng dịch bệnh sớm qua đi" - Ông Phạm Văn Lượm (Quận 3) chia sẻ.
 
Các hoạt động đi bộ, chạy bộ, đạp xe đạp, vận động tại chỗ... khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM sôi động hơn so với thời gian thành phố siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Hình ảnh ghi nhận tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (Quận 1).
 
Nhiều người tranh thủ trong lúc tập thể dục, chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm.
 
Theo Chỉ thị 18 của UBND TPHCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội có hiệu lực từ 18h ngày 30.9, các hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham gia du lịch, biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao, đám tang, đám cưới được phép hoạt động có điều kiện.
Người dân hào hứng khi được ra công viên tập thể dục sau một thời gian dài tự tập tại nhà.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM vui mừng khi được đi siêu thị mua sắm trực tiếp

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong ngày 1.10, các siêu thị tại TPHCM đã hoạt động trở lại với việc đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Người dân cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi được đến mua sắm trực tiếp.

Người dân TPHCM xếp hàng rút tiền, bán vàng trong ngày đầu nới lỏng

Thanh Vũ |

Trong ngày đầu TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội, lượng người đi bán vàng và đến ngân hàng rút tiền tăng đột biến.

TPHCM: Thợ cắt tóc mặc đồ bảo hộ kín mít phục vụ khách

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều tiệm tóc tại TPHCM đã hoạt động trở lại trong sáng 1.10. Có nơi còn cho nhân viên mặc đồ bảo hộ để đảm bảo phòng dịch.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người dân TPHCM vui mừng khi được đi siêu thị mua sắm trực tiếp

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong ngày 1.10, các siêu thị tại TPHCM đã hoạt động trở lại với việc đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Người dân cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi được đến mua sắm trực tiếp.

Người dân TPHCM xếp hàng rút tiền, bán vàng trong ngày đầu nới lỏng

Thanh Vũ |

Trong ngày đầu TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội, lượng người đi bán vàng và đến ngân hàng rút tiền tăng đột biến.

TPHCM: Thợ cắt tóc mặc đồ bảo hộ kín mít phục vụ khách

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều tiệm tóc tại TPHCM đã hoạt động trở lại trong sáng 1.10. Có nơi còn cho nhân viên mặc đồ bảo hộ để đảm bảo phòng dịch.