TPHCM: Nhiều quán nhậu "xé rào" bán bia, hoạt động quá giờ cho phép

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Dù đã qua thời điểm 21h nhưng nhiều quán nhậu vẫn hoạt động sôi nổi trong đêm đầu tiên thành phố cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ.

Từ ngày 28.10, TPHCM chính thức có quyết định cho hàng quán được phục vụ ăn uống tại chỗ, nhưng quy định phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Trong đó yêu cầu, hàng quán không bán, không sử dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, cho phép quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm hết ngày 15.11.
Từ ngày 28.10, TPHCM chính thức cho hàng quán được phục vụ ăn uống tại chỗ, nhưng quy định phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Trong đó yêu cầu, hàng quán không bán, không sử dụng đồ uống có cồn (trừ quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn). Thời gian thực hiện thí điểm hết ngày 15.11.
 
Bên cạnh đó, UBND TPHCM yêu cầu các quán ăn, nhà hàng phải đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
 
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động trong tối ngày 28.10, thời điểm sau 21h vẫn còn rất nhiều nhà hàng ở quận 4, 7, 8, huyện Bình Chánh,... hoạt động sôi nổi. Đặc biệt, tại một số quán nhậu ở quận 4, 8, huyện Bình Chánh đang phục vụ các loại đồ uống có cồn (bia, rượu,...) dù chưa được phép.
 
Đơn cử, tại một nhà hàng trên đường đường số 10, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đến 21h30 nhà hàng này vẫn đang phục vụ gần 20 người.
 
Huyện Bình Chánh là một trong những địa phương chưa được thành phố cho phép bán, sử dụng đồ uống có cồn nhưng chủ quán ở đây đã "xé rào" sẵn sàng phục vụ khách hàng nếu khách có nhu cầu.
Tương tự, tại một nhà hàng khác trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 các loại đồ uống có cồn cũn được phục vụ tràn lan.
Tương tự, tại một nhà hàng khác trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 các loại đồ uống có cồn cũng được phục vụ tràn lan.
 
 
Bên cạnh việc hoạt động quá 21h thì nhiều nhà hàng cũng đang hoạt động mà không đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM, phục vụ quá 50% công suất theo quy định. Hình ảnh ghi nhận vào lúc hơn 21h cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7.
Dù đồng hồ đã điểm gần 22h nhưng một nhà hàng trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8 vẫn nhận thêm khách mới.
Dù đồng hồ đã điểm gần 22h nhưng một nhà hàng trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8 vẫn nhận thêm khách mới.
Chân Phúc - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bãi rác tự phát bủa vây chung cư

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Gần 2 năm qua, hàng trăm hộ dân sống tại khu chung cư An Hội 3 (phường 14, quận Gò Gấp) kêu cứu vì xung quanh các lối ra vào chung cư bị bủa vây bởi rác thải.

Gần 39.700 trẻ em tại TPHCM được tiêm vaccine COVID-19 an toàn

NGUYỄN LY |

Chiều (28.10), Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị chức năng họp rút kinh nghiệm về công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn.

Tội phạm cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tại TPHCM tăng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày 1 đến 28.10, tội phạm cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản trên địa bàn đều tăng mạnh so với tháng liền kề.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TPHCM: Bãi rác tự phát bủa vây chung cư

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Gần 2 năm qua, hàng trăm hộ dân sống tại khu chung cư An Hội 3 (phường 14, quận Gò Gấp) kêu cứu vì xung quanh các lối ra vào chung cư bị bủa vây bởi rác thải.

Gần 39.700 trẻ em tại TPHCM được tiêm vaccine COVID-19 an toàn

NGUYỄN LY |

Chiều (28.10), Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị chức năng họp rút kinh nghiệm về công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn.

Tội phạm cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tại TPHCM tăng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày 1 đến 28.10, tội phạm cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản trên địa bàn đều tăng mạnh so với tháng liền kề.