TPHCM: Nhiều người ra đường sau 18h đã bị dừng xe, tiến hành xử phạt

NHÓM PV |

Sau 18h hôm nay 26.7, các lực lượng chức năng ở TPHCM đồng loạt ra quân chốt chặn ở khắp các phường, quận để kiểm soát việc người dân ra đường, nhằm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường tại thành phố. Sau 18h, người ra đường đã bị dừng xe, một số trường hợp đã bị xử phạt.

Đúng 18h hôm nay 26.7, các đơn vị cảnh sát giao thông cùng đội nghiệp vụ và công an các phường trên địa bàn các quận đồng loạt ra quân, tiến hành chốt chặn và tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn quận.
Theo ghi nhận ở chốt trên đường Phạm Hùng, đường Tạ Quang Bửu (giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh) và chốt đường Hoàng Minh Giám (P.9, quận Phú Nhuận), các trường hợp người dân đi qua chốt sau 18h đều được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, người dân đa số đều được lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở và cho đi vì nhiều người cho biết chưa nắm được thông tin không được ra đường từ 18h hôm nay hoặc đi làm về trễ hơn 18h.
Tuy nhiên cũng có trường hợp do ra đường không có lí do chính đáng đã bị lực lượng chức năng tại chốt trên đường Tạ Quang Bửu (Quận 8) tiến hành xử lý.
Tất cả các trường hợp đi qua chốt Phạm Hùng (Quận 8) cũng đều được yêu cầu dừng xe.
Đến gần 20h tối, tại chốt trên đường Phạm Hùng (Quận 8) cũng đã ghi biên bản xử phạt 1 trường hợp.
Tại chốt trên đường Hoàng Minh Giám (P.9, Phú Nhuận), nhiều người dân cũng bị dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên trong giờ đầu, lực lượng chức năng tại chốt chỉ nhắc nhở đối với toàn bộ người đi qua chốt, chưa tiến hành xử phạt.
Anh Bùi Quy (ngụ quận 4) vừa đi làm công tác phun xịt khử khuẩn tại KCN Vsip (Bình Dương), đang trên đường trở về nhà. Sau khi đưa giấy tờ, anh Quy nhanh chóng được cho qua chốt.
Anh Trần Minh Hoàng (Phú Nhuận) do đi làm về chưa nắm thông tin nên sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ đã được nhắc nhở vả cho đi.
Một số shipper trên đường đi giao hàng cũng được kiểm tra và nhanh chóng rời đi.
Khoảng sau 19h, đường phố bắt đầu trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ còn lác đác 1 vài phương tiện còn di chuyển. Trung tá Nguyễn Minh Quý - Trưởng công an phường 9, Quận Phú Nhuận cho biết: "Từ 5h sáng cho đến tối đã xử lý phạt 8 trường hợp ra đường không có lí do. Còn sau 18h hôm nay, chúng tôi đã kiểm tra và nhắc nhở người dân, tuy nhiên chưa xử phạt. Sau đây, muộn hơn chúng tôi sẽ cương quyết xử lý".
UBND TPHCM giao Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức các trạm, chốt để ngăn cách và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ các tuyến đường liên phường việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tháo thiết bị giám sát hành trình, một chủ tàu cá bị xử phạt 304 triệu đồng

Thành An |

Ngày 26.7, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt một chủ tàu cá số tiền 304 triệu đồng do có hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

Trong 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỉ đồng các trường hợp vi phạm phòng dịch. Đa số các lỗi người dân mắc phải như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người...

Hà Nội xử phạt 250 trường hợp trong ngày thứ 3 giãn cách xã hội

Việt Dũng |

Trong ngày 26.7, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt 250 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tháo thiết bị giám sát hành trình, một chủ tàu cá bị xử phạt 304 triệu đồng

Thành An |

Ngày 26.7, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt một chủ tàu cá số tiền 304 triệu đồng do có hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

Trong 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỉ đồng các trường hợp vi phạm phòng dịch. Đa số các lỗi người dân mắc phải như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người...

Hà Nội xử phạt 250 trường hợp trong ngày thứ 3 giãn cách xã hội

Việt Dũng |

Trong ngày 26.7, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt 250 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.