TPHCM: Nhiều người đi xe tay ga nhận gạo dành cho người nghèo

Chân Phúc |

Những điểm phát đồ từ thiện, phát gạo... chủ yếu để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch COVID-19 trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội, tuy nhiên không ít người dù không nghèo vẫn "mặt dày" đến nhận quà từ thiện.

 
Theo Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 1 đến 15.4, người dân thực hiện cách ly xã hội.
 
Trước tình hình đó, nhiều người lao động nghèo, người bán vé số đã phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập. Để hỗ trợ những hoàn cảnh này, nhiều điểm phát mỳ, gạo, thực phẩm...đã được dựng lên để giúp những người lao động nghèo cùng vượt qua thời kỳ này. Tuy nhiên, nhiều người dù cuộc sống không khó khăn vẫn "mặt dày" đến xếp hàng để "xin" những suất quà của người nghèo.
 
 
Sáng 9.4, ghi nhận của phóng viên tại một điểm phát gạo trên đường Vườn Lài (quận Tân Phú) có rất đông người lao động nghèo đến nhận gạo, tuy nhiên bên cạnh đó cũng bắt gặp không ít hình ảnh những người ăn mặc lịch sự, đi xe tay ga đến để nhận bằng được gạo.
 
Qua hệ thống loa phát thanh, chủ phát gạo cũng liên tục nhắc nhở việc phát gạo chỉ dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
 
 
Trao đổi với báo Lao Động anh Hoàng Tuấn Anh, chủ doanh nghiệp đứng ra tổ chức điểm phát gạo trên cho biết: "Đã có một số trường hợp đến nhưng thấy ăn mặc lịch sự nên chúng tôi đã từ chối không phát gạo, tuy nhiên cũng có một số người có lý do chính đáng nên chúng tôi vẫn phát. Vấn đề này phụ thuộc rất lớn đến ý thức của mọi người chứ rất khó để phân biệt được người nào khó khăn, người nào không".
Một người phụ nữa trên đường đi đâu về thấy phát gạo liền dừng xe, xuống nhận 1 phần gạo mang về
Dù đang có mang theo khá nhiều đồ đạc nhưng người phụ này vẫn dừng chân xếp hàng để được 1 phần gạo rồi mới chịu ra về.
 
Hai người ăn mặc khá lịch sự, đi xe đắt tiền nhưng cũng dừng lại bên đường để xuống nhận gạo của người nghèo.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Mòn mỏi đến điểm "phát gạo, mì từ thiện" vì thông tin ảo trên mạng xã hội

Tuệ Minh |

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin giả về các địa điểm phát gạo, mì từ thiện cho người nghèo, người bán vé số... ở TPHCM. Những thông tin sai sự thật này đã khiến nhiều người nghèo mất thời gian để tìm đến, còn chủ nhà phải mất công giải thích.

Máy phát gạo miễn phí độc đáo, tự động 24/24h cho người khó khăn

Nhóm PV |

Một điểm phát gạo miễn phí vừa được lắp đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM). Người dân chỉ cần chạm tay vào cảm biến là gạo sẽ tự động tuôn chảy. Điểm phát gạo miễn phí này hoạt động 24/24 trở thành nghĩa cử đầy nhân văn, chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo giữa mùa dịch COVID-19.

Gửi khẩu trang từ thiện cho người nghèo, nhận hàng hao hụt hơn 4.000 chiếc

Long Nguyễn |

Gửi 8 thùng khẩu trang về Huế với mục đích từ thiện thông qua dịch vụ chuyển phát của công ty Viettel Post, đến khi nhận hàng, nhóm từ thiện phát hiện các thùng hàng không còn nguyên vẹn và bị hao hụt tới... hơn 4.000 chiếc. Đại diện Viettel Post cho biết đã gửi công văn tới Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đề nghị làm rõ sự việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mòn mỏi đến điểm "phát gạo, mì từ thiện" vì thông tin ảo trên mạng xã hội

Tuệ Minh |

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin giả về các địa điểm phát gạo, mì từ thiện cho người nghèo, người bán vé số... ở TPHCM. Những thông tin sai sự thật này đã khiến nhiều người nghèo mất thời gian để tìm đến, còn chủ nhà phải mất công giải thích.

Máy phát gạo miễn phí độc đáo, tự động 24/24h cho người khó khăn

Nhóm PV |

Một điểm phát gạo miễn phí vừa được lắp đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM). Người dân chỉ cần chạm tay vào cảm biến là gạo sẽ tự động tuôn chảy. Điểm phát gạo miễn phí này hoạt động 24/24 trở thành nghĩa cử đầy nhân văn, chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo giữa mùa dịch COVID-19.

Gửi khẩu trang từ thiện cho người nghèo, nhận hàng hao hụt hơn 4.000 chiếc

Long Nguyễn |

Gửi 8 thùng khẩu trang về Huế với mục đích từ thiện thông qua dịch vụ chuyển phát của công ty Viettel Post, đến khi nhận hàng, nhóm từ thiện phát hiện các thùng hàng không còn nguyên vẹn và bị hao hụt tới... hơn 4.000 chiếc. Đại diện Viettel Post cho biết đã gửi công văn tới Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đề nghị làm rõ sự việc.