TPHCM: Nhiều người đi xe lên vỉa hè né qua đường một chiều sau điều chỉnh

Chân Phúc |

TPHCM - Sau khi điều chỉnh hướng di chuyển trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) thành đường một chiều, trong sáng đầu tuần (9.5) giao thông (GT) qua khu vực này khá thuận lợi, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, lại xuất hiện tình trạng người dân lách luật, đẩy xe trên vỉa hè để đi qua đoạn đường một chiều.

Từ ngày 7.5, trên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1) tổ chức 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.  Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1): Đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn: tổ chức 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn; đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh: tổ chức 2 chiều xe 2 bánh và 1 chiều xe ôtô theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Từ ngày 7.5, giao thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) tổ chức 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1), đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn: tổ chức 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn; đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh: tổ chức 2 chiều xe 2 bánh và 1 chiều xe ôtô theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Ghi nhận của Lao Động tại khu vực này trong sáng ngày đầu tuần ngày 9.5, giao thông diễn ra khá thuận lợi, lượng phương tiện lưu thông đông nhưng không xuất hiện tình trạng kẹt xe.
Ghi nhận của Lao Động tại khu vực này trong sáng ngày đầu tuần 9.5, giao thông diễn ra khá thuận lợi, lượng phương tiện lưu thông đông nhưng không xuất hiện tình trạng kẹt xe.
 
Tại các nút giao thông Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn đều có lực lượng CSGT túc trực, điều tiết giao thông.
 
Tuy nhiên, nhiều người dân do chưa nắm được thông tin nên vẫn điều khiển phương tiện từ đường Nguyễn Thị Minh Khai rẽ vào đường Đinh Tiên Hoàng theo hướng về cầu Thủ Thiêm 2 dẫn tới tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" giữa dòng xe cộ.
 
 
Một số người dân chưa nắm lộ trình được lực lượng chức năng hướng dẫn, thay đổi lộ trình đúng theo quy định.
 
 
Bên cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng số ít người dân lách luật, đẩy bộ xe trên vỉa hè để đi qua đoạn đường một chiều.
 
Trước đó, ngày 28.4, cầu Thủ Thiêm 2 được TPHCM đưa vào khai thác, việc điều chỉnh giao thông trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, giảm tình trạng kẹt xe tại khu vực.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31 ở Hà Nội

Văn Thắng - Cát Tương |

Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông trong dịp diễn ra các hoạt động của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thành phố.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông dịp Lễ 30.4 -1.5 ở Hà Nội và TPHCM

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông dịp nghỉ Lễ 30.4 -1.5 tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành lân cận.

Chặn chiêu "lách luật" gây nhiễu loạn trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư, phân phối, giao dịch và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Những hành vi “lách luật” sẽ bị nhận diện và xử lý nghiêm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31 ở Hà Nội

Văn Thắng - Cát Tương |

Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông trong dịp diễn ra các hoạt động của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thành phố.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông dịp Lễ 30.4 -1.5 ở Hà Nội và TPHCM

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông dịp nghỉ Lễ 30.4 -1.5 tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành lân cận.

Chặn chiêu "lách luật" gây nhiễu loạn trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư, phân phối, giao dịch và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Những hành vi “lách luật” sẽ bị nhận diện và xử lý nghiêm.