TPHCM: Nhiều mặt bằng đắt đỏ ở trung tâm thành phố vẫn "cửa đóng then cài"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau nhiều tháng thành phố mở cửa hoạt động trở lại, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã phục hồi, nhưng nhiều mặt bằng đắt đỏ ở trung tâm TPHCM vẫn đóng cửa, treo bảng chờ khách thuê.

 
 
Ghi nhận của Lao Động ngày 22.8, tại các tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3 như đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi...nhiều mặt bằng cho thuê vẫn khóa chặt cửa.
 
 
Các bảng cho thuê dán chi chít trước mặt tiền trong thời gian dài.
 
 
Mặt bằng kinh doanh đắt đỏ nay trở thành nơi chứa rác, gây mất vệ sinh.
 
Một số nơi, mặt bằng kinh doanh đắt đỏ trở thành nơi để xe.
 
 
Nhiều nơi mặt bằng bị vẽ bậy, xuống cấp do thời gian dài không có người sử dụng.
 
Anh Tuấn, ngụ quận 1, chia sẻ, anh có mặt bằng 80m2 nằm ở mặt tiền đường lớn của quận 1, trước đây anh cho thuê 8.000USD/tháng, giờ giá đã giảm 10 - 20% so với trước đây nhưng vẫn không có khách thuê. "Nhiều khách hỏi nhưng không thương lượng được giá nên tôi vẫn để trống" - Anh Tuấn nói.
 
Nhiều môi giới cho rằng, giá thuê ở trung tâm đắt đỏ, trong khi tình hình kinh doanh sau dịch vẫn còn khó khăn nên nhiều người có xu hướng chuyển về khu vực ngoài trung tâm để thuê mặt bằng với giá rẻ hơn.
PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM “chạy đua” giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM – Để triển khai dự án Vành đai 3 cần giải phóng mặt bằng hơn 640 ha đất, ảnh hưởng gần 3.900 hộ dân. Với việc phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến cuối năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án giữa năm sau là một thách thức rất lớn với TPHCM.

Mặt bằng cho thuê ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn ế ẩm dài

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Hiện hoạt động kinh doanh đã được khôi phục sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chủ mặt bằng ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn chật vật tìm khách thuê.

Mặt bằng cho thuê ở trung tâm TPHCM vẫn "nằm im" đợi khách

Thanh Thanh |

TPHCM - Hiện hàng loạt mặt bằng cho thuê tại một số tuyến đường ở khu vực trung tâm Thành phố như: Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu,... vẫn chi chít các biển quảng cáo, "nằm im" đợi khách.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM “chạy đua” giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM – Để triển khai dự án Vành đai 3 cần giải phóng mặt bằng hơn 640 ha đất, ảnh hưởng gần 3.900 hộ dân. Với việc phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến cuối năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án giữa năm sau là một thách thức rất lớn với TPHCM.

Mặt bằng cho thuê ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn ế ẩm dài

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Hiện hoạt động kinh doanh đã được khôi phục sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chủ mặt bằng ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn chật vật tìm khách thuê.

Mặt bằng cho thuê ở trung tâm TPHCM vẫn "nằm im" đợi khách

Thanh Thanh |

TPHCM - Hiện hàng loạt mặt bằng cho thuê tại một số tuyến đường ở khu vực trung tâm Thành phố như: Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu,... vẫn chi chít các biển quảng cáo, "nằm im" đợi khách.