TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.
Từ 16h30 ngày 24.3, đoàn chức năng của UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã tới  các nhàn hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, tiệm cắt tóc trên địa bàn phường để vận đông các cơ sở này tạm thời đóng cửa từ 18h theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Từ 16h30 ngày 24.3, đoàn chức năng của UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã tới các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, tiệm cắt tóc trên địa bàn phường để vận động các cơ sở này tạm thời đóng cửa từ 18h theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Anh Nguyễn Tiến Phú - quản lý quán Sài Gòn Star trên đường Đỗ Quang Đẩu cho biết không bất ngờ khi hàng loạt quán ăn, nhà hàng phải nghỉ bán vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. “Tôi ủng hộ quyết định này và hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát” - anh Phú nói.
Anh Nguyễn Tiến Phú - quản lý quán Sài Gòn Star trên đường Đỗ Quang Đẩu cho biết không bất ngờ khi hàng loạt quán ăn, nhà hàng phải tạm nghỉ bán vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. “Tôi ủng hộ quyết định này và hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát” - anh Phú nói.
Trần Ngọc - chủ tiệm cắt tóc Hải Baerber shop trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cho biết, từ 18h hôm nay sẽ chấp hành nghiêm chỉnh cho đến khi UBND có quyết định cho hoạt động trở lại.
Ông Trần Ngọc - chủ tiệm cắt tóc Hải Baerber shop trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cho biết, từ 18h hôm nay chấp hành nghiêm chỉnh cho đến khi UBND có quyết định cho hoạt động trở lại.
Ông Ngọc cho biết thời gian qua, tiệm hàu như không có khách. Tuy nhiên nhiên sau khi có chỉ đao từ UBND thành phố, khách tới tiệm rất đông để cắt tóc. Nhân viên phải làm việc hết công suất để phục vụ những lượt khách cuối cùng trong ngày trước giờ tạm đóng cửa.
Chủ tiệm cắt tóc Hải Baerber shop cho biết thời gian qua, tiệm hầu như không có khách. Tuy nhiên sau khi có chỉ đạo từ UBND thành phố, khách tới tiệm rất đông để cắt tóc. Nhân viên phải làm việc hết công suất để phục vụ những lượt khách cuối cùng trong ngày trước giờ tạm đóng cửa 18 giờ tối nay.
Người dân ký cam kết đóng cửa nhà hàng, quán ăn trước 18h ngày 24.3 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.
Người dân ký cam kết đóng cửa nhà hàng, quán ăn trước 18h ngày 24.3 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.
Một nhà hàng trên đường Lê Lai (quận 1) treo biển tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của UBND TPHCM.
Một nhà hàng trên đường Lê Lai (Quận 1) treo biển tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của UBND TPHCM.
Một tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) chấp hành lệnh đóng cửa.
Một tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) chấp hành lệnh đóng cửa.
TPHCM: Từ 18h hôm nay, tạm dừng hoạt động nhà hàng, gym, spa, cắt tóc… phòng COVID
Chiều tối 24.3, tại khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Quận 4), nhiều nhà hàng dọn dẹp bàn ghế tạm đóng cửa theo lệnh của UBND TPHCM.

UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo từ 18h tối nay (24.3) đến hết 31.3, TPHCM sẽ tạm dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc. Việc tạm dừng này, theo UBND TPHCM là nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Từ 18h hôm nay, tạm dừng hoạt động nhà hàng, gym, spa, cắt tóc… phòng COVID-19

Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Mọi hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc sẽ phải tạm dừng để phòng dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, hạn chế tụ tập

THEO VGP |

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Từ 18h hôm nay, tạm dừng hoạt động nhà hàng, gym, spa, cắt tóc… phòng COVID-19

Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Mọi hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc sẽ phải tạm dừng để phòng dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, hạn chế tụ tập

THEO VGP |

Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.