TPHCM: Người dân không đeo khẩu trang khi tập thể dục ở nơi công cộng

THANH VŨ |

Nhiều người dân tại TPHCM vẫn tích cực tập luyện thể dục thể thao với mục đích tăng sức đề kháng để chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, không ít người không chấp hành việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tại công viên Tao Đàn chiều ngày 1.8, rất nhiều người có mặt tại đây để tập thể dục tăng cường sức khoẻ. Đa số những người này đều cho rằng việc tập thể dục đều đặn sẽ giảm khả năng bị lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
Tại công viên Tao Đàn chiều ngày 1.8, rất nhiều người có mặt tại đây để tập thể dục tăng cường sức khoẻ. Đa số những người này đều cho rằng việc tập thể dục đều đặn sẽ giảm khả năng bị lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, rất ít người chấp hành việc đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Thanh Vũ
Việc giữ khoảng cách cũng không được chấp hành khi số lượng người ở công viên quá đông. Nhiều người không đeo khẩu trang vẫn thoải mái trò chuyện cùng những người xung quanh. Ảnh: Thanh Vũ
Việc giữ khoảng cách cũng không được chấp hành khi số lượng người ở công viên quá đông. Dù không đeo khẩu trang nhưng những người này vẫn thoải mái trò chuyện với nhau. Ảnh: Thanh Vũ
Nhiều người sau khi kết thúc công việc tại cơ quan cũng tranh thủ đến công viên để rèn luyện những bài tập thể dục bằng dụng cụ tập luyện có sẵn. Ảnh: Thanh Vũ
Nhiều người sau khi kết thúc công việc tại cơ quan cũng tranh thủ đến công viên để rèn luyện những bài tập thể dục bằng dụng cụ tập luyện có sẵn. Tuy nhiên, một số người tuy có mang khẩu trang nhưng lại mang khẩu trang không đúng cách. Ảnh: Thanh Vũ
Cuối tuần là thời điểm nhiều gia đình dành thời gian cho con của mình. Họ chọn cách sinh hoạt ngoài trời và luôn căng dặn con mình đeo khẩu trang để tránh bị lây lan dịch bệnh. Ảnh: Thanh Vũ
Cuối tuần là thời điểm nhiều gia đình dành thời gian cho con của mình. Họ chọn cách sinh hoạt ngoài trời và luôn căng dặn con mình đeo khẩu trang để tránh bị lây lan dịch bệnh. Ảnh: Thanh Vũ
Cuối tuần là thời điểm nhiều gia đình dành thời gian cho con cái. Họ chọn cách sinh hoạt ngoài trời và luôn căn dặn con mình đeo khẩu trang để tránh bị lây lan dịch bệnh. Ảnh: Thanh Vũ

Trong 8 ngày (25/7-1/8), TPHCM đã ghi nhận 8 ca nhiễm COVID-19 mới. Lãnh đạo thành phố khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng và áp dụng những biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Vũ
Trong 8 ngày (25.7 - 1.8), TPHCM đã ghi nhận 8 ca nhiễm COVID-19 mới. Lãnh đạo thành phố khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng và áp dụng những biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Vũ
Tính đến 18h00 ngày 1.8, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 586 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó có 3 ca tử vong là BN428, BN437, BN499. Ảnh: Thanh Vũ
Tính đến 18h00 ngày 1.8, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 586 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó có 3 ca tử vong là BN428, BN437, BN499. Ảnh: Thanh Vũ
THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Thêm 28 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 1.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 28 ca mắc COVID-19, trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, TP.Hồ Chí Minh 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

Thanh Hóa: 138 trường hợp từ vùng dịch về có kết quả âm tính với COVID-19

QUÁCH DU |

138 trường hợp từ vùng dịch về Thanh Hóa được xét nghiệm COVID-19 (SARS-CoV-2), tất cả những trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

Vì sao cần thiết xét nghiệm test nhanh COVID-19?

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) |

Hà Nội đã và đang tiến hành làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về từ đầu tháng 7, tuy nhiên rất nhiều người đã hiểu chưa đúng về giá trị của xét nghiệm này, vì vậy người dân cần hiểu rõ hơn về giá trị của xét nghiệm này tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 28 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 1.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 28 ca mắc COVID-19, trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, TP.Hồ Chí Minh 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

Thanh Hóa: 138 trường hợp từ vùng dịch về có kết quả âm tính với COVID-19

QUÁCH DU |

138 trường hợp từ vùng dịch về Thanh Hóa được xét nghiệm COVID-19 (SARS-CoV-2), tất cả những trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

Vì sao cần thiết xét nghiệm test nhanh COVID-19?

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) |

Hà Nội đã và đang tiến hành làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về từ đầu tháng 7, tuy nhiên rất nhiều người đã hiểu chưa đúng về giá trị của xét nghiệm này, vì vậy người dân cần hiểu rõ hơn về giá trị của xét nghiệm này tránh gây hậu quả nghiêm trọng.