TPHCM: Người dân khẩu trang kín mít đi lễ phật ngày rằm tháng Giêng

Anh Tú - Chân Phúc |

Hôm nay rằm tháng Giêng, người dân tại TP Hồ Chí Minh đã đến những ngôi chùa lớn thắp hương, lễ phật. Người dân đến lễ chùa không quên bịt khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng khi dịch virus Corona đang lây lan nhanh.

 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV nên so với mọi năm, lượng người đổ về chùa trong ngày rằm tháng Giêng giảm rất nhiều so với những năm trước. Nhiều người dân khi đến chùa đều trang bị khẩu trang cẩn thận để bảo vệ sức khỏe, tránh nhiễm dịch bệnh.
 
Ghi nhận tại Chùa Vĩnh Nghiêm lượng khách không khác những ngày thường, có rất ít phật tử đến thắp nhang, cầu phúc.
 
Sau khi làm lễ xong, những chú chim sẽ được phóng sinh, cầu mong một năm mới gia chủ được gặp nhiều may mắn, sức khỏe.
 
Tại chùa Ngọc Hoàng (quận 1) có khá đông phật tử đến lễ phật.Tuy nhiên, so với những năm trước lượng người chỉ bằng một nửa.
 
Khu vực chánh điện, không còn cảnh chật kín người viếng chùa như mọi năm, mọi người đứng khá thoải mái để lễ phật.
 
 
Những tấm biển được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt yêu cầu phật tử thắp nhang đúng chỗ, luôn đeo khẩu trang để phòng dịch được đặt nhiều chỗ dễ dàng nhìn thấy để cảnh báo người dân.
Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Níu Tết, dân Hà Nội nô nức mua đào chơi Rằm tháng Giêng

Linh Chi - Phương Anh |

Mặc dù đã qua Tết nhưng người dân Hà Nội vẫn mua đào để chơi dịp Rằm tháng Giêng như một cách để níu giữ những ngày xuân.

Cúng Rằm tháng Giêng sớm từ ngày 14 âm lịch được không?

Linh Chi |

Ông bà ta từ xưa có câu "giỗ Tết cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng", nhiều người coi ngày Rằm tháng Giêng như dịp Tết thứ 2. Bởi vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn để cúng gia tiên. Tuy nhiên, tuỳ điều kiện hoàn cảnh, nhiều gia đình tiến hành cúng vào ngày 14 âm lịch.

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020 đầy đủ nhất

L.C (t/h) |

Ông bà ta từ xưa đến nay đã có câu "Giỗ tết cả năm không bằng ngày Rằm Tháng Giêng". Bởi vậy, vào ngày Rằm Tháng Giêng mỗi gia đình thường sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng thịnh soạn để cầu một năm bình an, no đủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Níu Tết, dân Hà Nội nô nức mua đào chơi Rằm tháng Giêng

Linh Chi - Phương Anh |

Mặc dù đã qua Tết nhưng người dân Hà Nội vẫn mua đào để chơi dịp Rằm tháng Giêng như một cách để níu giữ những ngày xuân.

Cúng Rằm tháng Giêng sớm từ ngày 14 âm lịch được không?

Linh Chi |

Ông bà ta từ xưa có câu "giỗ Tết cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng", nhiều người coi ngày Rằm tháng Giêng như dịp Tết thứ 2. Bởi vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn để cúng gia tiên. Tuy nhiên, tuỳ điều kiện hoàn cảnh, nhiều gia đình tiến hành cúng vào ngày 14 âm lịch.

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020 đầy đủ nhất

L.C (t/h) |

Ông bà ta từ xưa đến nay đã có câu "Giỗ tết cả năm không bằng ngày Rằm Tháng Giêng". Bởi vậy, vào ngày Rằm Tháng Giêng mỗi gia đình thường sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng thịnh soạn để cầu một năm bình an, no đủ.