TPHCM: Người dân đổ xô đi mua pháo hoa ngày 30 Tết

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ngày cuối năm, người dân tại TPHCM đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào trưa 11.2 (30 Tết âm lịch), "chợ" pháo hoa ở đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM) nhộn nhịp hơn so với những ngày trước. Người dân tấp nập đến mua pháo hoa về chơi Tết.
Hàng loạt cửa hàng bày bán pháo giấy, pháo sáng để khách hàng dễ lựa chọn.
Khi mua pháo hoa, khách hàng được người bán hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng.
Giá của các mặt hàng được các chủ cửa hàng dán sẵn, phục vụ người mua. Theo khảo sát, mức giá của các cửa hàng đều ngang nhau.
Nhiều người dân tranh thủ ngày 30 Tết đến đây mua pháo chuẩn bị cho một năm mới với nhiều điều may mắn.
Theo ghi nhận, phần lớn mọi người đều nghiêm túc đeo khẩu trang khi đến mua pháo.
Những ngày cuối năm, khu "chợ" pháo này lại rực rỡ sắc màu đỏ, vàng. Các cửa hàng đều rộn ràng tiếng cười nói của người mua và người bán.
Thanh Chân - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh trận địa pháo hoa duy nhất ở Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2021

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Giao thừa năm nay, Hà Nội có một điểm bắn pháo hoa duy nhất để tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.

Bắc Giang có điểm bán pháo hoa hợp pháp cho người dân dịp Tết

Phan Loan |

Trung tâm thương mại tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) là một trong số 14 điểm bán pháo hoa hợp pháp trên cả nước.

Người dân háo hức đến mua pháo hoa tại điểm bán hợp pháp đầu tiên ở Hà Nội

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Đối với nhiều người, “thấy pháo hoa là thấy Tết”. Năm nay nhiều địa điểm thông báo không bắn pháo hoa nên người dân muốn chủ động đi mua pháo hoa chơi ngày Tết để có không khí. Ghi nhận tại điểm kinh doanh pháo hoa hợp pháp ở Hà Nội, có rất đông khách hàng đã đến mua pháo hoa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cận cảnh trận địa pháo hoa duy nhất ở Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2021

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Giao thừa năm nay, Hà Nội có một điểm bắn pháo hoa duy nhất để tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.

Bắc Giang có điểm bán pháo hoa hợp pháp cho người dân dịp Tết

Phan Loan |

Trung tâm thương mại tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) là một trong số 14 điểm bán pháo hoa hợp pháp trên cả nước.

Người dân háo hức đến mua pháo hoa tại điểm bán hợp pháp đầu tiên ở Hà Nội

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Đối với nhiều người, “thấy pháo hoa là thấy Tết”. Năm nay nhiều địa điểm thông báo không bắn pháo hoa nên người dân muốn chủ động đi mua pháo hoa chơi ngày Tết để có không khí. Ghi nhận tại điểm kinh doanh pháo hoa hợp pháp ở Hà Nội, có rất đông khách hàng đã đến mua pháo hoa.