TPHCM: Người dân đi chợ truyền thống sẽ bị mời ra về nếu quên thẻ

Hoài Anh - Anh Tú |

Người dân khi đi chợ Bình Thới (Quận 11, TPHCM) nhưng quên mang thẻ ra vào chợ sẽ bị mời ra về để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, Ban quản lý chợ Bình Thới (quận 11) đã quyết định phát thẻ ra vào chợ cho người dân. Theo đó, người dân sẽ được phát thẻ màu xanh, trên đó có ghi thông tin chi tiết về tên, năm sinh, số điện thoại, địa chỉ,... và mã QR code để theo dõi ngày đến chợ. Thẻ này được phát một lần, người dân sẽ giữ và xuất trình mỗi khi đi chợ. Thêm vào đó, người dân khi đến cổng chợ cũng sẽ được phát thẻ màu hồng có đánh số thứ tự từ 1-200 để ban quản lý dễ dàng kiểm soát số lượng người trong chợ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, Ban quản lý chợ Bình Thới (quận 11) đã quyết định phát thẻ ra vào chợ cho người dân. Theo đó, người dân sẽ được phát thẻ màu xanh, trên đó có ghi thông tin chi tiết về tên, năm sinh, số điện thoại, địa chỉ,... và mã QR code để theo dõi ngày đến chợ. Thẻ này được phát một lần, người dân sẽ giữ và xuất trình mỗi khi đi chợ. Thêm vào đó, người dân khi đến cổng chợ cũng sẽ được phát thẻ màu hồng có đánh số thứ tự từ 1-200 để ban quản lý dễ dàng kiểm soát số lượng người trong chợ.
Chợ Bình Thới được mở cửa từ 7h - 14h30 hàng ngày. Người dân đến chợ đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Phía cổng ra vào chợ cũng treo nhiều biển nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các thành viên ban quản lý chợ làm việc làm việc không ngừng nghỉ để quét mã QR code và nhập số thứ tự của người dân vào phần mềm quản lý.
Nhiều người dân cẩn thận "gói" thẻ đi chợ vào túi nilong để thẻ được mới, không nhàu nát.
Loạt thẻ ra vào chợ để cấp mới hoặc cấp lại cho người dân.
Với những người dân chưa có thẻ, mất thẻ hoặc thẻ quá cũ sẽ được hướng dẫn cách đăng kí làm thẻ mới.
Sau khi nhận thẻ của người dân, các thành viên ban quản lý chợ sẽ quét mã để thuận tiện cho việc truy vết sau này.
Sau khi nhận thẻ của người dân, các thành viên ban quản lý chợ sẽ quét mã để thuận tiện cho việc truy vết sau này.
Ông Nguyễn Bá Tùng (Trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới, TPHCM) cho biết, mô hình này được triển khai tại chợ từ ngày 27.4.2021 - ngay từ những ngày TPHCM xuất hiện ca nhiễm đầu tiên của đợt thứ 4. Đến nay đã có khoảng 11.000 thẻ được phát cho người dân trên địa bàn. “Hiện nay Sở Công thương, UBND các quận huyện cũng chỉ đạo các chợ truyền thống còn hoạt động trên địa bàn TPHCM liên hệ với chúng tôi để được chia sẻ về mô hình phát thẻ đi chợ“, ông Tùng chia sẻ thêm.
Ông Nguyễn Bá Tùng (Trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới, TPHCM) cho biết, mô hình này được triển khai tại chợ từ ngày 27.4.2021 - ngay từ những ngày TPHCM xuất hiện ca nhiễm đầu tiên của đợt thứ 4. Đến nay đã có khoảng 11.000 thẻ được phát cho người dân trên địa bàn. Ban quản lý chợ sẽ mời người dân ra về nếu quên mang thẻ. “Hiện nay Sở Công thương, UBND các quận huyện cũng chỉ đạo các chợ truyền thống còn hoạt động trên địa bàn TPHCM liên hệ với chúng tôi để được chia sẻ về mô hình phát thẻ đi chợ“, ông Tùng chia sẻ thêm.
Chị Nguyễn Thị Chân (Lạc Long Quân, Quận 11) chia sẻ: "Việc phát phiếu giúp chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi đi chợ. Thời gian đầu chưa quen còn quên thẻ ở nhà và được mời về lấy. Thế nhưng bây giờ nó dường như là một thứ mà không thể thiếu mỗi khi tôi đi chợ Bình Thới".
Kể từ khi chợ Bình Thới áp dụng việc phát thẻ ra vào chợ, bên trong chợ không còn cảnh đông đúc, chen chúc.
Tất cả tiểu thương đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong mùa dịch.
Một số quầy hàng không thiết yếu bên trong chợ đã đóng cửa.
Mới đây, Sở Công thương TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về việc tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các chợ truyền thống. Theo đó, Sở Công thương đề nghị triển khai cho các tiểu thương thực hiện ghi nhật ký bán hàng tại chợ với đầy đủ các thông tin: Họ tên, số điện thoại liên lạc của khách hàng, thời điểm giao dịch trong ngày... để phục vụ công tác cách ly, truy vết khi cần thiết. Bên cạnh đó, Sở đề nghị ban quản lý các chợ tính toán, nghiên cứu thực hiện phương án phát phiếu đi chợ để hạn chế người vào chợ.
Hoài Anh - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

710.773 người ở TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 4

MINH QUÂN |

Tính đến 18h ngày 27.6, tổng cộng có 710.773 người ở TPHCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hàng nghìn người chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TPHCM

Như Thuỳ |

TPHCM đang bắt đầu triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 5 triệu mẫu trong 10 ngày (mỗi ngày 500.000 mẫu).

Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu chẵn lẻ

Hoài Anh - Anh Tú |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã quyết định đóng cửa, một số khác mở cửa nhưng hoạt động cầm chừng và phát phiếu chẵn - lẻ để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

710.773 người ở TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 4

MINH QUÂN |

Tính đến 18h ngày 27.6, tổng cộng có 710.773 người ở TPHCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hàng nghìn người chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TPHCM

Như Thuỳ |

TPHCM đang bắt đầu triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 5 triệu mẫu trong 10 ngày (mỗi ngày 500.000 mẫu).

Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu chẵn lẻ

Hoài Anh - Anh Tú |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã quyết định đóng cửa, một số khác mở cửa nhưng hoạt động cầm chừng và phát phiếu chẵn - lẻ để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.