TPHCM ngày đầu cấm chợ tự phát, tiểu thương gói ghém hàng hoá ra về

Huyên Nguyễn |

Ngày 20.6, TPHCM bước vào ngày đầu tiên thực hiện theo Chỉ thị 10 của UBND TPHCM về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại một số khu chợ, trong buổi sáng, tiểu thương vẫn buôn bán tại lòng đường, vỉa hè, chợ tự phát nhưng đến trưa đều buộc phải giải tán theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Trưa 20.6, chợ bà Chiểu vẫn đông đúc người qua lại do trước đó
Trưa 20.6, khu vực quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) vẫn đông đúc người qua lại do sáng nay, tiểu thương vẫn bày bán hàng hoá.
Tuy nhiên, đến cuối giờ sáng, các tiểu thương
Tuy nhiên, đến cuối giờ sáng, các tiểu thương buôn bán sai quy định bắt buộc phải thu dọn hàng hoá theo quy định.
Lực lượng chức năng phường 1, quận Bình Thạnh đã phải có mặt để hướng dẫn
Lực lượng chức năng phường 1, quận Bình Thạnh đã phải có mặt, dùng loa để hướng dẫn người dân đến mua bán, không được tụ tập đông người.
Chủ các sạp hàng vốn buôn bán ở vỉa hè sẽ buộc phải dừng kinh doanh, buôn bán. Công tác dọn dẹp được khẩn trương thực hiện vào lúc 11h ngày 20.6.
Người dân chấp hành yêu cầu, tất bật đóng gói hàng hoá.
Người dân chấp hành yêu cầu, tất bật đóng gói hàng hoá.
Những gói hàng đóng gói chờ vận chuyển.
Những gói hàng được đóng gói chờ vận chuyển.
Nhiều cửa hàng đã bán hết hàng hoá trong sáng nay.
Rất đông lực lượng chức năng có mặt để hướng dẫn tiểu thương thu gom hàng hoá.
Một số người dân tranh thủ mua đồ trước giờ các cửa hàng “đóng cửa”
Một số người dân tranh thủ mua đồ trước giờ các cửa hàng “đóng cửa”. Người mua, người bán đều hối hả.
Cơ quan chức năng
Cơ quan chức năng chuẩn bị dựng rào chắn ra vào khu vực chợ.
Chợ tự phát đường Trần Khát Chân (gần cầu Trần Quang Khải), phường Tân Định, quận 1 không còn cảnh mua bán nhộn nhịp
Gần chợ Bà Chiểu, chợ tự phát đường hẻm 54 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh không còn cảnh mua bán nhộn nhịp.
Khu vực bán hàng vỉa hè đã được cơ quan chức năng giăng dây, cấm hoạt động.
Khu vực bán hàng vỉa hè đã được cơ quan chức năng giăng dây, cấm hoạt động.
Nhiều hàng quán
Nhiều hàng quán cũng đóng cửa im lìm.
Cảnh tương tự diễn ra tại
Cảnh tương tự diễn ra tại chợ tự phát trên đường Nguyễn Công Hoan (Phường 7, Phú Nhuận).
Khác mọi ngày,
Khác mọi ngày, nhiều hàng quán đóng cửa im lìm. Người dân cũng không còn bày bán hàng hoá tràn ra vỉa hè.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chợ tự phát vẫn đông sau lệnh dừng hoạt động của UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Mặc dù UBND TPHCM đã có lệnh dừng hoạt động chợ tự phát, nhưng 1 điểm chợ loại này trên cầu Bình Đức (phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức) vẫn đông nghịt người mua, kẻ bán.

TPHCM họp báo: Dừng hoạt động xe taxi, xe buýt, xe liên tỉnh, giải tán chợ tự phát

Nhóm PV |

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ nâng mức độ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Ông Đức cũng thẳng thắn trả lời về thông tin có thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hay không.

Nghịch lý: Chợ tự phát nhộn nhịp, chợ tiền tỉ bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều xã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về xây dựng chợ. Tuy nhiên, tình trạng nhiều xã được đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng chợ nhưng khi chợ xây xong thì lại bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chợ tự phát vẫn đông sau lệnh dừng hoạt động của UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Mặc dù UBND TPHCM đã có lệnh dừng hoạt động chợ tự phát, nhưng 1 điểm chợ loại này trên cầu Bình Đức (phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức) vẫn đông nghịt người mua, kẻ bán.

TPHCM họp báo: Dừng hoạt động xe taxi, xe buýt, xe liên tỉnh, giải tán chợ tự phát

Nhóm PV |

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ nâng mức độ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Ông Đức cũng thẳng thắn trả lời về thông tin có thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hay không.

Nghịch lý: Chợ tự phát nhộn nhịp, chợ tiền tỉ bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều xã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về xây dựng chợ. Tuy nhiên, tình trạng nhiều xã được đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng chợ nhưng khi chợ xây xong thì lại bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.