TPHCM ngày 29 Tết: Chợ truyền thống tấp nập khách hàng, Tết đã về rồi

KHÁNH LINH |

Ngày 10.2 (tức ngày 29 Tết), các khu chợ trên địa bàn TPHCM đã tấp nập, rộn ràng trở lại, tràn ngập không khí ngày Tết. Đến gần trưa, chợ vẫn đông nghẹt người mua sắm, chuẩn bị đồ cúng tất niên, giao thừa cho ngày Tết Nguyên đán.

Sáng ngày 10.2 (tức 29 Tết), các nẻo đường vào chợ dân sinh khu vực trung tâm TPHCM luôn trong tình trạng kẹt cứng do lượng người tới mua sắm thực phẩm, chuẩn bị tích trữ và thờ cúng.
Sáng ngày 10.2 (tức 29 Tết), các nẻo đường vào các khu chợ khu vực trung tâm TPHCM luôn trong tình trạng kẹt cứng do lượng người tới mua sắm thực phẩm, hàng hóa, hoa quả,...
Người đi bộ, người đi xe đạp, xe máy và cả xe ôtô cùng hoà vào nhau, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp sôi động khác hẳn vài ngày trước đây.
Người đi bộ, người đi xe đạp, xe máy và cả xe ôtô cùng hoà vào nhau, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp sôi động đúng như ngày giáp Tết, khác hẳn vài ngày trước đây.
Bên trong chợ, người dân cũng đi lại, dừng mua chật kín lối đi, gây nên tình trạng ùn tắc “không lối thoát“.
Bên trong chợ, người dân cũng đi lại, dừng mua chật kín lối đi, gây nên tình trạng ùn tắc lối đi.
Vẻ mặt ai ai cũng tất bật, vừa ngắm nghía lựa chọn, vừa muốn sớm mua xong để về nhà nhanh khi chợ ngày càng đông dần lên từng phút.
Vẻ mặt ai ai cũng tất bật, vừa ngắm lựa chọn, vừa muốn sớm mua xong để về nhà nhanh khi chợ ngày càng đông dần lên.
Các vựa trái cây tươi ngon vừa được đưa từ miền Tây lên sáng sớm hôm nay đang đắt hàng “như tôm tươi” vì nhu cầu thắp hương cúng tất niên, giao thừa của mỗi nhà.
Các vựa trái cây tươi ngon vừa được đưa từ miền Tây lên sáng sớm hôm nay đang đắt hàng “như tôm tươi” vì nhu cầu mua hoa quả thắp hương cúng tất niên, giao thừa của mỗi nhà.
Dưa hấu cũng là một trong những loại trái cây được ưa chuộng ở cả 2 miền vào dịp Tết. Giá dưa hấu “bao ăn, bao ngọt” ngày hôm nay được đa số các tiểu thương trong chợ bán ở mức 20.000 đồng/kg.
Dưa hấu cũng là một trong những loại trái cây được ưa chuộng ở cả 2 miền vào dịp Tết. Giá dưa hấu “bao ăn, bao ngọt”, không hạt, ngày hôm nay được đa số các tiểu thương trong chợ bán ở mức 20.000 đồng/kg. Chủ vựa dưa cho biết, có thể tới hết hôm nay là sẽ bán hết chỗ dưa này.
Các sạp kinh doanh tiền vàng, hương, nến... và những vật dụng thờ cúng khác cũng đắt khách.
Các sạp kinh doanh tiền vàng mả, hương, nến... và những vật dụng thờ cúng khác cũng đắt khách.
Những quầy hàng đông người mua nhất ngày này không thể không kể đến các sạp hoa tươi.
Những quầy hàng đông người mua nhất ngày này không thể không kể đến các sạp hoa tươi.
Giá hoa theo khảo sát của PV tăng lên so với những hôm trước và chênh lệch khoảng vài chục nghìn/bó so với chợ đầu mối. Hoa lưu ly cành kép thân dài có giá từ 110.000-250.000 đồng/bó.
Giá hoa theo khảo sát của PV tăng lên so với những hôm trước và chênh lệch khoảng vài chục nghìn/bó so với chợ đầu mối. Hoa lưu ly cành kép thân dài có giá từ 110.000-250.000 đồng/bó.
Về thực phẩm, các quầy hàng rau củ quả các loại cũng đắt khách không kém. Theo một số tiểu thương, giá rau củ năm nay không tăng cao như năm trước, nguồn cung rất dồi dào, chất lượng cao. Một số loại hàng cao cấp có tiêu chuẩn đều được nhập từ Đà Lạt, Tây Nguyên.
Về thực phẩm, các quầy hàng rau củ quả các loại cũng đắt khách không kém. Theo một số tiểu thương, giá rau củ năm nay không tăng cao như năm trước, nguồn cung rất dồi dào, chất lượng cao. Một số loại hàng cao cấp có tiêu chuẩn đều được nhập từ Đà Lạt, Tây Nguyên.
Chợ đông tới mức các cánh tay cầm hoa liên tục giơ lên cao để đảm bảo không bị dập hỏng sau khi ra khỏi chợ.
Chợ đông tới mức các cánh tay cầm hoa liên tục giơ lên cao để đảm bảo không bị dập hỏng hoa.
Các quầy hàng gà nguồn cung cũng rất dồi dào. Theo chia sẻ của người bán hàng, lượng gà đặt hôm nay và ngày mai đang tăng cao, tuy nhiên giá gà nguyên lông vẫn đang ở mức bình ổn.
Các quầy hàng gà sống, nguồn cung cũng rất dồi dào. Theo chia sẻ của người bán hàng, lượng gà đặt hôm nay và ngày mai đang tăng cao, tuy nhiên giá gà nguyên lông vẫn đang ở mức bình ổn.
Giá thịt gà nguyên lông hiện giao động ở mức 120.000-150.000 đồng/kg tương ứng với 2 giống gà ta và gà hoa. Theo chị Yến (tiểu thương bán gà tại chợ) cho biết: “Nhu cầu mua gà ngày 29 tăng đột biến nhưng không vì thế mà giá tăng lên“.
Giá thịt gà nguyên lông hiện giao động ở mức 120.000-150.000 đồng/kg tương ứng với 2 giống gà ta và gà hoa. Theo chị Yến (tiểu thương bán gà tại chợ) cho biết: “Nhu cầu mua gà ngày 29 tăng đột biến nhưng không vì thế mà giá tăng lên“.
Chia sẻ với phóng viên, chị Hoa (tiểu thương bán thịt heo) cho biết, giá bán lẻ thịt nạc vai phi-lê hiện đang bán ở mức 180.000 đồng/kg, thịt ba chỉ rút xương có giá cao nhất đang bán ở mức 280.000 đồng/kg, còn sườn lợn có giá 180.000 đồng/kg.
Chia sẻ với phóng viên, chị Hoa (tiểu thương bán thịt heo) cho biết, giá bán lẻ thịt nạc vai phi-lê hiện đang bán ở mức 180.000 đồng/kg, thịt ba chỉ rút xương có giá cao nhất đang bán ở mức 280.000 đồng/kg, còn sườn lợn có giá 180.000 đồng/kg.
Tương tự với giá heo, thịt bò cũng đang có mức giá bình ổn. Cụ thể, thăn ngoại bò ở mức 280.000 đồng/kg, bắp hoa giá 300.000 đồng/kg, bắp gân rẻ hơn giá 250.000 đồng/kg, sườn bò 200.000 đồng/kg, đặc biệt lõi bò có giá 450.000 đồng/kg... tiểu thương cho biết.
Tương tự với giá heo, thịt bò cũng đang có mức giá bình ổn. Cụ thể, thăn ngoại bò ở mức 280.000 đồng/kg, bắp hoa giá 300.000 đồng/kg, bắp gân rẻ hơn giá 250.000 đồng/kg, sườn bò 200.000 đồng/kg, đặc biệt lõi bò có giá 450.000 đồng/kg... tiểu thương cho biết.
Một góc khác của chợ, người dân cũng đang tất nập mua - bán các vật dụng trang trí như câu đối, pháo hoa treo... để trang trí trong gia đình.
Phía ngoài cửa chợ, người dân cũng đang tất nập mua - bán các vật dụng trang trí như câu đối, pháo hoa treo... để trang trí trong gia đình.
Một góc khác, một vài “em nhỏ” đang theo chân chủ đi chợ.
Một góc khác, một vài “em nhỏ” đang theo chân chủ đi chợ.
KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều siêu thị, chợ dân sinh sẽ mở cửa bán hàng từ mùng 2 Tết

Vũ Long |

Nhiều chợ, siêu thị sẽ chỉ nghỉ Tết duy nhất ngày mùng 1, mở cửa bán hàng trở lại ngay từ mùng 2 Tết Nguyên đán.

Tiểu thương đeo khẩu trang, chợ dân sinh tăng cường phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do việc phòng, chống dịch bệnh tại Hà Nội đã được rất người dân quan tâm, nhất là ở các chợ dân sinh, nơi có đông người trao đổi, mua bán hàng hóa.

Hà Nội: Siêu thị thực hiện nghiêm, chợ dân sinh vẫn lơ là phòng COVID-19

Phạm Đông - Minh Ánh |

Trước tình tình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều siêu thị, chợ dân sinh sẽ mở cửa bán hàng từ mùng 2 Tết

Vũ Long |

Nhiều chợ, siêu thị sẽ chỉ nghỉ Tết duy nhất ngày mùng 1, mở cửa bán hàng trở lại ngay từ mùng 2 Tết Nguyên đán.

Tiểu thương đeo khẩu trang, chợ dân sinh tăng cường phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do việc phòng, chống dịch bệnh tại Hà Nội đã được rất người dân quan tâm, nhất là ở các chợ dân sinh, nơi có đông người trao đổi, mua bán hàng hóa.

Hà Nội: Siêu thị thực hiện nghiêm, chợ dân sinh vẫn lơ là phòng COVID-19

Phạm Đông - Minh Ánh |

Trước tình tình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.