TPHCM: Mải vui chơi chụp ảnh, người dân lơ là đeo khẩu trang phòng dịch

Anh Tú - Hoài Anh |

Sau gần 2 tháng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, hiện nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu lơ là chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch ở nơi công cộng.

Chiều 25.4, ghi nhận của PV tại nhiều nơi công cộng ở TPHCM như: Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến xe Miền Đông… nhiều người dân thản nhiên không mang khẩu trang.
Bên cạnh những người dân có ý thức trong việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi cộng cộng thì cũng có không ít người lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khu vực trước Bưu điện Thành phố nhiều bạn trẻ tụ tập không mang khẩu trang.
Phía bên trong Bưu điện Thành phố, nhân viên không thực hiện việc mang khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng.
Tương tự tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất đông người dân đổ về đây vui chơi, chụp hình... nhưng lại có rất ít người chủ động sử dụng khẩu trang để phòng dịch.
Dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân không đeo khẩu trang tại khu vực trước Nhà hát Thành Phố, Quận 1.
Phía trên chuyến xe khách du lịch 2 tầng, nhiều khách du lịch vô tư không mang khẩu trang.
Tại bến xe miền Đông cũ, dù loa liên tục phát đi thông báo yêu cầu các nhà xe, tài xế và hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, thường xuyên sát khuẩn tay,… nhưng vẫn có không ít hành khách không đeo khẩu trang/ kéo khẩu trang xuống cằm. Nhiều phụ xe buýt cũng "quên" mất việc phải đeo khẩu trang khi đón khách lên xe.

Trước đó, tại cuộc với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng 23.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng dịch ở TPHCM thời gian qua. Tuy nhiên trong thời gian dài, TPHCM kiểm soát được dịch bệnh trong cộng đồng nên dễ phát sinh tâm lý lơi lỏng. Do đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TPHCM phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng vì nguy cơ dịch bệnh rất cao, ca nhiễm ở các nước lân cận liên tục tăng.

Anh Tú - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tại chợ dân sinh

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, thì tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tại chợ dân sinh

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, thì tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.