TPHCM: Lơ là đeo khẩu trang phòng dịch ở các chợ dân sinh

Nhàn Phúc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua và người bán tại các chợ dân sinh ở TPHCM vẫn lơ là mang khẩu trang phòng dịch.

Ghi nhận trong những ngày qua tại các chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM, tình trạng người dân đi chợ lẫn tiểu thương không đeo khẩu trang diễn ra khá phổ biến.
Tại chợ Thái Bình (quận 1, TPHCM), nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Không ít người đi chợ mặc dù tiếp xúc gần với tiểu thương, trao đổi nói chuyện thường xuyên nhưng vẫn không đeo khẩu trang.
Tương tự, tại chợ Vườn Chuối (quận 3, TPHCM), một số tiểu thương trong lúc buôn bán đã kéo khẩu trang xuống dưới cằm, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.
“Khi nghe thông tin dịch được kiểm soát, cùng với việc vaccine đã được nhập về Việt Nam nên có lẽ mọi người cũng lơ là hơn, chứ dịp cuối năm khi đi chợ tại đây, tôi thấy 100% người dân đều đeo khẩu trang” - chị Uyên (32 tuổi, người thường xuyên mua sắm tại chợ Vườn Chuối) nói.
Không gian hẹp của các khu chợ truyền thống rất khó để giữ đúng khoảng cách phòng dịch.
Công việc buôn bán đặc thù nên các tiểu thương phải trao đổi, nói chuyện rất nhiều nhưng nhiều người vẫn lơ là đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách phòng dịch.
Việc có đeo khẩu trang nhưng kéo xuống cằm diễn ra thường xuyên tại các khu chợ truyền thống.
Trong khi đó, ngành y khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với dịch COVID-19; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
Nhàn Phúc
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Khiến cuộc sống người dân chùa Hương bị xáo trộn như nào?

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.2, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân tại đây cũng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Xuân Tùng |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số đơn vị trong ngành Hoá chất phải bố trí lao động nghỉ luân phiên nên đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo, Công đoàn các đơn vị đã tuyên truyền, động viên, hỗ trợ người lao động.

TPHCM: Nhiều người dân đến nơi công cộng chủ quan không đeo khẩu trang

Nhàn Phúc |

TPHCM mở cửa lại nhiều hoạt động dịch vụ kinh doanh sau thời gian dài phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn lơ là phòng dịch ở những nơi công cộng, đặc biệt tại các khu chợ truyền thống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19: Khiến cuộc sống người dân chùa Hương bị xáo trộn như nào?

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.2, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân tại đây cũng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Xuân Tùng |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số đơn vị trong ngành Hoá chất phải bố trí lao động nghỉ luân phiên nên đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo, Công đoàn các đơn vị đã tuyên truyền, động viên, hỗ trợ người lao động.

TPHCM: Nhiều người dân đến nơi công cộng chủ quan không đeo khẩu trang

Nhàn Phúc |

TPHCM mở cửa lại nhiều hoạt động dịch vụ kinh doanh sau thời gian dài phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn lơ là phòng dịch ở những nơi công cộng, đặc biệt tại các khu chợ truyền thống.