TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên thực khách tại quán nhậu

Anh Tú |

Tối 22.2, UBND Quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh và Bệnh viện Quận Bình Thạnh ra quân lấy mẫu ngẫu nhiên thực khách và nhân viên các quán nhậu trên địa bàn Quận Bình Thạnh, để tầm soát COVID-19. Theo đó, việc lấy mẫu sẽ thực hiện trên 10 phường và thời gian từ ngày 22.2-31.3.2021

Tối ngày 22.2, UBND Quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh và Bệnh viện Quận Bình Thạnh ra quân lấy mẫu ngẫu nhiên thực khách và nhân viên các quán nhậu trên địa bàn Quận Bình Thạnh.
Mục đích của việc lấy mẫu để nhằm kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung đông người chưa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và có nguy cơ lây nhiểm cao. Nhằm phát hiện sớm sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Việc lấy mẫu nhằm tầm soát COVID -19 trong cộng đồng, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung đông người chưa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và có nguy cơ lây nhiễm cao.
Theo ghi nhận tại phường 11, quận Bình Thạnh, trong tối ngày 22.2, phường lấy mẫu ngẫu nhiên 3 quán ăn, quán nhậu trên địa bàn với tổng số 32 mẫu ( 3 chủ quán và 15 nhân viên, 14 khách).
Theo đó, trước khi lấy mẫu nhân viên y tế sẽ hướng dẫn cho thực khách và nhân viên quán kê khai thông tin.
Nhiều người dân cảm thấy bất ngờ khi lần đầu tiên được lấy mẫu ngay tại quán ăn và hầu hết mọi người đều đồng thuận và hoan nghênh việc làm này từ phía chính quyền          Nhiều người dân cảm thấy bất ngờ khi lần đầu tiên được lấy mẫu ngay tại quán ăn và hầu hết mọi người đều đồng thuận và hoan nghênh việc làm này từ phía chính quyền
Nhiều người dân cảm thấy bất ngờ khi lần đầu tiên được lấy mẫu ngay tại quán ăn và hầu hết mọi người đều đồng thuận và hoan nghênh việc làm này từ phía chính quyền.
Việc lấy mẫu được thực hiện hết sức nhanh chóng.
Mỗi thực khách và nhân viên khi được lấy mẫu đều được sử dụng các mẫu kit riêng biệt có tên tuổi và mã số riêng để tránh nhầm lẫn.
Mỗi thực khách và nhân viên khi được lấy mẫu đều được sử dụng các mẫu kit riêng biệt có tên tuổi và mã số riêng để tránh nhầm lẫn.
Mỗi hành khách khi được lấy mẫu đều được sử dụng các mẫu kit riêng biệt có tên tuổi và mã số riêng để tránh nhầm lẫn. Các mẫu dịch sau khi lấy hoàn tất sẽ được chuyển về bệnh viện quận Thủ Đức để xét nghiệm.
Các mẫu dịch sau khi lấy hoàn tất sẽ được chuyển về HCDC để xét nghiệm.
Rất đông người dân tò mò, tập trung để xem lực lượng chức năng lấy mẫu.
Việc lấy mẫu sẽ thực hiện trên 10 phường của Quận Bình Thạnh và thời gian từ ngày 22.02 -31.03.2021
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người về từ vùng dịch

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trong ngày 20.2, Hà Nội đang khẩn trương lấy hết số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 còn lại của những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đã đi về từ vùng có dịch COVID-19.

Hơn 1.800 người trở về từ vùng dịch được xét nghiệm lấy mẫu PCR

Tạ Quang |

Chiều 18.2, Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt đầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR chẩn đoán COVID -19 cho hơn 1800 trường hợp từ vùng dịch trở về.

Lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm COVID-19 cho hành khách đến TPHCM

Anh Tú |

Sáng 18.2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh và Bến xe Miền Đông (cũ) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách về từ các tỉnh có dịch nhằm tầm soát COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người về từ vùng dịch

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trong ngày 20.2, Hà Nội đang khẩn trương lấy hết số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 còn lại của những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đã đi về từ vùng có dịch COVID-19.

Hơn 1.800 người trở về từ vùng dịch được xét nghiệm lấy mẫu PCR

Tạ Quang |

Chiều 18.2, Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt đầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR chẩn đoán COVID -19 cho hơn 1800 trường hợp từ vùng dịch trở về.

Lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm COVID-19 cho hành khách đến TPHCM

Anh Tú |

Sáng 18.2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh và Bến xe Miền Đông (cũ) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách về từ các tỉnh có dịch nhằm tầm soát COVID-19.