TPHCM: Lao động nghèo vui mừng vì có thể đi làm, kiếm hơn 150.000 đồng/ngày

Chân Phúc |

Sau thời gian dài phải ở yên trong nhà vì TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, những lao động tự do, vốn mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, bán hàng dạo,... đã vội vã trở lại làm việc ngay khi được phép, để có thêm đồng ra, đồng vào, lo toan cuộc sống.

 
Sau thời gian TPHCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, từ ngày 1.10, thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách, chuyển sang trạng thái "Bình thường mới", nhiều hoạt động kinh doanh nhằm phục hồi kinh tế sau dịch bệnh được mở lại. Những lao động tự do, mưu sinh bằng việc buôn bán ve chai, bán hàng dạo,... đã nhanh chóng "rời tổ" sau nhiều ngày phải ở yên trong nhà để chống dịch, ra đường mưu sinh.
 
Sắp vội số bìa giấy kịp trước lúc trời đổ mưa khi vừa mua được của một hộ dân trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM), bà Thanh 51 tuổi, quê Bình Định cho biết, bà bắt đầu đi làm từ ngày 1.10, ngày đầu tiên thành phố cho phép được ra đường để đi làm.
 
"Phải đi làm chứ, không đi lấy gì sống, lấy gì nuôi con ăn học. Đúng 4 tháng phải tạm dừng công việc rồi, nay được đi làm vui lắm, ít ra có đồng ra, đồng vào. Từ ngày được đi làm lại, nhiều hàng lắm, ngày nào cũng kiếm được hơn 150.000 đồng, có ngày kiếm được 200.000 đồng lận" - bà Thanh chia sẻ với phóng viên.
 
Những chiếc xe chất đầy hàng là: thùng giấy, bìa giấy, chai, lọ, đồ dùng điện tử hư hỏng,... dễ dàng bắt gặp trên đường phố vào thời điểm này.
 
Trên dòng Kênh Tẻ (đoạn chảy qua Quận 4 và Quận 7) người đàn ông hì hục ngụp lặn đãi trùn, tranh thủ lúc thủy triều đang xuống.
 
Những hình ảnh vốn dĩ bình thường giữa mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, nhưng nhiều tháng qua hình ảnh bình thường này bỗng mất đi vì dịch COVID-19.
 
Những chiếc xe đẩy của người bán hàng rong "mất tích" nhiều tháng qua, nay đã xuất hiện trở lại. Hình ảnh 1 người đẩy xe bán cá viên chiên trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè.
 
Không chỉ những cô, bác buôn ve chai, bán hàng rong xuất hiện trở lại trên đường phố để mưu sinh, hiện nay những gia đình có đường ống nước, đồ điện,... hư hỏng cũng đã có thợ đến sữa chữa.
 
"Nhiều việc lắm. Từ ngày 1.10 đến nay, việc làm không xuể luôn. Làm nhiều, mệt nhưng cũng phải cố gắng để bù lại thời gian nghỉ vì dịch", anh Hòa, thợ sửa ống nước nói.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Treo biển trước cửa nhà người về từ TPHCM, Đà Nẵng- nên chăng?

Lê Thanh Phong |

 Sở Y tế đề nghị chính quyền cấp cơ sở tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ (có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”); giao công an khu vực và tổ COVID-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Đường phố TPHCM nhộn nhịp, dần trở lại trạng thái bình thường

Chân Phúc |

Tại TPHCM, nơi tâm điểm của dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, đến nay nhiều hoạt động kinh doanh nhằm phục hồi kinh tế đã được cho phép hoạt động lại, đường phố nhộn nhịp hẳn, cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Treo biển trước cửa nhà người về từ TPHCM, Đà Nẵng- nên chăng?

Lê Thanh Phong |

 Sở Y tế đề nghị chính quyền cấp cơ sở tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ (có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”); giao công an khu vực và tổ COVID-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Đường phố TPHCM nhộn nhịp, dần trở lại trạng thái bình thường

Chân Phúc |

Tại TPHCM, nơi tâm điểm của dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, đến nay nhiều hoạt động kinh doanh nhằm phục hồi kinh tế đã được cho phép hoạt động lại, đường phố nhộn nhịp hẳn, cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.